Huyền Thoại Chiến Binh
Chương2: Gặp Gỡ Đồng Minh
Cỡ chữ
Cuộc chiến giữa Tuấn và Khải diễn ra như một trận cuồng phong. Hơi thở của cả hai đều nặng nề, những cú đấm, cú chém va chạm như sấm rền. Mỗi lần Khải tấn công, Tuấn đều phải né tránh với tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng anh không thể để bản thân bị động mãi. Hương đứng bên cạnh, đôi mắt tập trung, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào.
"Rồng Đen, chúng ta phải phối hợp!" Hương hô lớn, giọng cô đầy quyết tâm.
"Để ta dọn đường!" Tuấn gật đầu, rồi ngay lập tức lao vào. Anh sử dụng kỹ năng "Hộ Thuẫn Rồng", tạo ra một lớp bảo vệ quanh Hương. "Bây giờ, Hương!"
"Được rồi! Bão Tuyết!" Cơn bão băng từ tay Hương phóng ra, làm chậm lại từng bước của Khải. Thời cơ đã đến, Tuấn không chần chừ, lao vào.
"Lưỡi Rồng!" Đòn đánh mạnh mẽ của Tuấn như một mũi tên, chính xác và nhanh chóng. Khải lảo đảo nhưng không ngã, chỉ có sự tức giận trong ánh mắt.
"Ngươi không thể ngăn cản ta!" Khải gầm lên, sức mạnh của anh ta bùng nổ, bức lớp băng ra như một cơn sóng.
"Nếu không thể ngăn cản thì hãy thử chịu đòn!" Tuấn chớp thời cơ, tấn công tiếp. Nhưng Khải đã kịp thời lùi lại, né được đòn.
Hương, trong khi đó, không ngừng tạo ra những rào cản băng, ngăn cản mọi đường tấn công từ Khải. "Chúng ta phải giữ vững thế trận!" Cô thét lên, mỗi câu chữ mang theo sức mạnh.
Nhưng trận chiến không chỉ có hai người. Một cơn gió lạnh thổi qua, làm cho Tuấn và Hương cảm thấy một sự hiện diện khác. Từ phía xa, Lê Quỳnh Anh, "Mẹo Tối Thượng", xuất hiện, đôi mắt sắc sảo như một con mèo.
"Thú vị đấy," Quỳnh Anh cười nham hiểm, "Ta muốn tham gia vào trò chơi này."
"Ngươi cũng tham gia vào trò này sao?" Khải nhìn cô với ánh mắt đầy kỳ vọng.
"Không phải là tham gia, mà là làm chủ." Quỳnh Anh nhếch môi, "Hãy để ta giúp các ngươi."
"Ngươi sẽ không làm gì nếu không có lý do!" Tuấn gầm lên, không tin tưởng vào cô ta.
"Yên tâm, ta không ở đây để gây rối," Quỳnh Anh đáp, nhưng không ai biết được động cơ thực sự của cô.
Khải nhìn quanh, sự căng thẳng trong không khí tăng lên. "Nếu các ngươi muốn chơi, thì hãy chứng minh sức mạnh của mình!"Hương không chần chừ, "Bão Tuyết!" Một lần nữa, cơn bão băng được phóng ra. Nhưng lần này, Khải đã chuẩn bị sẵn sàng.
"Thú Hoang!" Anh ta hét lên, sức mạnh tăng lên gấp đôi. Khải lao về phía Hương, nhanh như một cơn lốc.
"Không!" Tuấn lao đến, nhưng đã muộn. Khải đã chạm vào Hương, khiến cô mất thăng bằng.
"Hương!" Tuấn gào lên, sự tức giận bùng cháy trong lòng. Anh không thể để điều này xảy ra. Anh tập trung sức mạnh, "Lưỡi Rồng!"
Từng cú đòn từ Tuấn như những quả bom nổ, Khải không thể giữ vững được thế trận. Hương nhanh chóng đứng dậy, "Khiên Băng!" Một lớp băng bảo vệ quanh họ, ngăn cản đòn tấn công tiếp theo.
"Chúng ta không thể để hắn chiếm ưu thế!" Tuấn kêu gọi, lòng đầy quyết tâm.
"Đúng vậy! Hãy cho hắn thấy sức mạnh của chúng ta!" Hương hòa giọng, đôi mắt sáng lên với một niềm tin mới.
Cả hai cùng nhau, như một cặp bài trùng hoàn hảo. Tuấn lao vào, từng cú chém mạnh mẽ, trong khi Hương tạo ra những rào cản băng, hỗ trợ cho đồng đội.
"Đánh!" Tuấn hét lên, lòng không ngừng thổn thức.
Trận chiến ngày càng ác liệt. Khải không ngừng tấn công, nhưng sự phối hợp giữa Tuấn và Hương khiến anh ta phải chật vật. Từng cú đấm, từng đường chém, tất cả đều hướng đến một mục tiêu duy nhất: đánh bại kẻ thù.
"Đừng để hắn có cơ hội!" Hương nhắc nhở, sức mạnh từ cô như ánh sáng dẫn đường cho Tuấn.
Cuối cùng, khi mọi thứ tưởng như rối ren, Tuấn chớp lấy cơ hội. "Lưỡi Rồng!" Một đòn quyết định, mạnh mẽ và chính xác. Khải lảo đảo, rồi ngã xuống đất, không còn sức chống cự.
"Chúng ta đã thắng!" Tuấn thở phào, nhưng chưa kịp ăn mừng thì Quỳnh Anh xuất hiện, nụ cười bí hiểm trên môi.
"Đừng vội mừng," cô ta nói, "Đây mới chỉ là khởi đầu."
Những lời của cô vang lên như một tiếng sét giữa trời quang. Sự hồi hộp dâng trào trong lòng Tuấn và Hương. Họ biết, phía trước vẫn còn nhiều thử thách đang chờ đợi.
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...