Hãy Cất Kỹ Xúc Tu Của Anh

Chương37: Lời thề dưới cầu vồng

Cỡ chữ
Chu Lục là người kín đáo, thẹn thùng, mà Phong Bạo thì hoàn toàn chẳng biết xấu hổ. Cô thường xuyên bị nó chọc cho tức đến mức ném gối đập nó, hoặc đá nó, đánh vào cái đầu của nó, Phong Bạo lại càng yêu. Nó cảm thấy bây giờ trên đầu Âm Âm lúc nào cũng bốc khói, đây chính là thứ gọi là mùi khói lửa cuộc sống trong truyền thuyết sao? Nó nói cho Âm Âm yêu dấu biết, sau đó trơ mắt nhìn cô đang bốc khói chộp lấy cây chổi, hùng hổ bay về phía nó. Chu Lục u ám suốt mười chín năm, lại trở nên hoạt bát hẳn trong một năm này. Bởi vì cô phải ném dép lê, chổi với cả cây lau nhà xuống biển! Biết rõ cô xấu hổ, vậy mà nó cứ nói những lời khiến Chu Lục rất muốn tìm một cái hang mà chui vào. Chu Lục thường xuyên muốn bỏ độc vào sữa của nó, độc cho nó câm luôn. Nhưng mỗi lần cô muốn bịt miệng nó, Phong Bạo đều sẽ rất tốt bụng nói cho cô gái đang ở trong lòng mình biết, thật ra cổ họng không phải cơ quan phát âm của nó. Hơn nữa—— xúc tu của nó còn đồng thời là cơ quan vị giác, khứu giác và xúc giác. Cả người Chu Lục đều sắp bốc cháy đến nơi rồi! Mỗi lần cô muốn đá nó ra, đều sẽ bị ném trở lại giường; Mỗi lần mắng nó, nó đều sẽ sướng đến mức không chịu được. Còn sẽ lười biếng bảo cô mắng thêm vài câu. Êm tai, thích nghe lắm. Cô hỏi tại sao nó cứ thích chui xuống váy thế! Phong Bạo rất nghiêm túc nói, nếu nó thật sự bước vào kỳ đ*ng d*c, ví dụ như thời kỳ rụng trứng của con người sẽ ảnh hưởng đến nó. Mà thứ pheromone con người không ngửi thấy, xúc tu của nó lại có thể ngửi thấy được. Khi đó, sức mạnh của nó có thể sẽ hơi dồi dào. Cho nên nó đang rất nghiêm túc giúp Chu Lục thích nghi. Chu Lục đột nhiên nhớ đến cả một mùa Phong Bạo không ngừng nổi bão, nhớ đến kỷ lục cả một năm không cần ngủ lấy một lần của nó. Cô im lặng. Cô bắt đầu lén lút bò xuống gầm giường. Cô nghe thấy một tiếng hừ nhẹ không nặng không nhẹ phía sau. Giây tiếp theo, Chu Lục đã bị ném trở lại. Bão tố mùa hè đến mãnh liệt như vậy đấy. Cô Diệp Công thích rồng, rồng lại không chịu. [*叶公好龙 là một thành ngữ tiếng Hán, xuất phát từ Tân Tự (新序) – Tạp sự quyển 5 (杂事五) của Lưu Hướng (刘向) thời Tây Hán. Thành ngữ này dùng để ví người ngoài miệng nói rằng mình yêu thích một sự vật hay sự việc nào đó, nhưng thực tế lại không thật sự yêu thích, thậm chí còn sợ hãi nó.] … Chu Lục cũng sẽ cảm thấy Phong Bạo rất quyến rũ. Đặc biệt là khi nó mặc bộ đồ ngủ màu trắng, trông không còn hung dữ như vậy nữa. Lúc nó lười biếng mở mắt nhìn cô, đôi đồng tử phi nhân loại kia rất giống một con sói trẻ tuổi vừa thức giấc. Nếu như nó không tiện tay túm cô lên, giống như túm cái ấm trà trong nhà, thì cô sẽ cảm thấy nó quyến rũ hơn nữa! Nó