Hãy Cất Kỹ Xúc Tu Của Anh

Chương18: Cái đuôi cún con của Phong Bạo

Cỡ chữ
Hình người của Phong Bạo rất kỳ quái, Chu Lục cũng cảm thấy dáng vẻ này của nó khá xa lạ. Nhưng khi đối diện với đôi mắt ấy, cô lại cảm nhận được cảm giác an toàn quen thuộc. Là Phong Bạo mà, thế là cô không còn sợ hãi hay lúng túng nữa, suôn sẻ lao vào lòng nó. Nó vốn không muốn đưa cô đi. cuồng phong dữ dội sẽ không vì ai mà dừng lại. Nhưng cô lại gọi Phong Bạo Phong Bạo! Haizz, vậy thì nó hết cách với cô rồi. Phong Bạo không định nói cho Chu Lục biết bí mật của ngón út. Vậy phải dùng lý do gì để tiếp tục sống cùng nhau đây? Đối với Phong Bạo, nó cần một lý do che giấu vụng về. Nó từng nghe một truyền thuyết cổ xưa. Tóm lại là kể về chuyện một người bị bắt về có thể kể một nghìn lẻ một câu chuyện. Nếu cô có thể kể cho nó một nghìn lẻ một câu chuyện giống như trong truyền thuyết, nó có thể không ăn cô; nếu cô có thể hát cho nó nghe mỗi ngày, nó có thể đối xử với cô tốt hơn một chút. Tốt đến mức nào ư? Không được hỏi! Còn khi đã kể xong tất cả câu chuyện rồi, lúc ấy Phong Bạo sẽ nghĩ ra một cái cớ mới hoàn hảo không kẽ hở. Mùa bão sắp kết thúc. Chờ mùa đông qua đi sẽ là mùa gió thuận mới. Đối với Phong Bạo, thời điểm này hàng năm chính là mùa săn mồi và ăn uống. Nó sẽ ở lại Vùng đất Tĩnh Lặng rất lâu. Nó định sẽ đưa Chu Lục về đó. Phong Bạo Phong Bạo, đó là nơi như thế nào? Luôn có tuyết rơi, luôn tĩnh lặng, luôn… Đó không phải nơi tốt đẹp gì cho lắm. Nó dừng lại, bởi vì nó nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của cô. Chu Lục không có cái gọi là nhà. Ngôi nhà cũ sau khi bố mẹ ly hôn thường xuyên mất điện mất nước, đến kỳ nghỉ cô cũng thường chỉ có thể ở lại ký túc xá trường học. Cô có cảm nhận rất sâu sắc về sự phiêu bạt. Mà nơi duy nhất khiến cô cảm nhận được sự ổn định và hạnh phúc, chính là con thuyền nhỏ của Phong Bạo. Bây giờ bọn họ sắp về nhà rồi! Bọn họ đi dọc theo bờ biển. Chu Lục phát hiện Phong Bạo đang lén học cách đi bộ giống cô. Cái bóng lớn trên bãi cát chậm chạp, hơi vụng về bắt chước cô nhấc chân, đổi bước. Loài sinh vật như Phong Bạo vốn bơi trong biển, nó có thể dựa vào xúc tu để leo trèo, nhưng học cách đi bằng hai chân của con người thì rất khó. Chu Lục theo bản năng đi chậm lại. Giống như ngày trước trên bãi biển, cô luôn không đuổi kịp nó ngoài khơi, nó sẽ dừng lại đợi cô. Từ tay chân cùng nhịp lóng ngóng đến dần dần trôi chảy, Phong Bạo càng bước càng nhanh. Đột nhiên, cô cảm thấy eo mình bị một chiếc xúc tu quấn lấy. Nó nhấc bổng cô lên, định đội cô trên đầu giống như trước kia; nhưng Phong Bạo của bây giờ không còn khổng lồ đến thế nữa. Nó vác luôn cô trên cổ mình, để cô ngồi trên vai nó. Thân hình cao lớn của Phong Bạo hoàn toàn đủ sức cõng cô đi. Cô hãi hùng, muốn gọi Phong Bạo nhưng chỉ phát ra được một tiếng “a”. Nó lại không chịu thả cô xuống. Sống cùng nhau sẽ có rất nhiều phiền phức và khó khăn. Nhưng vậy thì có