Hãy Cất Kỹ Xúc Tu Của Anh

Chương4: Đêm đầu tiên

Cỡ chữ
Trận sóng thần này đến nhanh đi cũng nhanh, dưới tháp canh chẳng mấy chốc đã lấy lại sự yên tĩnh. Mà trên con tàu biển đầu tiên bị đập nát kia có toàn bộ tầng lớp quản lý. Tiếp theo đây, trong suốt cả mùa gió bão sẽ không còn ai bị đem đi tế biển nữa, niềm vui mừng như điên vì được sống tràn ngập khắp tòa tháp canh. Nhưng trên mặt biển xa xôi, Chu Lục lại vô cùng sợ hãi. Chúa tể Phong Bạo đáng sợ này siêu khổng lồ, chỉ một đoạn xúc tu nhỏ lộ lên mặt biển cũng giống như một hòn đảo di động. Chu Lục bị mắc kẹt trên “hòn đảo” này. Cô có thể cảm nhận được, có lẽ vì đã ăn mất chiếc xúc tu kia, giữa cô và con quái vật này đã hình thành một mối liên hệ vô cùng vi diệu. Cô có thể nghe thấy giọng nói của nó trong đầu, có thể mơ hồ hiểu được cảm xúc và suy nghĩ mà nó muốn biểu đạt. Hiển nhiên, nó tức giận vô cùng, mà con quái vật che kín bầu trời này trông thế nào cũng hoàn toàn không phải kiểu khoan dung độ lượng. Chu Lục cảm thấy mình có thể bị g**t ch*t bất cứ lúc nào, cô rất muốn chạy trốn. Tháp canh nằm ở vịnh phía Nam, tại cửa ra của vùng vịnh này thường xuyên có hải tặc qua lại. Bọn chúng là tín đồ của Thần Lừa Dối, vì có sự chống lưng của các công ty vận tải biển lớn nên được trang bị rất đồ sộ, thế lực ở vịnh phía Nam cũng rất lớn. Có lẽ lúc đi ngang qua vùng vịnh đó, đám hải tặc có thể ngăn cản con quái vật này một chút, cô sẽ có cơ hội chạy trốn trong lúc hỗn loạn. Từ xa, Chu Lục đã nhìn thấy bóng dáng của hạm đội hải tặc. Cô nhìn thấy pháo hỏa, khói thuốc súng và những viên đạn lạc bay tới. Thế nhưng, vị bạo chúa đáng sợ ấy lại mang đến một tai họa chưa từng có—— Gió phát ra tiếng cười điên loạn, đó là tiếng sóng thần khổng lồ trên biển. Gió gào thét dữ dội, xúc tu cuốn lấy thân tàu rồi nện mạnh xuống mặt biển, thân tàu bằng thép phát ra tiếng răng rắc rồi gãy đôi, đâm sầm vào bờ. Những con tàu hải tặc hung danh lẫy lừng bị lật úp, xé nát dễ dàng, chỉ tiện tay quăng một cái, cả chiếc tàu khổng lồ đã chổng vó lên trời rồi bị nhấn chìm vào sóng biển. Đó là sức mạnh vượt quá giới hạn tưởng tượng của người bình thường. So với quái vật trên biển, nó càng giống chính thiên nhiên dữ tợn hơn. Con người có thể tưởng tượng việc g**t ch*t quái vật, nhưng không thể tưởng tượng nổi việc g**t ch*t thiên nhiên. Chu Lục nhắm mắt lại, sợ bị sóng lớn cuốn đi, đến khi cô mở mắt ra thì xung quanh chỉ còn lại một vùng tàn tích. Cô lẻ loi ngồi trên “hòn đảo nhỏ” của xúc tu, gió lớn thổi tung mái tóc cô thành một mớ rối loạn. Cô không dám cử động, không dám phát ra âm thanh. Con quái vật biển đáng sợ này tàn bạo và thất thường hệt như trong tưởng tượng của cô. Nó thô bạo phá tan mọi vật cản, giết sạch kẻ chắn đường. Nếu gặp phải những kẻ không biết điều muốn tấn công nó— ví dụ như những đàn Cá mập quỷ đi thành từng nhóm, nó sẽ lộ ra bộ mặt hung ác nhất. Mỗi nơi nó đi qua, đàn Cá mập quỷ sẽ hóa thành từng đám sương máu đen nhanh chóng loang ra trên mặt biển. Mọi thứ đều giống hệt tưởng tượng; mọi thứ đều không khác gì truyền thuyết. Chu Lục không hề hi vọng mình sẽ gặp may, cô lo mình sẽ bị giết bất cứ lúc nào. Có thể lúc nào đó con quái vật thất thường này vừa chạm tay là có thể chẻ cô thành hai nửa; cũng có thể là trong đợt