luôn lười biếng ôm cô vào lòng, đi đâu cũng mang theo. Chu Lục thường xuyên phàn nàn nó dính người, nhưng dưới ánh nắng, cô cũng có chút muốn hôn nó. Thật ra Phong Bạo rất kiềm chế, bởi vì nó luôn cảm thấy con người rất yếu ớt. Nó thường lo sức mình quá lớn sẽ làm cô đau. Thế nhưng, mỗi lần nó muốn nhẫn nhịn, là cô sẽ cảm thấy nó rất gợi cảm, sau đó chủ động hôn nó. Phong Bạo cúi đầu, vỗ vỗ mặt cô, hỏi cô: Em muốn chết à? Bây giờ câu “g**t ch*t em” đã có thêm một tầng ý nghĩa mờ ám khác. Bọn họ giống năm ngoái, gặp đảo nhỏ, đá ngầm là sẽ dừng lại. Nhưng Chu Lục rất không muốn xuống thuyền! Cô bắt nó thề sẽ không kéo cô đi, nếu không cô nhất quyết không chịu xuống. … Đi lại con đường lúc tới, đi qua trấn Hổ Phách quen thuộc, đi qua đường bờ biển dài đằng đẵng. Giương một chiếc ô trong suốt, thong thả dạo bước trên biển. Chu Lục hỏi nó tâm trạng khi lần đầu gặp cô. Nó nói: Ngón út xảo quyệt! Bọn họ đi xem phim, học theo nam nữ chính, lặng lẽ hôn nhau trên con phố dưới màn đêm. Nhưng vì nó quá cao, Chu Lục kiễng chân cũng không với tới, Phong Bạo đành phải cúi người xuống. Nó nói: Ngón út lùn tịt! Bọn họ đến vũ trường, nhưng cả hai đều không biết nhảy, đành phải cùng đứng xem đầy hâm mộ rồi đi ra. Nhưng Chu Lục lại lén thay một chiếc váy múa màu đỏ. Giữa đêm khuya, cô ngượng ngùng lại vụng về mời nó khiêu vũ. Con quái vật kia không phàn nàn nữa. Nó nói: Ồ, ngón út quyến rũ! Điệu nhảy giao hữu biến thành hai người giẫm lên giày của nhau. Nhưng trong mắt người yêu, chiếc váy đỏ vẫn biến thành màu sắc đẹp đẽ nhất thế gian. Trước trước sau sau, đá đá đạp đạp. Bọn họ xoay tròn. Tiếng cười bay đi rất xa. Chúng ta trời sinh một đôi, xứng đôi nhất. Chu Lục nói cô tin vào toán học và xác suất, kỳ diệu thật, bọn họ lại có thể gặp được nhau. Phong Bạo nói, thần kỳ thật, nó vậy mà lại không ăn cô. Nó cảm tạ sự nhân từ khi ấy. Bọn họ tản bộ trên bờ cát, xách vạt váy và giày, cười cười nói nói, đi đến tận hừng đông. Chu Lục cảm nhận được những hạt mưa rơi xuống, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn thấy trên biển xuất hiện một trận mưa bóng mây. Trên đại dương bao la mãi mãi mưa rền gió dữ này lúc này lại trong trẻo. Dưới khúc xạ ánh mặt trời, nước mưa phản chiếu ra những sắc màu rực rỡ—— Cô quay đầu hỏi: Phong Bạo thân yêu, Trái tim Bão Tố của anh, sao lại mọc ra một cầu vồng vậy? … Trái tim Bão Tố đang xảy ra biến đổi. Khi còn nhỏ, Phong Bạo cho rằng nó vĩnh viễn sẽ không thể hiểu được sự rộng lượng của biển cả. Nhưng bây giờ, Phong Bạo dần dần đã có được sức mạnh để bảo vệ. Nó yêu một người, có một tình yêu và mái nhà mới. Trái tim phiêu bạt đã biến thành một con thuyền nhỏ, xoay quanh cô, tựa như cá voi xoay quanh