làm sao chứ? Chúng ta ở bên nhau mà. … Tàu Phong Bạo vẫn neo đậu trong cảng thị trấn Hổ Phách. Cánh cửa hỏng cũng đã nhờ thợ sửa thuyền sửa xong. Sau khi thu dọn hành lý ở thị trấn Hổ Phách và trả phòng, bọn họ lên đường trở về nhà. Phần tứ chi của Phong Bạo vẫn là xúc tu, bởi vì nó thật sự không khống chế nổi tay chân, nên định cứ tạm chấp nhận như vậy. Nếu Chu Lục không thích, nó sẽ nói “g**t ch*t cô”. Nhưng Chu Lục lại nói nó rất đẹp. Tuy rằng có hơi kỳ quái, nhưng những dáng vẻ còn kỳ quái hơn cô cũng từng thấy rồi. Cô cảm thấy gu thẩm mỹ của mình đã bị Phong Bạo đồng hóa mất rồi. Chu Lục nói, đến lúc đó sẽ mua cho nó vài chiếc áo thun ngắn tay các kiểu, để tiện cho nó thò xúc tu ra ngoài. Nhưng nó không thích áo ngắn tay. Nó muốn mặc quần áo của Chu Lục. Chu Lục vừa quay người đi một cái, nó đã bắt đầu chui vào chiếc áo khoác cô treo bên cạnh. Chu Lục đi thu dọn hành lý mang về. Cô phát hiện tầng dưới yên tĩnh đến lạ, cảm thấy có gì đó không đúng. Xuống lầu nhìn một cái, cô phát hiện Phong Bạo đã bị chiếc áo khoác phong ấn rồi. Áo khoác của cô quá nhỏ, Phong Bạo không chui ra được. Nó to lớn và cáu kỉnh ngồi nguyên tại chỗ, nhưng chỉ cần hơi dùng sức một chút là sẽ làm hỏng quần áo của Chu Lục, nên cũng không dám động đậy. Phát hiện cô đến gần, bên dưới chiếc áo vang lên một tiếng “g**t ch*t cô!”. Cô giải cứu Phong Bạo ra ngoài. Nhưng vừa mới quay người đi chưa được bao lâu, cái đầu xinh đẹp của Phong Bạo lại không cam lòng tiến sát tới chiếc áo kia, rồi lại chui vào. Cô chạy tới cứu Phong Bạo. Có điều quá tam ba bận, lúc xúc tu của nó lại rục rịch lần nữa, cô liền đánh cái “chát” đẩy cái xúc tu đó ra. Chu Lục nói cô sẽ không cứu nó lần thứ ba đâu! Phong Bạo phát hiện ra sự thay đổi của Chu Lục. Trước đây cô sẽ không “đánh” nó như thế. Cô đối xử với Phong Bạo rất tốt, lúc nói chuyện cũng chưa từng lớn tiếng. Nếu cần Phong Bạo làm gì, cô cũng sẽ “nhờ” nó. Phong Bạo đáng lẽ phải rất tức giận. Nhưng mắt cô đẹp quá. Được rồi, xúc tu của nó rụt khỏi chiếc áo khoác. Sau khi biến thành hình người, nó không còn khổng lồ và đáng sợ như trước nữa. Phong Bạo cao lớn trở nên rất nhỏ, rất nhỏ, nhỏ đến mức vừa khéo có thể nhìn thẳng vào cô. Nhỏ còn đồng nghĩa với yếu, Phong Bạo còn đâu cái bóng che khuất bầu trời nữa. Đáng lẽ nó phải rất không quen, nhưng nó phát hiện như vậy có thể nhìn cô rõ hơn. Hơn nữa, nó cảm thấy mình chỉ lớn hơn cô một chút thôi, gần như đã giống hệt Chu Lục rồi. Nó thử một chút, vươn người ra, cái bóng của nó vừa khéo có thể che phủ cô hoàn toàn. Chu Lục phát hiện nó đang vươn xúc tu ra cố so kích thước cái bóng của mình với cái bóng của cô. Cô quay đầu lại, Phong Bạo làm như không có chuyện gì nhìn sang chỗ khác. Hình người của nó cũng cao gần hai mét, con thuyền rất rộng rãi đối với Chu Lục bỗng nhiên trở nên thấp và chật chội. Dung mạo của nó rất sắc sảo. Đó là một vẻ đẹp hoang dã và rất phô trương. Đường nét sắc