Hãy Cất Kỹ Xúc Tu Của Anh
Chương34: Con thuyền nhỏ và biển cả
Cỡ chữ
Cô như bị mê hoặc mà tiến lại gần nó. Nữ thần mặt trăng thuần khiết lái cỗ xe mặt trăng đi ngang qua, lại bị chàng thiếu niên chăn cừu dụ dỗ vào lúc nửa đêm. Nhưng đó không phải người chăn cừu, mà là Siren có nhiệt độ cơ thể lạnh như băng. Không có đàn cừu, dưới tà váy là những xúc tu dữ tợn và lạnh lẽo.
Ánh mắt nóng bỏng, một ánh nhìn chan chứa d*c v*ng ấy, giống như giọt nước trên quả lựu đỏ.
Giọng nói dễ nghe gọi tên cô bên tai, cắn lấy vành tai cô, khàn khàn nói: Âm Âm, anh khát quá.
Cô bị một loại d*c v*ng lóa mắt mê mẩn bao phủ, không tự chủ được mà hỏi phải giúp thế nào. Nó cười. Thật ra cô ngồi trong lòng nó là được, nhưng cô đáng yêu như vậy, nó luôn muốn quá đáng hơn một chút.
Bởi vì có thể chia sẻ một phần cảm xúc của nó, cô bị loại d*c v*ng ấy bao phủ. Cô cảm nhận được thứ nó muốn cắn không phải cổ cô, mà là nơi khác. Nó cũng nói như vậy bên tai cô, nói về những khát vọng, những tưởng tượng của nó.
Nó nói cho cô biết h*m m**n chiếm đoạt đen tối nhất của nó, giọng điệu lại rất nghiêm túc. Ví dụ như dùng xúc tu kéo cô vào trong nước biển tối tăm, tháng tháng năm năm, khiến cô vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, chỉ có thể nhìn thấy mình nó; ví dụ như làm thế nào để thưởng thức cô. Một xúc tu còn chưa đủ, nó có rất nhiều xúc tu, mỗi xúc tu đều muốn lần lượt nếm thử. Mà cô sao có thể lạnh nhạt với bất kỳ xúc tu nào chứ?
Nghe thấy hơi thở bất ổn của nó, cảm nhận lồng ngực phập phồng, nó chỉ cúi đầu khẽ khàng hít thở thì thầm bên tai cô, giống như tất cả những tưởng tượng đen tối đều đã trở thành hiện thực.
Nó nở một nụ cười cực kỳ ngông nghênh, tràn đầy tính xâm lược.
Cô chỉ ngã ngồi trên xúc tu, lại giống như đã bị kéo vào biển cả vô tận, bị lôi kéo chìm đắm.
Cô hoảng hốt muốn tránh đi, cổ tay lại bị túm chặt lấy, eo, mắt cá chân đều bị quấn lấy. Cô chỉ có thể ngồi trên xúc tu của nó, để nó cắn tai, trơ mắt nhìn xúc tu dữ tợn thong thả đi lên từ đùi, biến mất trong đó.
Giống như con rắn thè lưỡi, chiếc răng độc từ tốn lướt qua quả táo.
Đột nhiên, nó dừng lại.
Giọng nói khàn khàn gợi cảm kia bật cười ghé sát bên tai cô, thấp giọng thì thầm: Âm Âm, anh nếm được rồi.
Ngọt quá.
Nhện giăng tơ, chậm rãi trượt qua, kéo ra những sợi tơ dài.
Cô muốn tránh, nó lại nhanh chóng kéo cô khỏi ranh giới tỉnh táo, cuối cùng cô chỉ phát ra một tiếng a gấp gáp, rồi rơi vào biển đen do xúc tu dệt thành. Tiếng cười khàn khàn và những lời thì thầm ám muội, xen lẫn tiếng cô đá nó, tiếng giường rung chuyển, đều ẩn trong cơn mưa trên hồ Sao Trời.
Rả rích, triền miên.
Điều mê hoặc nhất trên thế gian, có lẽ chính là phát hiện người mình yêu cũng chìm đắm giống như mình.
Mặt trăng rơi vào Ngân Hà.
Đêm nay, cô là con thuyền nhỏ, nó là biển cả.
…
Sau khi có tiếp xúc thân mật, bầu không khí liền khác hẳn. Da thịt từng áp sát nhau, khát vọng và tưởng tượng từng đan xen. Đã có d*c v*ng nguyên thủy và khát khao, mới được xem là một đôi tình nhân.
