Mịch Hoan - Hồng Tiên Tiểu Bút
Chương87: Hoàn
Cỡ chữ
87. Dù gió mưa thế nào, cũng sẽ cùng nhau nắm tay vượt qua
Cư Trần lặng lẽ đảo mắt, thầm nghĩ, còn không phải để phòng hắn sao?
Kể từ hôm Tống Mịch đề nghị nàng mẹ quý nhờ con để bước chân vào cửa nhà họ Tống, dù biết đó chỉ là lời nói đùa, nhưng ánh mắt hơi nóng rực nhìn chằm chằm vào bụng nàng cũng đã để lại trong lòng Cư Trần một chút ám ảnh.
Nữ đế đối với chuyện của hai người cũng dần dần nhắm một mắt mở một mắt, cuối cùng lười chẳng buồn quản, tùy bọn họ muốn làm gì thì làm. Nhưng Cư Trần vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, vì vậy nên nàng không muốn xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào trước khi gả cho hắn.
Tống Mịch thu hết cái lườm nguýt của nàng vào mắt, khẽ cười nhạt, nâng cằm nàng lên rồi hôn xuống.
Cư Trần đưa tay ra bịt miệng hắn lại, hừ lạnh: “Chẳng phải chàng đang phản đối chủ trương của ta sao? Còn tới tìm ta làm gì?”
Trong mắt Tống Mịch ánh lên vẻ dịu dàng, gạt tay nàng ra: “Bổn vương không gia nhập phe cánh của họ, thì làm sao mà mật báo cho nàng được?”
Cư Trần nheo mắt: “Vậy sao? Thế thì chàng mau mật báo đi.”
Tống Mịch lại dùng tay áo dập tắt ngọn nến trên bàn, căn phòng chìm vào màn đêm. Tầm nhìn của Cư Trần đột ngột tối sầm lại, khi nhận ra tình cảnh trước mắt thì đối phương đã dán sát lại bên tai, há miệng ngậm lấy vành tai nàng: “Không vội.”
…
Cuối cùng, nàng vẫn không nhận được mật báo nào. Khi Tống Mịch muốn cẩn thận bàn bạc thì nàng đã tựa vào cánh tay hắn mà mệt lả người.
Ngày hôm sau, Cư Trần chỉnh đốn lại y quan, xoay người nhìn lại chiếc án thư kia, chẳng nhớ nổi những quan điểm đối lập mà hôm qua hắn đã nói với nàng là gì. Trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh bản thân nằm ngang phía trên, chỉ thấy không nỡ nhìn thẳng.
Sáng sớm, tia nắng đầu tiên men theo mái ngói cung điện rải xuống bậc ngọc. Cửa điện Thái Hòa mở ra, các quan viên lục tục bước vào, chia làm hai bên ngồi xuống.
Đây là sự kiện chính trị đang được bàn tán sôi nổi nhất tại Đông Đô gần đây. Các tửu lâu lớn đều mở đài cao, thuê người kể chuyện để tường thuật trực tiếp cuộc tranh luận này.
Tống Mịch và Cư Trần tình cờ gặp lại nhau tại khúc quanh trên quan đạo.
Ánh mắt Cư Trần khựng lại, vẻ mặt lạnh lùng, rạch ròi đến mức như thể người nằm trong lòng hắn đêm qua không phải là nàng vậy.
Tống Mịch cười lạnh một tiếng, ngay khoảnh khắc nàng cùng đám nữ quan lướt qua vai hắn, hắn đã gọi nàng dừng bước.
Thần sắc Bồng Sơn Vương nghiêm nghị, vẫy tay ra hiệu với Lý đại nhân.
Các nữ quan nín thở không nói lời nào, cũng không biết có phải hắn đang muốn tạo áp lực tâm lý cho đối thủ trước khi tranh luận hay không. Cư Trần cắn môi, chỉ đành đi về phía hắn.
Tống Mịch đứng ở khúc quanh, Cư Trần chậm rãi tiến tới. Khi hai người đối diện nhau, góc tường đã che khuất bóng dáng họ. Phía các nữ quan chỉ nhìn thấy vạt áo của Lý đại nhân khẽ dao động.
