Người Nuôi Pokemon
Chương10: Sự Xuất Hiện Của Quân
Cỡ chữ
Thúy An và nhóm của cô đứng trong bóng tối, những hình bóng mờ ảo của các Pokemon xung quanh khiến không khí trở nên căng thẳng. Họ vừa mới thoát khỏi cuộc chiến với Hưng và đồng bọn, nhưng sự an toàn vẫn chưa hoàn toàn đến.
“Chúng ta cần phải tìm cách cứu Pokemon nước đó,” Thúy An nói, ánh mắt rực lửa. “Nếu không, nó sẽ gặp nguy hiểm lớn.”
“Đúng vậy,” Minh Khôi gật đầu, đôi mắt anh ánh lên sự đồng cảm. “Nhưng trước hết, chúng ta phải tập hợp lại với tất cả mọi người.”
Hoa Mai đứng gần đó, ánh mắt lo lắng. “Nhưng nếu Hưng và Quân tiếp tục tấn công, chúng ta không thể bảo vệ được ai.”
“Chúng ta cần một kế hoạch,” Tôn Minh nhấn mạnh. “Càng sớm càng tốt.”
Nhóm quyết định tìm một nơi an toàn để bàn bạc. Họ đến một hang động nhỏ, nơi mà ánh sáng chỉ đủ để thấy mặt nhau. Không gian chật hẹp nhưng mang lại cảm giác bảo vệ.
“Chúng ta có cần phải tìm Trần Minh Quân không?” Lâm Tố Ngọc cất tiếng, sự nghi ngờ hiện rõ trên gương mặt cô. “Hắn ta có thể biết những gì Hưng đang âm thầm chuẩn bị.”
“Minh Quân là kẻ mưu mô,” Thúy An đáp, “nhưng hắn cũng có thể là nguồn thông tin quý giá. Nếu chúng ta không biết rõ kế hoạch của Hưng, sẽ khó mà ứng phó.”
“Nhưng có thể hắn sẽ tìm cách lợi dụng chúng ta,” Tôn Minh nói, sự nghi ngại không ngừng dâng lên trong lòng.
“Còn cách nào khác không?” Thúy An hỏi, ánh mắt kiên quyết. “Chúng ta cần phải biết thêm về những mưu đồ của bọn họ.”
Trong khi nhóm bàn bạc, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa hang. Đó là Trần Minh Quân, người mà họ đã nghe đồn là kẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục tiêu.
“Ồ, thật bất ngờ khi gặp các bạn ở đây,” Quân nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. “Hình như các bạn đang gặp rắc rối thì phải?”
“Quân, không phải lúc này,” Thúy An cắt ngang. “Chúng tôi không cần trò đùa.”
“Trò đùa? Tôi chỉ muốn giúp đỡ,” hắn nói, đôi mắt lạnh lùng lướt qua từng thành viên trong nhóm. “Hưng đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn. Nếu các bạn không hành động ngay, có thể sẽ không còn cơ hội.”
“Giúp đỡ?” Minh Khôi nhướng mày, không tin tưởng. “Tại sao chúng tôi lại phải tin vào bạn?”
“Bởi vì tôi không muốn thấy thế giới này bị hủy hoại,” Quân đáp, giọng điệu đột ngột nghiêm túc. “Cả hai bên đều có lợi ích riêng, nhưng nếu các bạn muốn tồn tại, hãy lắng nghe tôi.”
Thúy An nhìn vào mắt Quân, cảm nhận được sự khẩn trương trong lời nói của hắn. “Bạn biết Hưng đang lên kế hoạch gì?”
“Đúng. Hắn sẽ tấn công vào lúc bình minh,” Quân trả lời, giọng điệu vẫn bình tĩnh. “Hắn đã tập hợp một đội quân mạnh mẽ để chiếm lấy vùng đất này.”“Chúng ta cần phải cảnh báo mọi người!” Hoa Mai kêu lên.
“Đúng, nhưng không thể đi một mình,” Quân nói. “Tôi có thể giúp các bạn, nhưng trước hết, các bạn phải tin tưởng tôi.”
Lâm Tố Ngọc vẫn giữ thái độ đề phòng. “Tại sao chúng tôi nên tin bạn? Bạn có thể đang âm thầm làm việc cho Hưng.”
“Bởi vì tôi biết những gì hắn đã làm,” Quân đáp, đôi mắt hắn tối lại. “Tôi không muốn thấy những Pokemon vô tội bị tổn thương thêm nữa.”
Cả nhóm nhìn nhau, những ánh mắt đầy hoài nghi nhưng cũng có chút đồng cảm. “Được rồi,” Thúy An quyết định. “Nhưng bạn phải chứng minh rằng bạn đang nói thật.”
“Đơn giản thôi. Hãy theo tôi,” Quân nói, và bước ra khỏi hang.
Nhóm theo sau, lòng tràn đầy lo lắng và hồi hộp. Trong lòng Thúy An, sự nghi ngờ về Quân vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Họ đi qua những con đường tối tăm, từng bước chân như gợi lên những cảm giác bất an.
“Chúng ta sẽ làm gì khi gặp Hưng?” Minh Khôi hỏi, không ngừng quan sát xung quanh.
“Chúng ta sẽ phải chuẩn bị cho mọi tình huống,” Tôn Minh đáp. “Nếu Hưng đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công, chúng ta không thể để mình rơi vào thế bị động.”
Quân dẫn họ đến một khu rừng rậm, nơi mà không khí dường như đặc quánh lại. “Tôi có một số thông tin về đội quân của Hưng,” hắn nói. “Nhưng các bạn phải giữ kín.”
“Chúng tôi không thể đảm bảo điều đó,” Tố Ngọc đáp. “Nhưng nếu bạn thực sự có thông tin, hãy nói đi.”
Quân khẽ mỉm cười, ánh mắt hắn ánh lên sự thỏa mãn. “Hưng đang chiêu mộ những Pokemon hoang dã bằng cách lợi dụng tình trạng của chúng. Nếu các bạn không hành động ngay, hắn sẽ có một đội quân bất khả chiến bại.”
“Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra,” Thúy An nói, quyết tâm trong giọng nói. “Hãy cùng nhau tạo nên một kế hoạch.”
Trong không khí nặng nề của sự căng thẳng, nhóm bắt đầu thảo luận về những gì cần làm. Thúy An cảm nhận được sức mạnh của tình bạn, của sự đoàn kết giữa những người nuôi Pokemon. Họ không chỉ chiến đấu cho riêng mình mà còn cho những Pokemon vô tội đang bị đe dọa.
“Chúng ta sẽ không lùi bước,” Thúy An khẳng định, ánh mắt hướng về phía Quân. “Nếu bạn thực sự muốn giúp, hãy cùng chúng tôi chiến đấu.”
Quân gật đầu, sự quyết tâm hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Nhưng trong lòng Thúy An vẫn dấy lên cảm giác lo lắng. Liệu Quân có thực sự đứng về phía họ hay chỉ đang chờ thời cơ để phản bội?
Khi ánh bình minh bắt đầu chiếu rọi, nhóm của Thúy An biết rằng thời gian không còn nhiều. Họ phải chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới, nơi mà không chỉ có Pokemon mà cả số phận của họ cũng bị đặt lên bàn cân.
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...