Hãy Cất Kỹ Xúc Tu Của Anh
Chương20: Tặng cô một hòn đảo
Cỡ chữ
Phong Bạo là ác bá của đại dương, năng lực gây chuyện thị phi trên đại lục cũng thuộc hàng nhất nhì, nhưng Chu Lục đã mua cho nó rất nhiều tất. Nó xách túi lớn túi nhỏ của cô rồi ngoan ngoãn đi theo phía sau cô. Không gây sự, cũng không nổi giận nữa.
Chu Lục kể cho nó nghe câu chuyện về ông già Noel.
Phong Bạo càng thích những đôi tất của mình hơn. Bởi vì người khác có thể treo một chiếc tất ở đầu giường, còn nó ít nhất có thể treo bốn chiếc!
Bọn họ dạo phố rất lâu, mãi đến khi đi khắp các ngõ ngách đường lớn ngõ nhỏ, trên trời cũng bắt đầu rơi những bông tuyết mới trở về thuyền.
…
Vùng đất Tĩnh Lặng là một quần đảo được tạo thành từ ba hòn đảo hình vòng tròn. Trong truyền thuyết phương Bắc, đó là hòn đảo tử vong đáng sợ. Nơi đó quanh năm tuyết rơi, có những đầm nước sâu không thấy đáy, tuy gọi là hồ Sao Trời, nhưng thực ra chỉ cần sụp chân xuống là sẽ rơi vào biển sâu vô tận; ngay cả trên đảo, mặt đất nơi đây cũng là đầm lầy lầy lội. Mỗi khi đêm xuống, gió xuyên qua khe núi, âm thanh nghe đặc biệt thê lương.
Mà nơi xa hơn một chút của quần đảo này chính là biển Tĩnh Lặng. Nơi đó hoàn toàn tĩnh mịch, còn có màn sương mù quanh năm không tan.
Kể từ khi tộc Gió Bão chết chỉ còn lại một mình nó, Vùng đất Tĩnh Lặng này đã không biết bao nhiêu ngày đêm bị những cơn gió ai oán quanh quẩn. Khi vừa thức tỉnh Trái tim Bão Tố, sự hung bạo của Phong Bạo khó lòng tưởng tượng nổi, nó sẽ g**t ch*t tất cả sinh vật dám tới gần nơi này. Ở đây đàn cá vòng đường khác, chim biển đổi hướng bay, ngay cả cá voi ở cách mấy chục hải lý cũng sẽ quay đầu rời đi.
Tàu Phong Bạo xuyên qua gió tuyết, đặt chân lên mảnh đất này.
Chu Lục nghe thấy tiếng gió gào thét bên ngoài, nhìn thấy vùng đất hoang vu tĩnh lặng bên ngoài kia.
Mỗi mùa đông, Phong Bạo đều quay về Vùng đất Tĩnh Lặng. Nó sống trong hang đá vôi khổng lồ dưới đáy hồ Sao Trời, nơi đó toàn là nước biển, con người không thể hô hấp; còn đầm lầy trên bờ lại đặc biệt lầy lội, đi lại rất khó khăn. Nếu neo đậu bên hồ, cuồng phong giữa các khe núi lại thổi không ngừng, thậm chí vừa ló đầu ra cũng sẽ bị gió cuốn bay.
Nhưng Chu Lục cho rằng tất cả những điều đó đều có thể khắc phục. Cô có thể tạm thời sống trên tàu, đợi đến mùa xuân bọn họ có thể tìm một nơi tránh gió để xây một căn nhà nhỏ.
Chu Lục từng muốn sống tiếp, chỉ vì không cam lòng chết đi. Cô không cho rằng bản chất của cuộc sống đẹp đẽ đến mức nào, thế giới của cô lúc nào cũng mưa rơi. Cô có được một chút mong đợi, cảm nhận được một chút hạnh phúc nhỏ bé, cô cho rằng như vậy là đủ rồi. Muốn đi tới cuộc sống hạnh phúc phải trải qua một chút khó khăn thì có đáng là gì chứ?
Phong Bạo lại không nghĩ như vậy.
Nó để cô tạm thời ở lại trong khe núi tránh gió, nó phải ra ngoài hai ngày. Hiện giờ trên tàu Phong Bạo đã rất chật chội, ban đêm, Chu Lục chen giữa một đống đồ đạc lộn xộn, ngồi trên tàu vẽ bản thiết kế cho ngôi nhà mới.