Tranh thủ lúc bốn bề vắng lặng, Tống Mịch vươn tay ra, khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp. Hắn bỗng nghiêng đầu cúi xuống, đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên khóe môi nàng.
Thậm chí Cư Trần còn chưa kịp hoàn hồn.
Tống Mịch nói: “Hy vọng hôm nay, ta sẽ là bên thua cuộc.”
Phe quan viên phản đối việc Hòa Thạc Công chúa hồi quốc đều đã ngồi vào vị trí trong điện Thái Hòa. Cư Trần dẫn đầu đám nữ quan đến cửa điện, hít một hơi thật sâu, chỉnh lại tư thế, rồi quay đầu mỉm cười nhẹ nhàng với họ: “Chuẩn bị xong chưa?”
Lư Vân và những người khác gật đầu, ánh mắt sáng bừng: “Chúng ta đã đợi ngày này từ rất lâu rồi.”
*
Năm xưa Hòa Thạc Công chúa xuất giá, Bồng Sơn Vương đã đích thân đưa nàng đến Thổ Phồn.
Lần này đón Công chúa về nước, ý định ban đầu của Nữ đế là muốn gọi Tống Mịch đi một chuyến, nhưng Tống Mịch lười biếng, đùn đẩy công việc này cho Húc Dương.
Đây là lần đầu tiên Húc Dương nhận công vụ, nhưng đây lại không phải điều nàng mong muốn. Chiến sự phương Nam đã dứt, Viên Tranh sắp trở về kinh, nàng muốn đi đón hắn, cùng hắn và con gái ăn một bữa cơm đoàn viên.
Kết quả, lại bị tiểu thúc phá ngang vào phút chót.
Sau buổi chầu, Húc Dương giữ chặt Tống Mịch, chất vấn tại sao hắn lại không đi.
Tống Mịch: “Cho ngươi một cơ hội để thể hiện.”
Húc Dương không cho là đúng: “Đi đón người thì có cơ hội gì để thể hiện chứ?”
Tống Mịch nhướng mày, không tỏ ý kiến gì. Trái lại, Cư Trần nhận ra Húc Dương đang không tình nguyện nên ôn tồn giải thích với nàng ấy rằng có lẽ ý định ban đầu của Tống Mịch là muốn nàng ấy mượn cơ hội này ra khỏi kinh thành để ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài nhiều hơn.
“Đọc tấu chương hay nghe triều thần nói, so với tận mắt chứng kiến thì vẫn có sự khác biệt rất lớn.” Cư Trần nói.
Húc Dương dần hiểu ra: “Ý của muội là trong chuyến đi này, ta sẽ được chứng kiến nhiều mặt trong cuộc sống của người dân đúng không?”
Mà Húc Dương như một đóa hoa cao quý giữa nhân gian, tà váy không vướng bụi trần, chưa từng đặt chân tới những nơi bùn lầy, nên cũng chẳng biết thế nào là nỗi khổ thực sự của nhân gian.
Cư Trần: “Đúng thế.”
Húc Dương gật đầu: “Nhưng ta chưa từng đi xa đến thế, cũng không biết nói tiếng Thổ Phồn. A Trần, hay là muội đi cùng ta được không?”
Húc Dương dùng hai tay ôm lấy cánh tay nàng lắc qua lắc lại. Cư Trần mỉm cười đồng ý, hoàn toàn không mảy may suy nghĩ kỹ rằng Húc Dương vốn không phải người nhát gan, dù chưa từng xuất ngoại thì cũng không phải cô nương ngây thơ không biết gì, càng không đoán ra đây thực chất là một màn so chiêu trong im lặng giữa nàng và Tống Mịch.
Tống Mịch không muốn rời xa Cư Trần quá lâu nên đã đẩy việc cho nàng, Húc Dương không kịp đoàn tụ với Viên Tranh, vì thế nên cũng không thể để hắn được ở lại kinh thành ân ái với A Trần như ý nguyện.
Đội xe đón rước Công chúa hồi quốc lọc cọc lăn bánh rời khỏi thành. Tống Mịch đứng ở cổng thành, thần sắc trầm xuống, luyến tiếc nhìn bóng lưng Cư Trần xa dần. Sau đó là Húc Dương vén rèm xe, nắm tay Cư Trần, vừa cười nói vui vẻ vừa lén lút quay ra ngoài, hướng về phía hắn làm mặt quỷ.