Sáng sớm Chu Lục mặc đồ ngủ, ngồi trên ban công chải tóc, con quái vật kia vừa ghé tới đã bị cô đá mấy cái. Phong Bạo cũng không tức giận, khép nép dỗ dành cô, hy vọng cô tỏ thái độ vui vẻ với nó.
Đương nhiên là không thể rồi!
Ai bảo con Phong Bạo này làm hỏng đồ ngủ của cô, làm đổ bình hoa của cô. Cuối cùng còn để lại dấu hôn trên cổ, những vết đỏ kỳ quái trên cổ chân.
Cô phải đuổi nó ra khỏi phòng ngủ, ra ngoài làm một người làm vườn chăm chỉ cần mẫn cho cô, làm hết tất cả việc nhà!
Cô còn phải giặt thảm trên hồ Sao Trời, khiến ngôi nhà dưới hồ của nó tràn ngập bọt xà phòng giặt.
Cô nói xong rồi, cô phát hiện nó đang cười.
Con quái vật nửa thân toàn là xúc tu kia ghé lại nói: Âm Âm, thật đẹp.
Chu Lục lập tức đuổi nó ra khỏi nhà.
——Bởi vì hôm qua nó đã nói suốt cả đêm rằng cô thật đẹp.
Cô không bao giờ còn cảm thấy đó là lời hay ý đẹp gì nữa!
Cô thề sẽ không tỏ thái độ vui vẻ với nó nữa. Nhưng một lúc sau, nhìn thấy con quái vật kia treo quần áo, phơi chăn, ân cần tưới hoa trong bóng tối, lén lút thay những cây hoa hồng đã chết của cô.
Cô nhìn một lúc, không nhịn được bật cười.
Nhưng lúc xúc tu kia quay đầu nhìn cô, cô lập tức trừng nó một cái.
Phong Bạo nói, Chu Lục có thể giặt thảm trong hồ của nó.
Bởi vì cô đi ngang qua, trong lòng hồ của nó đã toàn là bọt xà phòng giặt đồ rồi!
…
Chu Lục là một cốc nước ấm nhàn nhạt. Cô biết cuộc sống là ăn mặc ngủ nghỉ, củi gạo dầu muối. Cô thích toán học, bởi vì toán học sẽ không lừa người, chỉ cần tính toán thì sẽ có kết quả chính xác. Nhưng cô có thể cảm nhận được tình yêu cuộn trào mãnh liệt dưới mặt biển kia, khi cơn mưa lớn ập xuống, cô cũng bị ướt, bị Phong Bạo kéo chìm đắm vào trong.
Cô muốn giả vờ mình thờ ơ, nhưng đã không thể nữa.
Mỗi lần nhận được thư tình, cô vừa vui mừng, vừa không biết phải làm sao.
Cô mơ hồ và khốn đốn với chính nội tâm của mình.
Chu Lục không biết tình yêu là gì.
Cô không biết tình cảm của mình dành cho Phong Bạo có phải phần nhiều là một loại quyến luyến hay không, giống như tự nhiên bị mặt trời thu hút.
Mặc dù trông rất hung tàn, tính cách cũng nóng nảy. Nhưng từ nhỏ Phong Bạo đã sống trong một gia đình lớn, có rất nhiều người lớn, còn phải chăm sóc một vài em trai em gái nhỏ. Nó từng được người khác dịu dàng yêu thương, cho dù ký ức đã mơ hồ, nó vẫn tự nhiên biết được tình yêu trông thế nào.
Vì vậy, khi nó thực sự nhận ra tình cảm của mình, nó chưa bao giờ keo kiệt trong việc trao đi và bày tỏ.
Nó biết con người khi ngủ phải đắp kín rốn, nên luôn kéo chăn cho cô; lúc ra ngoài, con xúc tu đáng sợ này còn luôn nhớ mang theo một chiếc áo khoác cho Chu Lục. Nó cũng chăm sóc cô giống như chăm sóc những em trai em gái nhỏ tuổi ngày trước.
Nhưng cũng có điểm khác.
Phong Bạo nói hồi nhỏ nó luôn đánh em trai em gái mình tơi bời, nó sẽ không bắt nạt cô.
Chu Lục nghĩ, thế mà là không bắt nạt?