Thế nhưng đến chiều ngày hôm sau, Phong Bạo vẫn chậm chạp chưa trở về. Cô không nhịn được mà lo lắng liệu nó có gặp chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Mãi đến lúc hoàng hôn buông xuống, Chu Lục nghe thấy bên ngoài có động tĩnh cực lớn, ầm ầm, chấn động đến ù tai.
Con thuyền nhỏ của cô cũng vì thế mà lắc lư dữ dội, cô còn tưởng đó là một trận sóng thần, vội vàng thò đầu ra từ bên cửa sổ.
Đối với Chu Lục mà nói, cuộc sống luôn rất gian nan, phải trải qua rất nhiều đau khổ mới có thể nhận được một chút đền đáp. Mà khi một con sóng lớn của cuộc đời ập tới, chút đền đáp ấy lại rất nhanh bị cuốn trôi.
Phải một mình đi bao lâu nữa mới có thể nhìn thấy tia sáng hạnh phúc đây?
Cô đã cảm nhận được một chút hạnh phúc trong chuyến hành trình này, vậy nên tiếp theo phải trải qua nhiều khó khăn hơn nữa mới là lẽ đương nhiên.
Cô đang chờ một con sóng lớn ập tới.
Nhưng cô đã nhìn thấy——
Một hòn đảo đang di chuyển!
Khung cảnh ấy chấn động như thế, cô đứng sững tại chỗ.
Trong thế giới hoang vu này, hòn đảo cỏ xanh mướt ấy trông thật lạc lõng. Trên đảo thậm chí còn có một tòa nhà nhỏ xinh đẹp. Nó giống như một hòn đảo được kéo trở về từ mùa xuân trong giấc mơ của cô.
Thế giới của Phong Bạo bị băng tuyết bao phủ, chỉ có những hang động dưới nước trơ trọi, không thích hợp cho con người sinh sống, cho nên——
Nó tặng cô một hòn đảo.
Cô lao khỏi khoang thuyền, trèo lên đảo.
Cô chạy về phía nó.
Cô giống như một chú chim nhỏ lao thẳng vào lòng nó.
Phong Bạo, Phong Bạo!
Con người chỉ khi có một nơi ở ổn định mới có thể an lòng, có một mái nhà rồi trái tim cũng không còn phiêu bạt nữa.
Cô gần như quên mất hiện giờ nó đang mang hình dạng con người.
Ở Vùng đất Tĩnh Lặng gần làng Tuyết có một vị Thần Bão Tố tính tình xấu. Vùng đất Tĩnh Lặng không thích hợp để con người sinh tồn, mà Phong Bạo đáng sợ ngoài khơi cũng không biết phải nuôi một con người cho tốt như thế nào.
Nó từng đến làng Tuyết, biết rằng con người không thể chỉ có một mái nhà. Nó đi đến nơi rất xa tìm được một hòn đảo có đất đai màu mỡ. Như vậy vẫn chưa đủ. Nó lại đi tìm Thần Rượu. Vì thế trên đảo xuất hiện thêm một ngôi nhà xinh đẹp.
Nó không biết “nhà” có ý nghĩa gì.
Nhưng khi cô lao vào lòng nó, trong tim nó cũng bỗng nhiên có một con bướm xinh đẹp bay vào.
Trước đây nó rất khổng lồ, cô chỉ có thể cọ cọ xúc tu của nó. Bây giờ nó đã biến thành hình người, cô chỉ cần nhón chân là có thể ôm lấy nó. Nó có thể hoàn toàn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, hơi thở và nhịp tim của cô. Cô mềm mại và ấm áp đến vậy.
Giống như ôm một con bướm, chỉ có thể cứng đờ toàn thân, hoàn toàn không dám dùng sức.
Trước kia con quái vật biển hung tàn này vô dục vô cầu, đơn thuần là tính tình xấu. Không ai có thể lấy lòng được nó. Bởi vì sống rất gần nhau, mỗi năm Thành phố Tửu đều cố gắng mang đủ loại lễ vật ra biển cúng tế, rượu ngon, món ngon, nhưng đều bị thủy triều vô tình đẩy trở lại bờ.
Nhưng bây giờ, nó đã có h*m m**n rồi—
Nó muốn con người của riêng mình được vui vẻ.
…
Chu Lục có rất nhiều ao ước và kỳ vọng với tương lai. Đất đai trên đảo rất màu mỡ, Chu Lục dự định đợi đến mùa xuân có thể trồng một ít rau, như vậy sẽ không cần đến làng Tuyết mua nữa. Xung quanh ngôi nhà nhỏ, cô muốn trồng thêm thật nhiều loài hoa đẹp.
Còn anh thì sao? Anh có ý tưởng gì không?
Phong Bạo không có mong đợi gì cả.