Tống Mịch cười lạnh một tiếng.
Tống Nhiễm, ngươi cứ đợi đấy cho ta.
*
Thổ Phồn, bên trong bảo cung sừng sững uy nghiêm.
Bố Tán xông vào phòng của Vĩnh An, hai tay siết chặt, ánh mắt tối sầm lại: “Nàng thật sự muốn đi sao?”
Vĩnh An thu dọn y phục vào hành lý, ngoái đầu nhìn cậu, dịu dàng nói: “Ta nhớ nhà rồi. Hơn nữa, ta có ở lại đây cũng không phù hợp. Ta vốn không sinh hạ được con nối dõi cho Đại Vương, theo lý thì nên đến chùa làm ni cô mới phải.”
“Lý đó là lý của ai? Theo lý của Thổ Phồn, nàng vốn dĩ phải là vợ của ta!”
“Quê hương của ta đã đồng ý đón ta về rồi, chẳng phải ngươi cũng nhận được thư của Cư Trần tỷ tỷ rồi sao?”
Đại Lương ngày càng hưng thịnh, Bố Tán là tân vương mới đăng cơ, nền tảng chưa vững, tất cả đại thần đều khuyên cậu không nên kết oán với người Lương. Lý Cư Trần của Đại Lương từ chối mọi điều khoản tăng cống phẩm của cậu, nhất quyết phải đón Vĩnh An về nước.
Bố Tán nghiến răng: “Dù là theo quy củ của Đại Lương các người, nhưng chẳng phải Nữ đế đương triều cũng từng là phi tần tiền triều, sau đó mới gả cho Hoàng đế kế nhiệm đó sao? Tại sao nàng nhất quyết không chịu gả cho ta?”
Vĩnh An đáp: “Vì yêu nên họ mới vượt qua được những ngăn cản của thế tục.”
“Chẳng lẽ nàng không có lấy một chút tình cảm nào với ta sao? Những năm qua, ta đối xử với nàng không tốt ư?”
Vĩnh An lặng lẽ nhìn cậu: “Ta không vượt qua được rào cản trong lòng, ta vốn là một nữ tử cổ hủ.”
“Ta đang hỏi nàng là có từng rung động với ta hay không!”
Trong mắt Bố Tán đầy sự cố chấp. Trong giây lát, Vĩnh An không biết nên trả lời thế nào, nếu nói hoàn toàn không có thì e là cậu sẽ càng không cam lòng.
Nàng thở dài một tiếng: “Khi ngươi đến tìm ta, nói muốn cưới ta làm vợ, thậm chí còn nói có thể tuân theo tam thư lục lễ mà ta hằng mong đợi để rước ta về, ta đã từng tự hỏi lòng mình có thích ngươi không. Có, ta cũng đã từng rung động.”
“Vậy tại sao nàng còn muốn đi?”
“Vì trong lòng ta vẫn không vượt qua được cửa ải đó.”
“Chẳng phải đã có tiền lệ rồi ư? Chẳng phải Nữ đế của các nàng chính là ví dụ tốt nhất sao?”
“Nữ đế là tấm gương của nữ tử, dám yêu dám hận, có dũng có mưu, ta hoàn toàn không thể so với người. Có lẽ rất nhiều người cảm thấy nên noi gương những người lợi hại hơn, nhưng tính cách của ta sinh ra đã vậy rồi, nếu ép buộc ta phải thay đổi, ta lại chẳng thấy vui. Sự cổ hủ khiến ta thấy thoải mái, chi bằng cứ để ta cổ hủ như vậy đi.” Vĩnh An nhìn cậu trân trối, khóe môi hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, “Biết đâu một ngày nào đó, ta sẽ thông suốt thì sao?”
Ánh mắt Bố Tán sáng lên trong chớp mắt, rồi lại vụt tắt thành vẻ ảm đạm. Sau khi trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cậu cũng không đành lòng khiến nụ cười trên môi nàng tan biến: “Ta sẽ đi tìm nàng.”