cầu vồng thuộc về nó. Trái tim Bão Tố vĩnh viễn không tắt kia, đang xảy ra một cuộc lột xác. Có lẽ một ngày nào đó, Trái tim Bão Tố ngoài những trận sóng thần mãnh liệt, còn sẽ có cả mưa cầu vồng. Lúc này ánh nắng rực rỡ, cầu vồng cong thành một cây cầu. Nhưng nó lại nhìn cô. Bởi vì cầu vồng của nó không ở trên trời. Nó hỏi cô một câu hỏi thuộc về tộc Gió Bão, câu hỏi đại diện cho một lời hẹn ước vĩnh hằng: Em có bằng lòng, ăn hết toàn bộ xúc tu của anh sau khi anh chết không? Đây là lời thề của tộc Gió Bão. Chu Lục hỏi: Đây là cầu hôn à? Phong Bạo nói: Ngón út thân yêu, anh không biết đây có được tính hay không. Tộc Gió Bão có thể truyền đạt tư duy và tình cảm thông qua xúc tu, cho nên ăn hết toàn bộ xúc tu của nó là đại diện cho việc họ sẽ vĩnh viễn không chia lìa, ngay cả cái chết cũng phải trong em có anh, trong anh có em. Chu Lục không lập tức đồng ý với nó—— bởi vì cô mới mười chín tuổi, vẫn chưa muốn bước vào nấm mồ hôn nhân. Tộc Gió Bão cũng không có hôn nhân, chỉ có lời thề. Nhưng Phong Bạo định bắt đầu nghiên cứu về nấm mồ của loài người. Sau đó đào hai cái hố, chôn Chu Lục và nó cùng nhau. … Phong Bạo muốn Chu Lục ăn Trái tim Biển Cả kia. Tuổi thọ của con người cũng rất ngắn ngủi. Nếu cô không ăn, có lẽ vài chục năm sau sẽ chết. Chu Lục nói bạch đầu giai lão rất đẹp, nhưng Phong Bạo nói, nó chỉ muốn nắm chặt lấy sinh mệnh của cô không buông ra. Chu Lục hỏi, nó sẽ không thích Chu Lục già sao? Nhưng cô ngẩng đầu lên, phát hiện vào khoảnh khắc ấy, ánh mắt của con quái vật đáng sợ kia nhìn cô, gần như mang theo một chút cầu xin. Nó nói: Ngón út nhẫn tâm! Khi cô đã già nua, ngồi bên lò sưởi. Hoàng hôn mờ tối, người yêu vẫn ở bên cạnh. Có lẽ đây chính là cách hiểu lãng mạn nhất của Chu Lục về tình yêu. Nhưng cô cũng không nỡ bỏ nó lại một mình. Thật ra Trái tim Biển Cả kia, Chu Lục muốn để lại cho Phong Bạo. Cô cảm thấy trái tim này đã gánh chịu toàn bộ tình yêu của gia đình Phong Bạo. Hơn nữa, cô lo nó sẽ biến mất giống như Thần Rượu. Chu Lục rất ít khi nghĩ đến chuyện sau này. Cô cảm thấy rất mơ hồ. Vốn dĩ cô muốn học đại học, nhưng có lẽ đã không còn cách nào tiếp tục việc học ở Thành phố Tửu nữa. Vậy sau này thì sao, Chu Lục muốn làm gì? Nếu cảm thấy hoang mang, cô sẽ đi đọc sách. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, cuối cùng Chu Lục sẽ tìm được lý tưởng của mình. Cô chưa từng nghĩ đến việc trở thành một vị thần linh giống như Phong Bạo. Nhưng cuối cùng Chu Lục vẫn đồng ý với nó. Bởi vì Phong Bạo nói, lột xác cần phải trả cái giá thật lớn. Giống như Thần Rượu không thể điều khiển trái tim kia thì nó sẽ vỡ tan. Có lẽ trong tương lai không lâu sau này, Trái tim Bão Tố cũng sẽ phải trải qua một