sóng gió tiếp theo, chỉ cần nó không cẩn thận, Chu Lục sẽ bị hất văng ra ngoài. Mãi đến khi trời dần tối xuống, Chúa tể Phong Bạo tàn bạo kia mới dần dần yên tĩnh lại. Cuối cùng Chu Lục cũng động đậy, cô cẩn thận quan sát một lúc, rất yên bình. Con quái vật điên cuồng bên dưới chẳng có phản ứng gì. Lúc này cô mới nhận ra cánh tay và bắp chân mình đều đã cứng đờ. Cũng đến lúc ấy cô mới cảm nhận được cơn đói, cơn khát, cùng sự mệt mỏi do giữ nguyên một tư thế quá lâu. Dần dần, mặt biển bình lặng không còn gợn sóng. Nỗi sợ hãi không còn là thứ cô quan tâm nhất nữa. Chu Lục rất mệt, rất đói, cô muốn ngủ một giấc. Cô co người trên “hòn đảo hoang” ấy, dần dần không nhúc nhích nữa, hai mắt từ từ khép lại. Chu Lục cho rằng con quái vật biển đáng sợ kia đã tạm thời quên mất sự tồn tại của cô. Nhưng cô không hề biết, trong bóng tối, có một con quái vật khổng lồ vẫn luôn chú ý đến cô. Đầu cô vừa mới chạm xuống, đã đối diện với một đôi mắt lạnh như băng. Nó dán sát tới, cô thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của nó. Chu Lục chỉ kịp phát ra một tiếng “a” ngắn ngủi, đã bị một chiếc xúc tu lạnh buốt xách lên. Chúa tể Phong Bạo nhìn chằm chằm vào cô. Nó ghé sát lại, cẩn thận quan sát một chút: hơi thở của cô rất yếu nhưng vẫn còn, khi nó tới gần thì trở nên dồn dập hơn một chút; mắt cô cũng đã mở ra. Cá mà nằm bất động trên mặt biển thì tám phần là đã chết rồi, còn tung tăng nhảy nhót thì có thể sống thêm một lúc nữa. Còn cử động được, vẫn còn sống. Chu Lục cảm nhận được ánh nhìn chăm chăm khiến người ta hoảng sợ. Ánh mắt chăm chú ấy kéo dài mấy giây đằng đẵng lại tĩnh lặng. Sau khi xác nhận mắt cô đã mở ra, chiếc xúc thủ kia mới chậm rãi đặt cô trở lại vị trí cũ. Lần này thì Chu Lục hoàn toàn tỉnh táo. Cô lại gắng gượng thêm khoảng hai tiếng, rất nhanh sau đó mí mắt trở nên nặng trĩu, bất giác khép lại. Vù—— Cô lại bị nhấc bổng lên. Lắc lắc, lắc lắc. Ba phen như vậy, Chu Lục mãi vẫn không thể nhắm mắt chợp mắt một lúc. Ban đầu, Chu Lục rất sợ hãi, cô lo rằng chỉ cần mình ngủ thiếp đi là sẽ bị g**t ch*t. Lần thứ hai bị đánh thức, lần thứ ba, lần thứ tư… Chu Lục ôm lấy đầu, cô tuyệt vọng nghĩ, đây nhất định là quả báo cho việc sáng nay cô bước chân trái ra khỏi cửa. Cô cho rằng có lẽ nó muốn hành hạ cô đến chết! Con quái vật đáng sợ dưới mặt biển dừng lại. Nó không tiếp tục tiến về phía xa nữa, mà chậm rãi nổi lên khỏi mặt nước, ghé sát lại gần cô, dùng một ánh mắt kỳ lạ nhìn cô thật lâu. Cuối cùng nó quay đầu đi, đổi sang một hướng khác. … Trước khi chết đói hoặc chết vì buồn ngủ, Chu Lục bị ném lên một hòn đảo nhỏ. Đây là một hòn đảo nhỏ rất phổ biến ở vùng biển phía Nam. Ven bờ có vài cây dừa, trên bãi cát có cua bơi và sò, trong vùng nước cạn ấm áp có rất nhiều cá. Con dao găm của Chu Lục đã bị sóng gió cuốn mất trên biển, cô dùng một hòn đá cứng bổ một quả dừa, lượng nước và đường dồi dào giúp cô bổ sung được một phần thể lực trước khi kiệt sức. Cô không tốn quá nhiều công sức đã bắt được một con cá. Cô nhặt một ít cành cây rồi thử nhóm lửa. Đánh lửa cần tiêu hao rất nhiều sức lực, thể lực của cô hao hụt quá nhanh, làm được một lúc là phải dừng lại nghỉ ngơi một lát mới có thể tiếp tục. Con quái vật biển kia không rời đi, cô không nhìn thấy nó ở đâu, nhưng