Sống bên bờ biển hay dưới đáy biển, trong hang động hay trên đảo nhỏ, đối với Phong Bạo đều không có gì khác biệt.
Nó ngồi bên cạnh cô, quay đầu đi, không lên tiếng.
Mong đợi của Phong Bạo chính là Chu Lục.
…
Suốt cả mùa đông, bọn họ đều bận rộn thu xếp cho tổ ấm nhỏ của mình.
Ngôi nhà nhỏ có hai tầng, tường rất dày, là kiểu kiến trúc mái nhọn thường thấy ở làng Tuyết phương Bắc. Cửa sổ kính sát đất được bịt kín, tầng hai còn có một ban công rất đẹp. Nội thất bên trong cũng mang đậm phong cách địa phương của làng Tuyết, trên mái có ống khói, tầng một có lò sưởi. Ngoài những món đồ nội thất cơ bản ra, tầng hầm còn có cả một hệ thống lọc nước hoàn chỉnh, chỉ là chưa có điện, chỉ cần nối máy phát điện vào là có thể sử dụng.
Chỉ có điều, ngôi nhà nhỏ chưa từng có người ở, sàn nhà và bề mặt đồ đạc đều phủ một lớp bụi mỏng, trước khi chuyển vào ở vẫn phải dọn dẹp một phen.
Phong Bạo đề nghị với Chu Lục rằng nó có thể dùng nước biển nhấn chìm ngôi nhà nhỏ, đem xuống hồ cọ rửa một lượt, như vậy sẽ sạch sẽ, hơn nữa còn rất nhanh.
Chu Lục từ chối đề nghị nhấn chìm nhà mới xuống hồ!
Phong Bạo cảm thấy nào là xô nước, nào là khăn lau, thật sự rất phiền phức. Nhưng lúc Chu Lục bận rộn chạy lên chạy xuống, nó vẫn đi giúp đỡ. Chu Lục không cao đến thế, nên Phong Bạo chính là cái thang của cô; những tấm kính mà Chu Lục không lau tới được, Phong Bạo sẽ phải ra tay.
Xúc tu của nó thậm chí còn có cả giác hút.
Chu Lục nói nó là thiên tài dọn dẹp vệ sinh.
Phong Bạo trừng mắt nhìn cô.
Chu Lục nói phải chuyển hết đống đồ lặt vặt trên con thuyền nhỏ về nhà mới.
Một xe bắp cải thì nó còn nhận ra, sao lại còn có cả một xe xác khô nữa?
Chu Lục nói thứ đó gọi là thịt muối, là thịt muối mà.
Phong Bạo hung tàn rất ghét bị người khác sai bảo, tính tình nó nóng nảy, nếu người khác ra lệnh cho nó, nó sẽ cảm thấy cực kỳ bực bội. Khi đó những chiếc xúc tu sẽ bắt đầu ngọ nguậy lao ra quất người ta bay lên trời.
Nhưng Chu Lục gọi trong lòng: Phong Bạo, Phong Bạo!
Nó liền bất giác đi tới.
Trước đây chỉ khi cô gặp nguy hiểm nó mới chịu tới giúp, còn sẽ thấy tức giận vì cô chẳng có việc gì cũng gọi nó. Nhưng bây giờ chỉ là một cái tủ không nhấc nổi, một chiếc ghế sofa không kéo nổi, thậm chí cô nhìn thấy một con ốc sên bị đóng băng cũng gọi nó!
Ốc sên thì có gì đáng xem chứ. Được rồi, ở nơi gần như chẳng có sinh vật sống nào như Vùng đất Tĩnh Lặng, phát hiện một con ốc sên bị đóng băng đúng là khá hiếm thấy.
Nó nhận ra mình chẳng hề cảm thấy mất kiên nhẫn.
Phong Bạo đáng lẽ phải rất tức giận mới đúng.
Nhưng mắt cô đẹp quá.
Giống như hồ Sao Trời vào mùa hè. Bây giờ vẫn là mùa đông, không có đầy trời sao, vậy tại sao lại có những vì sao rơi vào mắt cô?
…
Mỗi mùa đông, Phong Bạo đều xuống biển sâu của Vùng đất Tĩnh Lặng săn mồi, thường xuyên mấy tháng liền không nổi lên mặt biển. Nó bơi tới lui, săn giết, ăn uống trong bóng tối ấy. Thỉnh thoảng, nó sẽ lại rơi vào cơn ác mộng không thể tỉnh giấc ở nơi đó. Sau khi tỉnh lại, nó sẽ trở nên cực kỳ nóng nảy.