cuộc thử thách như vậy. Phong Bạo đã có dự cảm. Nó không lo Trái tim Bão Tố vỡ tan, bởi vì trái tim này đã trải qua muôn ngàn thử thách. Nhưng trong thời gian lột xác, Trái tim Bão Tố có lẽ sẽ mất kiểm soát. Nếu một ngày nó mất kiểm soát, người duy nhất có thể đánh thức nó, chỉ có người yêu của nó. Chu Lục đồng ý, bởi vì cô yêu cái tên to lớn này. Cô không muốn đến lúc đó khoanh tay đứng nhìn. Nếu một ngày nó mất kiểm soát. Chu Lục sẽ tìm thấy nó, dẫn nó về nhà. Nhưng trước đó, Chu Lục muốn trở về Thành phố Phong Diệp một chuyến. Cô vẫn luôn không thể quên chiếc lá phong vàng xuất hiện trên người mình khi làng Tuyết tan nát. Là biết ơn sao? Không, Chu Lục cảm thấy rất phẫn nộ. Bởi vì sự bảo hộ này vô dụng biết bao. Khi đó trên người Chu Lục đã có Trái tim Biển Cả, chiếc lá phong ấy xuất hiện hay không xuất hiện cũng chẳng quan trọng. Cô đã không còn cần sự bảo hộ của Thần Lá Phong nữa, trên đầu lại xuất hiện một chiếc ô mà cô đã khao khát suốt bao nhiêu năm. Cô không cảm thấy biết ơn. Ngược lại, cô cảm thấy bản thân ngốc nghếch cầu xin Thần Lá Phong khi còn nhỏ thật nực cười. Dựa vào đâu, dựa vào đâu mà bỏ rơi con, rồi lại nói với con rằng, mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con? Cô cảm nhận được chiếc lá phong xa xôi đang gọi cô, chỉ dẫn cô đi tìm kiếm một vài thứ. Thế là, bọn họ bước lên con đường tìm kiếm này. … Thành phố Phong Diệp là một thành phố miền núi, nơi đây quanh năm đều có những cây phong đỏ tuyệt đẹp, lá rụng dày phủ kín mặt đất. Bọn họ đến trường cấp ba mà Chu Lục từng học, nhìn thấy cây phong khổng lồ kia. Chu Lục cũng từng mặc bộ đồng phục trắng xanh như thế này, ngồi dưới gốc cây đọc sách. Trong giấc mơ của bé Chu Lục ấy, Thần Bão Tố đã từng nhìn thấy cô khi ấy. Khi đó nó rất muốn hôn cô. Bọn họ đi đến phố ăn vặt phía sau trường. Chu Lục ấp úng, không chịu đi. Ừm, quả nhiên phía sau có bán rất nhiều bánh bạch tuộc takoyaki! Phong Bạo biết ngay mà! Bọn họ đi ngang qua con hẻm nhỏ bé Chu Lục từng chạy như bay, đi qua ô cửa kính nơi Chu Lục thời thanh xuân từng tự ti nhạy cảm dừng chân, và cả cả khu vực cũ nơi hiện trường vụ án. Chu Lục bắt đầu tổng kết kinh nghiệm thất bại khi ấy, làm thế nào để phá hủy dấu vân tay sau khi giết người, Phong Bạo nói, có thể ném cho nó ăn mà. Chu Lục nói, đừng tùy tiện ăn rác! Hai kẻ ngoài vòng pháp luật cứ như vậy chỉ trỏ bàn luận một phen tại hiện trường vụ án, sau đó nghênh ngang bỏ đi. Nhưng đi được một lúc, bước chân Chu Lục chậm lại. Phong Bạo biết cô muốn đi đâu, muốn gặp ai. Nó cúi đầu nhìn cô. Nó sải bước lớn kéo Chu Lục đi về phía trước. Nếu muốn gặp mẹ, vậy thì đi thôi. Nhưng đừng đau lòng. Bởi vì chỉ cần em quay đầu lại, anh sẽ ở ngay phía