Bố Tán thầm thề trong lòng, ta nhất định sẽ cướp nàng trở về.
*
Khi đoàn xe đón Vĩnh An Công chúa hồi quốc lăn bánh trở lại cửa thành Đông Đô, kinh sư đã đổ tuyết suốt ba ngày ba đêm.
Húc Dương xuống xe tại cổng thành, ngón tay xoắn nhẹ viền áo lông hồ ly, không nhịn được mà bước lên tường thành, nhìn những người dân qua lại phía dưới.
Cư Trần để đoàn xe đưa Vĩnh An về cung đoàn tụ với mẫu phi, rồi xoay người cùng Húc Dương bước lên tường thành.
Húc Dương ngắm nhìn cảnh sắc trước mắt hồi lâu, hồi tưởng lại những gì đã thấy đã cảm nhận trên suốt hành trình, nhớ lại những nữ tử ở những huyện thành kia vẫn đang phải chịu cảnh khốn cùng thì bất giác thở dài một tiếng: “Ta muốn thử một lần.”
Cư Trần quay sang nhìn nàng.
Bốn mắt chạm nhau, Húc Dương khẽ cười, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc: “Ban đầu, ta thật sự chỉ muốn đưa Viên Tranh trở về. Dần dần, ta lại bắt đầu nghĩ, chúng ta đều là con do cùng một mẹ sinh ra, dựa vào đâu họ làm được, còn ta thì không? Ban đầu, ta đã từng muốn có được chiếc ghế ấy. Nhưng giờ đây, ta lại muốn phát huy hết khả năng của mình để thay đổi thế đạo này, cho dù chỉ là phù du, nhưng cũng muốn để lại một nét vẽ thật sâu đậm.”
Đôi mắt Cư Trần ngân ngấn lệ, khóe môi cong lên: “Ta tin tỷ sẽ làm được.”
Húc Dương nắm lấy tay nàng, đôi mày liễu hơi nhướng lên: “Chỉ có muội chịu tin ta thôi.”
“Chắc chắn Viên Tranh cũng tin tỷ, tỷ có thể nói cho huynh ấy biết.”
“Chắc chắn chàng sẽ cười nhạo ta.”
“Chắc chắn huynh ấy sẽ ủng hộ tỷ.” Cư Trần khẳng định chắc nịch, “Nếu tỷ làm Nữ đế, chắc chắn huynh ấy sẽ là Vương quân đắc lực nhất.”
Húc Dương vỗ vỗ tay nàng, mỉm cười đầy thấu hiểu: “Vậy thì muội chính là vị Tể tướng giỏi nhất của ta.”
*
“Chủ tử, sáng nay người của ta đã chặn được một trăm hai mươi lăm phong thư.”
Phía bên kia, tại biệt viện Từ Ưu, Nguyên Nhược đang giao hết số thư từ lẽ ra được gửi đến Lan Viên vào tay Tống Mịch.
Tống Mịch ngồi trước án thư, tiện tay lật ra xem, liếc thấy tên người gửi thì nhếch môi cười: “Hay thật, ngay cả tân khoa Trạng nguyên năm nay cũng quỳ rạp dưới chân Lý đại nhân rồi.”
Trước đó, Cư Trần đồng ý đi Thổ Phồn cùng Húc Dương mà không bàn bạc trước, khiến Tống Mịch rất tức giận. Nàng phải dỗ dành cả đêm mới có thể khiến hắn tha thứ cho việc nàng tiền trảm hậu tấu.
Trước khi đi, để bày tỏ lòng mình, Cư Trần đã giao chìa khóa Lan Viên – phủ đệ mà Nữ đế ban cho nàng – vào tay Tống Mịch.
Không ngoài dự đoán, hành động coi hắn như người nhà này đã khiến người nào đó vô cùng thỏa mãn.
Chỉ khổ nỗi từ khi tin tức Lý đại nhân sắp trở về kinh truyền đi, trước cửa Lan Viên dần xuất hiện vô số nhân tài, gửi từng chồng thư tình vào cửa để vơi bớt nỗi khổ tương tư.
Bình thường còn đỡ, mỗi ngày chỉ vài chục lá, hôm nay Cư Trần vừa đến cổng thành, số lượng thư tín đã vọt lên hơn một trăm.