Nó sở hữu một Trái tim Bão Tố mạnh mẽ khác thường. Đó là trái tim bá đạo nhất, dữ dội nhất còn tồn tại trên thế giới này. Cái giá phải trả chính là sự xao động vĩnh viễn. Mùa bão đến sẽ có cuồng phong và sóng thần, nhưng khi mùa bão qua đi, biển sâu lại trở thành lối thoát duy nhất. Nó chém giết trong bóng tối, xé nát tất cả, để lại những d*c v*ng hủy diệt không có chỗ trút ra ở nơi biển sâu ấy. Có lúc là quái vật dưới đáy biển, có lúc chẳng có gì cả, nó chỉ lao đầu chạy loạn trong màn đêm.
Nó sẽ không nhớ được chuyện nổi lên mặt nước.
Nhưng bây giờ Vùng đất Tĩnh Lặng đã có thêm một hòn đảo, một con người.
Giống như những năm trước, Phong Bạo đi săn trong vùng biển sâu hàng chục nghìn mét, lúc trở về đã là rạng sáng một tuần sau. Nó cho rằng Chu Lục đã ngủ rồi, kết quả lại phát hiện Chu Lục vẫn đang đợi nó.
Phong Bạo nói với Chu Lục rằng lân cận nơi này rất an toàn, dưới biển sâu cũng không có thứ gì có thể uy h**p nó.
Nó nói: Không được đợi nữa, còn đợi thì ta sẽ giết cô!
Nhưng lần tiếp theo nó lên bờ, đèn trong nhà vẫn sáng.
Vì thế Phong Bạo đã học được cách về nhà đúng giờ.
Dưới biển sâu không hề có khái niệm thời gian, bởi vì nơi đó không có ngày đêm luân chuyển, chỉ có bóng tối đen đặc không thấy năm ngón tay. Cảm giác vài ngày hay vài tháng cũng chẳng khác nhau là mấy. Nó biết một ngày là đếm tám mươi nghìn nhịp, nếu vượt quá vài lần tám mươi nghìn nhịp, Chu Lục sẽ rất lo lắng cho nó.
Mà Phong Bạo trong tám mươi nghìn nhịp ấy cũng đang lo lắng cho cô trên đất liền.
“Nhà” là thứ gì chứ? Chính là sự vương vấn.
…
Phong Bạo nói mình rất mạnh.
Chu Lục nói cô đã ăn mất ngón út của nó.
Vì vậy, cô luôn lo lắng nó ngủ quên dưới đáy biển rồi bị thứ gì đó ăn mất.
…
Phong Bạo lại xuống biển sâu rồi.
Một mình ở lại Vùng đất Tĩnh Lặng phủ đầy tuyết rơi, cuối cùng cũng sẽ cảm thấy cô đơn, cô sẽ chỉ càng nhớ Phong Bạo hơn. Bây giờ nó đã học được cách nổi lên bờ trước khi trời tối mỗi ngày. Chu Lục đợi trong nhà lâu quá, thỉnh thoảng cũng sẽ ra bờ hồ đợi nó về nhà.
Mưa tuyết bắt đầu rơi.
Mưa tuyết mùa đông ở Vùng đất Tĩnh Lặng rơi lộp bộp rất nặng hạt, gió lớn mưa gấp, luôn thổi lật chiếc ô của cô. Phong Bạo nói nếu cô chống ô bên hồ sẽ biến thành bồ công anh rồi bay mất.
Cho nên bây giờ cô không dùng ô nữa, mỗi lần ra ngoài đều mặc áo mưa.
Đèn trên tàu Phong Bạo đúng giờ sáng lên sau khi trời tối, ánh sáng vàng ấm áp loang ra trong màn mưa thổi. Cô đứng trong vùng sáng ấy, vừa mới giũ chiếc áo mưa chuẩn bị mặc vào——
Đã nghe thấy tiếng nước ào ào khi có thứ gì đó lên bờ.
Cô còn chưa kịp quay đầu lại, vạt áo mưa đã bị thứ gì đó hất lên.
Một cái đầu xinh đẹp ướt sũng chui vào trong áo mưa của cô. Đôi mắt đen dưới mái tóc ướt đẫm cứ thế nhìn cô, từ đôi mắt, chóp mũi của cô chậm rãi nhìn xuống cánh môi, cằm, rồi lại nhìn trở về đôi mắt cô.
Nó ở gần đến thế.
Mang theo hơi thở ẩm ướt của biển cả.
Hơi thở chỉ cách gang tấc.
Một cơn mưa, đã che kín hai người rồi.
Làm gì vậy?
Ò, muốn ở gần Chu Lục thêm một chút thôi.
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...