sảo, đôi mắt đen nhánh ấy khi nhìn người khác, cảm giác nguy hiểm vi diệu kia sẽ lặng lẽ dâng tới như thủy triều. Nhưng lúc này nó đang ngoan ngoãn cúi người ngồi bên cạnh cô, giống như một chú chó lớn tò mò chỗ nào cũng muốn sờ thử một cái. Vốn dĩ cô còn có chút mất tự nhiên, nhưng nó năm lần bảy lượt chui vào quần áo của cô khiến sự mất tự nhiên ấy như khối băng tan chảy. Cô cảnh giác ôm hết tất cả những thứ nhìn có vẻ sẽ kẹt xúc tu của Phong Bạo đi chỗ khác, nếu không cô lại phải xuống cứu nó nữa! Phong Bạo vẫn chưa quen với cảm giác ở trong nhà. Nó biết cơ thể mình rất lớn, xúc tu tùy tiện vung nhẹ một cái là có thể làm hỏng đồ đạc của Chu Lục, cho nên nó vẫn luôn giữ nguyên tư thế đó. Sau khi mọi thứ bị tịch thu mất, trong nhà cũng không thể gây ra sóng gió nữa, nó liền dùng xúc tu lén đi móc cái bóng của cô. Chu Lục phát hiện rồi. Cô cảm thấy như vậy có chút đáng yêu. Cô sẵn lòng xuống cứu nó thêm vài lần nữa. Nhưng cô không dám nghĩ quá lớn tiếng, bởi vì nếu để nó biết, nhất định nó sẽ nói “g**t ch*t cô”! … Chu Lục cất hết những món đồ dễ vỡ đi, dời tủ và ghế sang một bên, dọn ra một khoảng trống rất lớn cho Phong Bạo. Cuối cùng nó cũng có thể duỗi người thoải mái hơn một chút, nó từ từ ngồi thẳng dậy. Thật ra nó có thể quay về biển, như vậy sẽ dễ chịu hơn nhiều. Nhưng nó không chịu đi, nhất quyết phải ở trong cái hộp nhỏ khiến nó bó tay bó chân này. Nó biết Chu Lục sẽ nấu ăn, đọc sách trong cái hộp sắt nhỏ này, cô còn sẽ đi vào một cái hộp ẩm ướt khác để tắm rửa. Tắm xong sẽ trở nên rất thơm. Nó có thể ngửi thấy hương thơm ấy, nhận thấy sự hiện diện của cô. Trong tiếng nước chảy ào ào, nó cảm thấy mình hoàn toàn bị cô bao quanh. Xúc tu của nó rục rịch, giống như bị thủy triều hấp dẫn mà muốn lại gần cô hơn. Thật là kỳ lạ. Trước đây khi cô còn rất nhỏ bé, nó chưa từng có cảm giác này. Là khứu giác trên xúc tu của nó lúc đó không nhạy nữa rồi sao? Cô bước ra ngoài, mang theo hơi nước ẩm ướt. Nhưng nó vẫn đè nén những xúc tu đang rục rịch kia. Chu Lục lục dưới đáy hòm ra một chiếc áo khoác nam rất lớn, đó là thứ bọn họ mang về trong một lần đi cướp bóc, vì rất dày nên cô giữ lại. Cô nghĩ, lần sau khi đi ngang qua thị trấn phải mua thêm cho Phong Bạo vài bộ quần áo. Mùa đông đến rồi, cũng phải mặc ấm hơn một chút. Chỉ cần là giống Chu Lục, Phong Bạo đều sẽ thích. Sau này nhà của họ cũng phải to hơn một chút, đồ đạc cũng phải mua loại cỡ lớn, như vậy nó sẽ không cần co ro trên chiếc ghế nhỏ nữa. Cô nghĩ về những chuyện vụn vặt ấy, tương lai đang lấp lánh trong mắt cô. Chu Lục nói bọn họ là bạn. Phong Bạo không lên tiếng. Trực giác mách bảo, hình như nó không hề muốn làm “bạn” của Chu Lục lắm. … Chu Lục đã quen với việc đêm nào cũng bị Phong Bạo chen lấn. Bất kể là cô ngủ trên bãi cát, trong nhà hay trong căn thuyền nhỏ, nó cũng bá đạo chiếm mất hai phần ba không gian. Đối với Chu Lục, những xúc tu của nó chỉ mang lại cảm giác náo