Nó cúi đầu, cười: Âm Âm, như thế sao có thể tính là bắt nạt được?
Cô lập tức chạy xa.
Đợi đến khi trốn sau cửa sổ trong nhà, cô thò đầu ra nhìn con quái vật tuấn tú kia, nó đang lười biếng tựa bên cửa sổ nhìn cô cười. Rõ ràng là xúc tu nguy hiểm cười nhìn cô, vậy mà lại khiến người ta có cảm giác sẽ bị chết đuối trong đó.
Cô cảm giác được nếu tắm mình dưới ánh mắt ấy, sẽ từ từ trở nên xõa tung, bù xù, giống như một chiếc chăn ẩm ướt được phơi ấm áp.
Đến gần mặt trời, lúc nào cũng cảm thấy ấm áp.
Chu Lục định viết cho Phong Bạo một lá thư hồi âm.
Nhưng cô luôn có quá nhiều do dự, chần chừ, đến mức muốn viết cho nó một lá thư hồi âm, nhưng lại không biết nên viết thế nào.
Chu Lục chưa từng nhìn thấy tình yêu. Đối với cô, có lẽ ngoài việc không nói được, thiếu thốn tình yêu mới là một khuyết tật bẩm sinh.
Họ tản bộ trên bãi cỏ bên hồ Sao Trời vào đầu mùa hè này, đi khám phá những ngọn núi và biển cả. Sinh nhật Chu Lục đã đến rồi, nhưng bản thân cô hoàn toàn không nhớ gì chuyện này. Cô vẫn nằm sấp trên đầu con quái vật khổng lồ kia như thường ngày, đi đến một hòn đảo đá ngầm gần đó.
Khi cô quay đầu lại, lại không nhìn thấy Phong Bạo đâu, cô lo lắng chạy về phía biển, gần như chuẩn bị thổi ốc biển.
Cô nghe thấy có người gọi mình.
Cô quay đầu lại——
Một ngôi sao băng vụt qua bầu trời, ngay sau đó bầu trời như đảo ngược, muôn vì sao rơi xuống.
Ồ, ôi bão ơi.
Trong gió đêm, cô đã ngắm nhìn một màn sao thật đẹp.
Phong Bạo nói, Chu Lục là một ngôi sao nhỏ rơi xuống từ trên trời. Cho nên vào ngày sinh nhật cô, nó đã tặng cô rất nhiều ngôi sao nhỏ.
Cô muốn chạy về phía tên to xác kia, thế là cô cũng làm như vậy.
Họ tựa vào nhau kể những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, nào là chiếc ấm trà của Chu Lục, nào là đôi giày mà Phong Bạo không thể xỏ vừa.
Họ chờ đợi những vì sao rơi xuống, bất giác đợi đến bình minh.
Khi tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây, cô được đánh thức bởi ánh bình minh chói mắt. Cô nhìn thấy mặt trời nhô lên khỏi đường chân trời trên biển, đôi mắt cũng được ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh. Cô vui vẻ quay đầu lại, lại phát hiện Phong Bạo vẫn luôn nhìn cô.
Lần bình minh thứ mười nghìn lẻ hai.
Trong đôi mắt đen của Phong Bạo, phản chiếu bóng hình cô.
Cô cảm thấy bản thân nhỏ bé đi. Trong đôi mắt của người yêu, cô hóa thành một mặt trời nho nhỏ, được đặt vừa vặn trong ấy.
Khoảnh khắc ấy, Chu Lục cảm thấy mình gần như muốn nói ra——
Yêu hay thích, bất cứ thứ gì cũng được.
Nhưng cô phát hiện mình có chút mơ hồ.
Chu Lục, cũng có thể trở thành mặt trời của người khác sao?
Cô muốn lùi bước, nhưng đã bị dắt đi rồi.
Đuổi theo phía sau Phong Bạo, nghe nó gọi cô mau lên một chút, những bất an và mơ hồ ấy đều được cất giữ cẩn thận. Giống như ngàn vạn lần trước đây, cô đuổi theo phía sau nó, bước chân của nó lớn như vậy, nhưng lại đi rất chậm, vừa đủ để cô nắm lấy tay nó.
Cô liền cảm thấy rất an tâm.
Thời gian vẫn còn rất dài, năm nay Chu Lục mười chín tuổi, cô sẽ còn cùng Phong Bạo bước qua nhiều ngày dài nữa.
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...