có thể cảm nhận được một đôi mắt lạnh lẽo vẫn luôn dõi theo cô cách đó không xa. Nhưng Chu Lục quá đói, quá mệt, trong đầu chỉ muốn ăn một bữa no nê, cô cố hết sức phớt lờ cảm giác áp bức mạnh mẽ mà ánh mắt ấy mang đến. Khi cô đang đánh lửa, cô cảm thấy trên đỉnh đầu xuất hiện một cái bóng đen thật lớn. Ánh mắt ấy chăm chú quan sát chiếc que gỗ đang xoay tròn trong tay cô. Sau gần nửa tiếng đồng hồ loay hoay như vậy, cuối cùng cô cũng nhóm được một đống lửa. Ngay khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, cô cảm thấy ánh mắt dòm ngó kia thu về một cái vèo, cái bóng to trên đầu cũng vụt một cái biến mất. Sau khi ngấu nghiến ăn hết thức ăn, cuối cùng cô cũng khôi phục được một chút sức lực. Làn gió biển ấm áp thổi tới, cô nghỉ ngơi tại chỗ một lúc. Đây là một hòn đảo nhỏ gần như không có vật che chắn nào, xung quanh nhìn một cái là thấy hết. Chu Lục không tìm thấy bóng dáng con quái vật biển hung tàn kia, nhưng cô đoán nó đang ở đâu đó dưới mặt biển gần đây. Bởi vì nó mãi không xuất hiện, lá gan của Chu Lục cũng lớn hơn một chút. Cô muốn đi dạo quanh đảo xem thử, xem có nơi nào có thể ngủ được không. Thời tiết mùa bão rất tệ, dầm mưa ngủ không phải chuyện tốt. Ven biển có rất nhiều bãi đá ngầm cao ngang nửa người, Chu Lục bèn men theo đường bờ biển đi về phía trước. Thế nhưng, ngay khi cô định rời khỏi đường bờ biển, bước vào bãi triều có nhiều đá ngầm hơn ngoài biển, một chiếc xúc tu xuất hiện thần không biết quỷ không hay, nhanh như chớp quất vào tay cô một cái. Một cái bóng khổng lồ phủ xuống trước mắt cô. Chúa tể Phong Bạo đáng sợ lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Quái vật hung tàn trên biển đương nhiên không có thừa lòng nhân từ, nếu không nó đã chẳng sở hữu một trái tim gió bão cuồng bạo. Chỉ cần con người này chưa chết, vẫn có thể tồn tại với tư cách là ngón út của nó là được, thậm chí nửa sống nửa chết cũng không sao! Nhưng nếu cô định bỏ trốn, chọc giận nó, nó sẽ cho cô một bài học thật nhớ đời. Hiển nhiên nó định vung mạnh xúc tu lên rồi quất xuống—— nhưng Chu Lục thật sự quá nhỏ bé. Dùng xúc tu rõ ràng có thể quất cô bay xa mấy chục mét, mà muốn vớt cô lên giữa biển thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nó chỉ suy nghĩ ba giây rồi đổi sang dùng phần chóp xúc tu. Chúa tể Phong Bạo phát ra âm thanh cảnh cáo, đó là một thứ ngôn ngữ khàn khàn kỳ quái: Vào—— trong! Chu Lục hiểu ý của nó: Đừng chạy lung tung. Mà ranh giới nó vạch ra cho cô, có lẽ chính là đường bờ biển này. Chu Lục rụt tay lại, chậm rãi lùi về phía trong đường bờ biển. Con quái vật đáng sợ trên mặt biển mới từ từ chìm xuống. Cảm giác bị dòm ngó đã biến mất kia lại xuất hiện. Nó nhìn chằm chằm vào sau gáy cô. Chu Lục không hề từ bỏ việc tìm cho mình một chỗ ngủ qua đêm, cô đi qua đi lại dọc theo bờ biển, cố gắng tìm một tảng đá chắn gió đủ lớn. Nhưng chỉ cần tay hoặc chân cô vượt khỏi đường bờ biển dù chỉ một giây, cũng sẽ bị xúc tu quất trở về. Cô không dám chạy lung tung nữa, quay lại bên đống lửa trên bãi cát. Chu Lục chấp nhận hiện thực. Dường như chỉ cần không chọc giận nó, cô sẽ không bị giết ngay lập tức. Một kẻ trên đảo, một kẻ dưới biển, tạm thời sống yên ổn với nhau. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Nửa đêm, Chu Lục bị tiếng sấm ầm ầm đánh thức, cô nhìn thấy những đám mây đen âm u phía xa, hiển nhiên một trận mưa lớn sắp kéo đến. Đây là kiểu thời tiết xấu thường thấy vào mùa hè, nhưng điều không thường thấy lại là hoàn cảnh hiện tại của cô. Hòn đảo nhỏ này không hề có bất cứ vật che chắn nào, mà trong thời tiết thế này, nếu dầm mưa suốt một đêm thì sẽ chẳng còn cách cảm lạnh hay lao phổi bao xa nữa. Mà bị Chúa tể Phong Bạo bắt đi, ngã bệnh lúc này đối với cô mà nói là gần như đồng nghĩa với bỏ mạng. Chu Lục tìm vài chiếc lá lớn định dùng để chắn mưa, nhưng rõ ràng chẳng có tác dụng gì, có lẽ chỉ lát nữa thôi sẽ bị gió lớn thổi bay mất. Cô nhìn về phía bóng dáng khổng lồ đang nghỉ ngơi bên bờ biển ở phía xa. Dưới cái bóng đen khổng lồ của nó không có gió cũng chẳng có mưa. Chiếc xúc tu khổng lồ tùy tiện đặt trên tảng đá ven bờ đã giống như một cái hang động đủ an toàn. Cô sợ hãi nó, cũng không muốn chủ động trêu chọc nó; nếu có thể, cô hy vọng đối phương sẽ mãi coi như cô không tồn tại. Nhưng mây đen đã phủ kín bầu trời, cô không tìm được nơi trú thân thứ hai. Cô cẩn thận từng chút một đi về phía nó. Cô lặng lẽ, không dám có động tác quá lớn. Trong lòng nghĩ rằng, giá mà có thể trốn dưới xúc tu của nó thì tốt biết bao. Có lẽ có thể đợi nó ngủ rồi, cô lén chui vào đó. Nó không cho phép cô rời đi, nhưng cũng không hề cấm cô tới gần. Mà cô lại rất nhỏ bé, có lẽ nó căn bản sẽ không chú ý đến việc cô tiến lại gần. —— Tiếng lòng của cô quá lớn rồi. Quả thực còn át cả tiếng mưa. Trong đại dương, phạm vi cảm nhận của Chúa tể Phong Bạo rất rộng, chỉ chút tiếng gió rất nhỏ hay gợn sóng chuyển động cũng sẽ bị những xúc tu nhạy bén kia bắt được. Đương nhiên nó đã chú ý tới việc con người kia đang tiến lại gần. Nó có thể cảm nhận được cảm xúc truyền đến từ trên người cô, cảm giác đói khát, thậm chí còn có thể nhận ra suy nghĩ và ý niệm của cô. Cô đã ăn mất xúc tu của nó, hiện giờ có thể xem như là một phần cơ thể của nó. Nhưng điều đó không có nghĩa nó sẽ có bất kỳ sự nhẫn nại nào đối với con người này! Nó trơ mắt nhìn cô bước vào vùng bóng tối của mình, chui xuống dưới xúc tu của nó. Nó nhìn chằm chằm cô một lúc, vẻ mặt vô cùng âm trầm, rồi vèo một cái thu xúc tu của mình lại. Nằm mơ đi! Cô đứng nguyên tại chỗ không động đậy. Trông như đã từ bỏ cái ý nghĩ viển vông đó. Một lúc sau, cô lại bắt đầu lặng lẽ dịch về phía nó. Mười mét, năm mét. Chúa tể Phong Bạo nâng xúc tu lên, hung dữ đẩy cô ra xa: Con người, tránh ra, qua bên kia, tới sau tảng đá kia đi! Cô bị đẩy bật ra một cách thô bạo, có lẽ đã nhận ra nếu tiếp tục tới gần nữa thật sự có thể mất mạng, nên không dám tiến lại gần nữa mà ở lại phía sau tảng đá ấy. Nó nghe thấy tiếng lòng của cô. Dầm mưa, cảm lạnh rồi sẽ chết mất, giá như có thể trốn dưới xúc tu của nó thì tốt biết bao. Tiếng lòng của cô quá lớn. Cô cứ luôn nghĩ rằng mình sắp chết rồi. “…” Một giọt mưa rơi xuống từ bầu trời, mây đen nơi chân trời dày đặc, một trận mưa như trút nước đang dần hình thành. Chu Lục cố gắng dùng lá cây dựng một cái mái che đơn giản. Tệ thật, lá cây không ngăn nổi mưa lớn; tệ thật, đống lửa của cô cũng sắp tắt rồi. Tệ thật—— “Bộp.” Trên đỉnh đầu cô xuất hiện một chiếc xúc tu hung dữ. , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...