Nguyên Nhược thưa: “Kiệu của Lý đại nhân đã vào cung rồi, chủ tử có muốn vào cung đón gió tẩy trần cho ngài ấy không?”
Tống Mịch ném chồng thư dày cộp lên bàn, cười lạnh: “Nàng có bao nhiêu người đợi sẵn thế kia, thiếu mình ta chắc?”
Chưa đầy một khắc sau, Tống Mịch đã đứng dậy rời khỏi nhà, thẳng hướng hoàng thành mà đi.
Mấy tháng không gặp, Cư Trần nhớ hắn vô cùng. Vừa vào cửa, bốn mắt nhìn nhau, nam nhân kia vẫn không nhịn được mà lộ ra nụ cười với nàng.
Chiều tối, trong buổi cung yến đón Vĩnh An, Cư Trần xã giao xong, quay lại thấy hắn vẫn đang ngồi nguyên tại chỗ, sắc mặt lạnh nhạt.
Cư Trần lập tức cảm nhận được sự thay đổi tinh tế trong cảm xúc của hắn, trực giác mách bảo nàng rằng có vẻ hắn đang không vui.
Sự không vui này xen lẫn một chút nguy hiểm, khiến nàng phải tranh thủ lúc bốn bề vắng lặng mà kéo Nguyên Nhược sang một bên hỏi cho ra lẽ.
Câu nói “Lan Viên có rất nhiều nam tử lạ mắt đến gửi thư tình cho đại nhân” lọt vào tai nàng như một cơn gió lạnh, mang theo cái rét buốt giá thấu xương. Bàn tay đang cầm chén của Cư Trần khựng lại, đứng hình tại chỗ, trong lòng hối hận đến xanh cả ruột.
Biết thế đã chẳng đưa chìa khóa cho hắn.
Nàng không hề biết chuyện này, vừa rồi còn trò chuyện rất vui vẻ với mấy vị tân khoa tiến sĩ tới xã giao…
Đêm đó, để bày tỏ ý muốn dỗ dành, hắn nói gì nàng cũng đồng ý, hắn muốn tư thế gì nàng cũng đều phối hợp.
d*c v*ng của hắn đã sớm hoàn toàn mất kiểm soát trước bộ dạng ngoan ngoãn này của nàng, nhưng thần thái vẫn giữ vẻ bất động, lạnh lùng xa cách.
Cư Trần có hơi không chịu nổi những đợt nghiền ép lặp đi lặp lại kia, không kìm được mà hít một hơi lạnh, đưa tay ôm lấy lưng hắn: “Chàng nhẹ, nhẹ chút đi.”
“Không thoải mái à?”
“… Không có.”
Hắn thả chậm lại một chút, cho nàng một khoảng không để thở.
Cư Trần cảm nhận được hắn dừng lại, tưởng rằng hắn đã mềm lòng, quyết định không so đo chuyện nàng cười nói với tân khoa Trạng nguyên tối nay nữa. Ai dè Tống Mịch lại đứng dậy, đưa tay mở tủ cạnh giường, lấy ra một cuốn sách.
Cư Trần nhìn thấy hai chữ “Nữ Giới” trên đó, đôi mắt đột ngột mở to.
“Xem ra kỹ thuật vẫn chưa đủ tốt, vẫn chưa thể khiến nàng hài lòng.” Tống Mịch đặt cuốn sách bên tai Cư Trần, lật mở trang sách. Biểu cảm rõ ràng là lạnh nhạt, nhưng ánh mắt khi nhìn nàng lại vừa trực diện vừa sâu hoắm: “Tối nay, chúng ta học trang đầu tiên.”
Cư Trần nghiêng đầu liếc nhìn: “…”
*
Khi học đến trang thứ năm, sau gáy Tống Mịch đã xuất hiện ba vết móng tay nhạt màu.
So với lần trước thì không kinh khủng bằng, chỉ tiếc là vị trí quá nổi bật. Sáng sớm hôm sau, Lư Phong mặc triều phục đợi ở cửa cung, vừa nhìn thấy bóng dáng hắn đã thở dài một tiếng: “Khó mà tiêu hết ân tình của mỹ nhân.”