nhiệt như đang ngủ giữa một con phố đông đúc. Cô quen thuộc với điều đó đến thế, nhưng tối nay lại không ngủ được. Cô cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của nó, còn có tiếng tim đập mạnh mẽ như thủy triều của biển cả. Chu Lục quay đầu lại, nhìn thấy một đôi mắt đen đặc và xinh đẹp. Phong Bạo đã muốn ngủ cùng Chu Lục từ rất lâu rồi. Nó thích cái gối của cô. Nhưng chiếc giường nhỏ của cô quá chật, nó mà nằm lên thì Chu Lục sẽ chẳng còn chỗ nằm nữa. Phòng ngủ rất nhỏ, sự hiện diện của Phong Bạo lại rất rõ mồn một. Nó tiến lại gần nhìn cô thật lâu, thắc mắc tại sao cô vẫn chưa ngủ. Dung mạo của Phong Bạo tinh xảo, đôi mắt đen ấy luôn mang đến cảm giác phi nhân loại mãnh liệt. Cô tự nhủ đó là Phong Bạo, là con quái vật khổng lồ quen thuộc kia. Bây giờ chẳng khác gì trước đây cả, nhưng khi nó tiến lại gần, cô vẫn không thể tránh khỏi cảm giác căng thẳng. Trước kia nó khổng lồ và đáng sợ, thế nhưng Chu Lục chỉ cảm thấy xúc tu của nó rất đáng tin cậy và an tâm. Cô có thể ngủ trên người nó, có thể trốn mưa trong vòng tay nó. Nhưng nếu mãi luôn như vậy, có lẽ cô sẽ không luống cuống vì sự tới gần của nó. Trong lòng cô có một con bồ câu trắng bị giật mình bay mất. Nhưng cô không biết con bồ câu ấy từ đâu tới. Tính tình con Phong Bạo này rất tệ, tính cách cũng rất nóng nảy, trước đây nếu cô tránh xa nó, nó nhất định sẽ nổi cáu dùng xúc tu xách cô lên rồi nói “g**t ch*t cô”. Nhưng rất nhanh, nó đã nhận ra sự căng thẳng của cô. Nó muốn lại gần nhưng lại chọn cách lùi xa, muốn nói “g**t ch*t cô” nhưng lại lựa chọn quay đầu đi. Phong Bạo chậm rãi lùi lại. Nó lùi đến cạnh chiếc tủ đầu giường, giữ một khoảng cách rất an toàn, sau đó ngoan ngoãn không động đậy nữa. Bởi vì nó nghe thấy Chu Lục có chút căng thẳng. Có điều, đó không phải vì nó trông đáng sợ. Trong lòng cô có một con bồ câu trắng vừa bị giật mình bay mất. Dần dần, Chu Lục phát hiện nó không còn tới gần nữa. Cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang ngồi xổm bên mép giường. Nó định cứ ngồi xổm bên cạnh cô suốt cả đêm, hoàn toàn không ngại ngủ tạm như vậy một đêm, bởi vì nó chỉ muốn ở chung một không gian với cô thôi. Ở đây nó có thể ngửi thấy mùi dầu gội trên tóc cô. Rất to lớn, rất ngoan ngoãn. Vì vậy Chu Lục cũng không còn căng thẳng nữa. Cô lục trong tủ lấy ra một chiếc chăn đưa cho Phong Bạo. Như vậy nó sẽ có một chiếc giường tạm thời. Cô còn chia cho nó một cái gối của mình. Phong Bạo rất thích. … Đèn tắt rồi, cô lại nằm xuống trong bóng tối. Cô cảm thấy có một chiếc xúc tu đang tiến lại gần. Cô nín thở, mở mắt trong màn đêm. Ồ, ôi bão ơi. Chiếc xúc tu ấy lặng lẽ nắm lấy một ngón tay của cô. Sau đó thì ngoan ngoãn yên tĩnh hẳn. Nó là cơn gió dữ dội, xúc tu lúc nào cũng giương nanh múa vuốt, hùng hổ dọa người. Nhưng nếu bạn sợ, thì đôi khi nó cũng có thể biến thành một chiếc đuôi chó con cụp xuống. , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...