sau. … Dưới tòa nhà mẹ thuê, Chu Lục nhìn thấy em gái của mình. Đứa trẻ trong nôi rất đáng yêu, quan trọng nhất là chọc một cái liền cười khanh khách, là một đứa trẻ khỏe mạnh. Đây là một đứa trẻ được cưng chiều hết mực, bởi vì trong nôi nhét đầy đồ chơi. Hai người họ ghé vào nôi nhìn hồi lâu. Phong Bạo đột nhiên ghé tới, hai tay biến thành xúc tu, em gái Chu Lục lập tức bị dọa khóc oa oa. Nó hài lòng rồi. Nó mua cho Chu Lục rất nhiều trống lắc, búp bê cùng loại nhét đầy một giỏ, khiến Chu Lục biến thành một cái kệ hàng di động. Chu Lục nói, cô đã không còn là đứa trẻ nhỏ ước ao đồ chơi của người khác nữa rồi. Phong Bạo nhìn cô chằm chằm. Đột nhiên nó đưa tay xoa xoa đầu cô. Nó nói: Âm Âm nhà ta, đừng buồn. Ánh lệ trong mắt cô biến mất. May mắn biết bao. Chu Lục cũng có một người thiên vị mình. … Lúc rời khỏi đó, bọn họ nhìn thấy một người phụ nữ trung niên ở ngã tư. Đó là mẹ của Chu Lục. Chu Lục đã từng nghĩ nhiều đêm, liệu bà sẽ hối hận, sẽ đau khổ vì Chu Lục không? Nhưng phía sau lời chất vấn đinh tai nhức óc ấy, là một giọng nói nho nhỏ: Mẹ, mẹ sống có tốt không? Mẹ Chu Lục không tái hôn, bà tìm được công việc thu ngân siêu thị. Ông chủ rất tốt, có thể giúp bà trông con. Cuộc sống tuy bình dị, nhưng lại rất ổn định. Khoảnh khắc nhìn thấy Chu Lục, người phụ nữ rất hoảng hốt. Bởi vì Chu Lục lúc này đáng lẽ phải ở trong tù, chứ không phải xuất hiện dưới lầu. Nhưng bà không hỏi Chu Lục đã chạy thoát bằng cách nào, cũng không quan tâm đến Phong Bạo trông rất khó dây vào bên cạnh cô, mà là kéo con gái mình đến một góc không có camera giám sát trước. Người phụ nữ lục tìm trong bộ quần áo đã giặt đến bạc màu, lấy ra toàn bộ số tiền trên người, nhét vào tay Chu Lục. Bà sốt ruột bảo Chu Lục mau chạy đi, đến Thành phố Tửu, đi xa hơn nữa, tuyệt đối đừng để bị bắt. Nhưng có lẽ cảm thấy chút tiền ấy không đủ, bà bảo Chu Lục đợi một lát. Bà vội vàng chạy lên lầu, đi lấy toàn bộ tiền mặt trong nhà. Chu Lục nhìn chăm chú bóng lưng ấy. Cô tưởng mình sẽ rất đau khổ, nhưng có lẽ những yêu hận ngày trước đều đã thiêu thành tro bụi. Cuối cùng cô cũng nhận ra, hóa ra mẹ chỉ là một người bình thường. Có lẽ mẹ cũng từng là một Chu Lục khác trên thế gian này, chỉ là quỹ đạo cuộc đời hoàn toàn khác nhau. Bà chưa từng được học hành nhiều, cũng không được đọc nhiều sách, hơn hai mươi tuổi đã sinh Chu Lục, gặp phải quá nhiều gian truân. Nếu bà đủ giàu có, có đủ tình yêu, có lẽ cũng sẽ rất yêu con mình. Chỉ tiếc, bà rất nghèo, không có nhiều tiền, không có thêm nhiều tình yêu. … Đợi đến khi người phụ nữ xuống lầu. Bên dưới đã trống không. Trên mặt đất chỉ có một bó hoa. Mẹ, chúc mẹ hạnh phúc. , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...