Cư Trần đỏ mặt xuất hiện sau lưng hắn, do dự một lát rồi lại đề nghị với Tống Mịch: “Tiết trời lạnh quá, hay là chàng mặc áo choàng vào nhé?”
Cũng để che bớt…
Tống Mịch dùng ánh mắt trêu chọc Cư Trần, không chủ động nhận lấy chiếc áo trên tay nàng, mà chỉ dịch người lại gần phía nàng.
Cư Trần đành phải kiễng chân, chủ động khoác áo cho hắn.
Cửa cung dần mở ra, bách quan xếp hàng ngay ngắn. Tống Mịch đi lên phía trước, đứng cùng hàng với Húc Dương. Húc Dương không nhịn được mà liếc nhìn hắn, thấp giọng hỏi: “Tiểu thúc, thúc có thể bớt bắt nạt muội ấy đi được không?”
Tống Mịch nhướng mày: “Người bị thương là ta mà?”
“Đó là do thúc quá khốn nạn.”
“…”
Đêm qua quả thât có hơi quá trớn, cũng là tại nàng bị hắn ép tới mức cuống lên.
Hôm nay là ngày giỗ của Thái thượng hoàng, Nữ đế dẫn bách quan tới hoàng lăng tế bái, tiện thể kiểm tra xem việc xây dựng hoàng lăng của mình đã xong đến đâu.
Đám hoàng tôn cũng có mặt trong hàng ngũ. Tống Ân càng lớn, lại càng nghe được nhiều tin đồn trong ngoài triều đình về việc uy vọng của Húc Dương cô cô ngày càng cao, trong tương lai có thể chia đôi thiên hạ với Bồng Sơn Vương hoàng thúc.
Dù tuổi còn nhỏ nhưng tâm tư của cậu ta đã tinh tế sâu sắc hơn những đứa trẻ khác, đã sớm nhìn ra hoàng thúc không có ý định với ngai vàng, nhưng dường như vị cô cô này lại có hoài bão noi theo gương Nữ đế.
Tống Ân đứng trong hàng ngũ hoàng tộc họ Tống, nhân cơ hội thăm dò Húc Dương hai câu.
Húc Dương rũ mắt nhìn cậu bé, khóe môi hiện lên một nụ cười, thẳng thắn đáp: “Ngươi là một đứa trẻ không tồi, nhưng nếu muốn tranh với ta thì ngươi vẫn còn quá non.”
Tống Ân siết chặt đôi tay, lộ vẻ ngây thơ: “Ta không có ý đó.”
“Vậy thì tốt, đừng có không biết lượng sức mình. Còn nữa, việc ngươi đề nghị với mẫu hoàng là muốn A Trần làm thầy của ngươi gần đây, ta đã thay mặt nàng ấy từ chối rồi.”
“Tại sao? Ta chỉ thấy Lý đại nhân học bác uyên thâm, trong lòng ngưỡng mộ…”
“Nhưng nàng ấy không rảnh dạy ngươi.”
“Tại sao?”
Húc Dương mỉm cười nhẹ: “Vì nàng ấy phải dạy ta.”
Nữ đế ở bên ngoài tế đàn, dẫn bá quan hoàn thành mọi lễ nghi, rồi sải bước tiến vào lăng mộ tương lai của mình.
Bá quan cúi người đứng canh ngoài lăng. Tống Mịch đứng trước cửa, ánh mắt không tự chủ được hướng về phía khác, nơi đặt lăng mộ của Tiên đế.
Cư Trần nhận ra sự do dự của hắn, bước đến bên cạnh, khẽ nói: “Hay là, ta vào xem ngài ấy với chàng nhé?”
Tống Mịch quay đầu, trầm ngâm nhìn nàng hồi lâu, rồi khóe môi khẽ cong lên, đưa tay về phía nàng.
Cư Trần theo Tống Mịch bước vào lăng Tiên đế. Trong mắt các bá quan, hai cái bóng sánh đôi của họ đã làm dấy lên những gợn sóng không nhỏ.
“Ta nhìn nhầm à? Vừa rồi có phải hai người họ đang nắm tay nhau đi vào không?”
“Sáng nay ta thấy Lý đại nhân khoác áo cho Vương gia, ta còn tưởng mình nhìn nhầm!”
