Huyền Thoại Thiên Hạ

Chương11: Cuộc Đột Kích

Cỡ chữ
Cuộc đột kích vào căn cứ của Vương Thái bắt đầu vào lúc hoàng hôn, khi ánh sáng nhạt dần và màn đêm buông xuống, tạo ra sự che giấu hoàn hảo cho nhóm của Tô Hạo. Họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, mỗi người đều mang theo vũ khí và những dụng cụ cần thiết cho nhiệm vụ quan trọng này. “Đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta thu thập thông tin và vũ khí,” Tô Hạo nói, ánh mắt anh rực sáng. “Chúng ta không thể để Vương Thái tiếp tục hoành hành.” “Vậy kế hoạch là gì?” Lý Nguyệt hỏi, đôi mắt cô sáng lên với sự háo hức. “Chúng ta sẽ chia thành hai nhóm. Một nhóm sẽ đánh lạc hướng kẻ thù, trong khi nhóm còn lại lén lút vào bên trong,” Hàn Thiên lên tiếng, giọng nói trầm ổn. “Ngọc Bích, em sẽ phụ trách bẫy và thuốc độc.” Ngọc Bích gật đầu, nụ cười lém lỉnh xuất hiện trên môi. “Để tôi lo liệu phần đó. Các bạn chỉ cần yên tâm tấn công.” “Và tôi sẽ đi cùng Hàn Thiên,” Tô Hạo nói, quyết tâm trong giọng nói. “Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra kho vũ khí.” Nhóm của Tô Hạo chia tay nhau, từng bước chân nhẹ nhàng tiến về phía căn cứ của Vương Thái. Ánh đèn le lói từ xa cho thấy căn cứ này không chỉ có lính gác mà còn có những bẫy ẩn giấu. “Nguyệt, em có thể sử dụng chiêu ‘Nguyệt Ảnh Tôn Hình’ để tạo ảo ảnh, khiến bọn chúng hoang mang không?” Tô Hạo hỏi. “Để tôi thử,” Lý Nguyệt đáp, nắm chặt tay và tập trung nội lực. Một giây sau, hình ảnh của cô bắt đầu phân tán, tạo ra hàng chục ảo ảnh trong không gian. “Đi!” Hàn Thiên ra hiệu. Cả nhóm lao về phía trước, lợi dụng sự hỗn loạn mà Lý Nguyệt tạo ra. Những gã lính canh hoảng hốt, không biết đâu là thật, đâu là giả. Bên trong căn cứ, Tô Hạo và Hàn Thiên nhanh chóng tìm ra kho vũ khí. Những thanh đao, kiếm lấp lánh, và những trang bị tối tân chất đầy trong kho. “Chúng ta cần phải thu thập càng nhiều càng tốt,” Tô Hạo nói. “Đợi đã,” Hàn Thiên chợt dừng lại, ánh mắt anh quét qua không gian. “Có điều gì đó không đúng.” “Phải, có mùi thuốc độc,” Ngọc Bích từ phía ngoài vào, giọng nói thấp. “Tôi cảm nhận được sự hiện diện của một bẫy.” Tô Hạo nhìn xung quanh, lòng bồn chồn. “Chúng ta không có thời gian. Hãy nhanh lên!” Đột nhiên, tiếng kêu la vang lên từ phía ngoài. Nhóm của họ đã bị phát hiện. “Chạy!” Hàn Thiên quát. Cả nhóm lao ra ngoài, nhưng không may bị chặn lại bởi một nhóm lính gác đông đảo. “Tôi sẽ tạo ra một lối thoát,” Lý Nguyệt nói, tập trung năng lượng. “Nguyệt, không! Đừng liều lĩnh!” Tô Hạo hốt hoảng.“Đừng lo, tôi biết mình đang làm gì!” Cô hét lên, và ngay lập tức, một cơn gió mạnh mẽ cuốn lấy những kẻ thù xung quanh, khiến chúng mất phương hướng. “Tô Hạo, nhanh lên!” Ngọc Bích thúc giục, trong khi cô dùng những loại thuốc độc để làm chậm bước tiến của kẻ thù. Hàn Thiên lao vào giữa vòng vây, sử dụng bạch cốt quyền với những chiêu thức mạnh mẽ, khiến kẻ thù phải lùi lại. “Chúng ta phải thoát ra ngay!” Tô Hạo cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra. “Chúng ta không thể để Vương Thái phát hiện ra chúng ta đã vào đây!” Vừa lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía xa: “Đừng để chúng thoát!” Tô Hạo nhìn thấy Vương Thái đứng ở một góc, ánh mắt lạnh lùng và đầy mưu mô. “Hắn biết chúng ta ở đây!” Tô Hạo thầm nghĩ. “Đi!” Hàn Thiên kéo Tô Hạo, và cả nhóm bắt đầu chạy trốn. Lý Nguyệt liên tục tạo ra ảo ảnh để đánh lạc hướng kẻ thù, nhưng không thể giữ lâu. “Chúng ta phải chia nhau ra!” Tô Hạo hô lớn. “Mỗi người sẽ đi theo một hướng khác nhau!” “Được!” Ngọc Bích gật đầu, ngay lập tức chuẩn bị rút lui. “Hẹn gặp lại ở chỗ hẹn!” Hàn Thiên cùng Tô Hạo chọn một lối thoát gần nhất, nhưng Vương Thái đã sớm chờ sẵn, rút ra thanh đao, ánh sáng chói lòa. “Các ngươi không thể thoát được đâu!” “Đừng để hắn chiếm ưu thế!” Hàn Thiên quát, lao về phía Vương Thái. Tô Hạo theo sát, tay nắm chặt thanh kiếm, cảm nhận được sức mạnh và quyết tâm trong lòng. “Thiên Kiếm Vô Tình!” Tô Hạo hét lên, tấn công mạnh mẽ về phía Vương Thái. Nhưng Vương Thái đã chuẩn bị sẵn, hắn nghiêng người tránh cú chém và phản công lại. Một cuộc chiến khốc liệt diễn ra giữa họ, tiếng đao kiếm va chạm vang lên như sấm rền. Tô Hạo cảm thấy từng nhát chém của mình không chỉ là sức mạnh mà còn là lòng quyết tâm bảo vệ bạn bè. “Nguyệt, Bích!” Tô Hạo thầm gọi, hy vọng rằng họ cũng đang an toàn. Nhưng âm thanh của cuộc chiến, tiếng gào thét của những tên lính gác vang vọng xung quanh, khiến anh không thể bình tĩnh. “Chúng ta không thể để hắn thắng!” Hàn Thiên nói, đôi mắt anh ánh lên sự kiên quyết. “Đừng quên lý tưởng của chúng ta!” “Đúng vậy!” Tô Hạo gật đầu, cảm nhận được sức mạnh từ lòng tin vào bạn bè. Họ sẽ không bao giờ từ bỏ. Cuộc chiến vẫn tiếp tục, nhưng Tô Hạo biết rằng sự giằng co này không chỉ là về sức mạnh mà còn là về tình bạn, lý tưởng và những gì họ đã chiến đấu để bảo vệ. Họ sẽ viết nên huyền thoại của riêng mình, bất chấp mọi khó khăn phía trước. , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...