“Vậy ra hai người họ là…”
“À?”
“Ừm…”
“Ồ.”
Mọi chuyện cứ thế được công khai một cách đơn giản và rõ ràng như vậy.
Cư Trần nhớ lại bộ dạng uất ức mà không biết phải nói sao với nàng của hắn đêm hôm qua, suy ngẫm hồi lâu, cuối cùng cũng tự ngộ ra rằng là do chính mình trì hoãn mãi không cho người ta một danh phận đàng hoàng, nên mới khiến cho bình giấm này lên men mạnh mẽ như vậy.
Tống Mịch từng nói với nàng rằng muốn đưa nàng đến bái tế tổ tiên, thế thì hôm nay nhân việc viếng mộ để thực hiện luôn vậy.
Cư Trần đi tới bên cạnh đèn dầu để thắp hương.
Tống Mịch đứng trước lăng mộ, im lặng nhìn bia mộ của Tiên đế hồi lâu. Trong tâm trí hồi tưởng lại khung cảnh hai người lần đầu gặp gỡ dưới chân núi, hắn tiến lên, từ từ ngồi xổm xuống, khẽ giọng thì thầm: “Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên ta đến thăm ngài. Ngài bao dung như vậy, chắc sẽ không giận ta đâu nhỉ.”
“Năm đó ngài từng viết trong thư, hy vọng ta có thể tìm được một người bầu bạn. Bây giờ ta đã tìm được rồi, nên dẫn nàng đến cho ngài xem đây.”
“Có phải là rất xinh đẹp không? Nàng chưa từng kết hôn, chưa từng gả cho ai, có phải mắt nhìn của ta tốt hơn ngài không?”
Cư Trần thắp hương xong quay lại, chỉ thấy Tống Mịch đang vươn tay, như có như không chạm nhẹ vào góc bia, giống như đang chào hỏi một người bạn cũ đã lâu không gặp.
Cư Trần bước tới, cắm hương vào lư, chắp tay cúi lạy, trong lòng tự giới thiệu bản thân với Tiên đế. Trước khi đứng dậy, nàng còn lặng lẽ nói lời cảm ơn với ông.
“Đa tạ ngài đã quan tâm đến chàng, đã yêu quý cả chàng, để cho ta có thể được một người bạn đời tốt như vậy.”
Tống Mịch cùng nàng bái lạy xong thì vươn tay đỡ nàng đứng dậy, hỏi nàng vừa nói gì với ngài.
“Tất nhiên là cầu Tiên đế phù hộ cho quốc vận Đại Lương hưng thịnh, bốn biển thái bình.”
“Còn gì nữa?”
“Bách tính an cư lạc nghiệp, năm nào cũng được mùa.”
“Còn gì nữa?”
“Triều đình nhân tài đông đúc, vạn người cùng chung một lòng.”
Đoán chừng có hỏi nữa cũng chẳng nghe được điều mình muốn nghe, Tống Mịch giơ tay búng vào trán nàng một cái: “Nàng không cầu ngài ấy phù hộ cho tâm nguyện của riêng nàng sao?”
“Tâm nguyện của ta tổng cộng chỉ có hai cái, một cái trong đó đã thành hiện thực rồi.” Cư Trần cong mắt cười, tiến lên khoác lấy cánh tay hắn.
Bốn mắt chạm nhau, hai người nhìn nhau mỉm cười: “Vậy cái còn lại thì sao?”
Vừa dứt lời, ngoài cửa lăng chợt vang lên một tiếng gọi: “A Trần!”
Húc Dương đến trước cửa, nhìn thấy nàng thì mỉm cười vẫy tay.
Cư Trần dịu dàng đáp lại.
Cái còn lại, cũng đã có người giúp nàng thực hiện rồi.
Bên trong lăng mộ, xung quanh tối mờ.
Cư Trần khoác tay Tống Mịch, đáp lời Húc Dương, cả hai cùng bước về phía bên ngoài, nơi ánh sáng rực rỡ đang chờ đón.
Từ nay về sau, dù gió mưa giông bão thế nào, cũng sẽ cùng nắm tay nhau vượt qua.
Hết
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...