Gió Bấc Thì Thầm

Chương26: Cuộc chia ly

Cỡ chữ
Tâm đứng bên cửa sổ, ánh sáng nhạt nhòa của buổi chiều len lỏi qua những tán cây. Cô nhìn ra ngoài, nơi những chiếc lá vàng rơi lả tả, giống như những suy tư lặng lẽ trong lòng mình. Những ngày gần đây, mọi thứ dường như đã thay đổi. Cô và Nguyên đã không còn giống như trước, sự gần gũi mà họ từng có giờ đây bị bao trùm bởi những hiểu lầm. Nguyên đứng ở phía bên kia, trong một góc phòng, khuôn mặt cô như một bức tranh không thể đọc được. Tâm cảm thấy nỗi lo âu dâng lên, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm ra từ ngữ để nói. “Nguyên, chúng ta cần nói chuyện,” Tâm lên tiếng, giọng cô nhẹ nhàng nhưng không thể che giấu được sự căng thẳng. Nguyên nhìn lên, đôi mắt cô chứa đựng những câu hỏi mà Tâm không thể hiểu hết. “Nói về chuyện gì?” “Về những gì đã xảy ra… về chúng ta,” Tâm trả lời, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh. Cô cảm thấy từng từ ngữ như một viên đá nặng trĩu trong lòng. “Đó là một hiểu lầm,” Nguyên nói, giọng cô lộ rõ sự khó chịu. “Mình không biết tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy.” Tâm nắm chặt tay, cảm giác như mọi thứ đang tuột khỏi tầm tay. “Mình cũng không biết. Nhưng mình không thể ngồi im và để điều này kéo dài. Mình cần biết cậu nghĩ gì.” Nguyên quay mặt đi, không muốn nhìn Tâm. “Mình không thể nói được. Mọi thứ quá phức tạp.” “Mình không muốn mất cậu,” Tâm thốt lên, giọng cô chợt trở nên nghẹn ngào. “Cậu có biết không? Mình sợ lắm.” “Đó không phải là điều mình muốn,” Nguyên quay lại, nhưng ánh mắt cô lạnh lẽo. “Mình cũng không biết phải làm gì.” Tâm cảm thấy như có một khoảng cách vô hình giữa họ, một khoảng cách mà cô không thể vượt qua. “Nếu cậu không muốn nói, thì ít nhất hãy cho mình biết cậu đang cảm thấy thế nào.” Nguyên im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng, cô thở dài. “Mình không thể. Mình không thể cho cậu biết những điều mà mình không hiểu rõ.” “Cậu có đang chạy trốn không?” Tâm hỏi, lòng đầy lo lắng. “Cậu có sợ hãi điều gì không?” “Có thể,” Nguyên thừa nhận, nhưng cô không nhìn thẳng vào Tâm. “Mình không muốn bị tổn thương. Và cũng không muốn làm cậu đau.” “Nhưng việc im lặng chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn,” Tâm phản bác. “Chúng ta cần phải đối mặt với sự thật.” “Đối mặt với sự thật không dễ dàng như cậu nghĩ,” Nguyên đáp, vẻ mặt cô vẫn không thay đổi. “Mình đã phải chịu đựng quá nhiều kỳ vọng từ gia đình, và giờ đây, mình không biết phải lựa chọn giữa giấc mơ của mình và tình bạn của chúng ta.” “Cậu không cần phải lựa chọn giữa chúng,” Tâm nói, lòng đầy nỗi buồn. “Mình sẽ luôn ở đây, bất kể điều gì xảy ra.”Nguyên khẽ lắc đầu, như thể không thể chấp nhận điều đó. “Nhưng nếu mình quyết định đi theo con đường của riêng mình, cậu sẽ không còn chỗ đứng trong cuộc sống của mình nữa.” “Mình không muốn nghe điều đó,” Tâm nói, giọng cô run rẩy. “Mình không thể chấp nhận việc mất cậu.” Nguyên nhìn Tâm, cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt cô, nhưng lòng vẫn nặng trĩu. “Mình không biết phải làm sao để mọi chuyện quay trở lại như trước.” “Có thể chúng ta cần thời gian,” Tâm đề xuất, nhưng trong lòng cô không hề dễ chịu. “Nhưng mình không thể để cậu rời xa mình mà không có một lời giải thích.” “Thời gian không phải lúc nào cũng giúp ích,” Nguyên nói, và Tâm cảm nhận được sự tuyệt vọng trong giọng nói của cô. “Mình sợ rằng mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.” “Đừng nói vậy,” Tâm thì thầm, nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má. “Chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mọi thứ. Mình tin tưởng vào điều đó.” Nguyên nhắm mắt lại, dường như đang cố gắng kìm nén những cảm xúc đang dâng trào. “Mình không muốn làm tổn thương cậu. Thật sự không muốn.” “Mình cũng không muốn như vậy,” Tâm đáp, lòng đau nhói. “Nhưng nếu cậu không cho mình biết điều gì đang diễn ra trong lòng cậu, thì chúng ta sẽ mãi mãi sống trong nỗi đau này.” “Cậu có nghĩ rằng mình có thể làm được không?” Nguyên hỏi, ánh mắt cô đầy nghi ngờ. “Mình sợ rằng mình sẽ không thể quay lại.” “Mình sẽ không bỏ cuộc,” Tâm khẳng định, nhưng cô cảm thấy như những lời nói của mình đang tan biến trong không gian. “Dù cho mọi chuyện có khó khăn đến đâu, mình sẽ luôn ở đây chờ đợi cậu.” Một khoảng lặng trôi qua, và trong không khí, sự im lặng trở nên nặng nề. Nguyên nhìn ra cửa sổ, nơi những chiếc lá vàng vẫn đang rơi. “Có lẽ chúng ta cần thời gian để suy nghĩ.” “Được,” Tâm gật đầu, nhưng trong lòng cô không thể ngăn nổi nỗi buồn. “Nhưng hãy nhớ rằng mình sẽ luôn đợi cậu.” Nguyên chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Cô quay lưng lại, từng bước đi ra khỏi phòng, để lại Tâm đứng lại một mình. Trong lòng Tâm, mọi thứ như đang tan vỡ. Cô cảm nhận được nỗi cô đơn bao trùm, như những cơn gió bấc đang thổi qua từng ngóc ngách của trái tim cô. Nguyên bước ra ngoài, lòng trĩu nặng với những suy nghĩ hỗn độn. Cô không biết liệu mình có thể quay lại hay không. Những giấc mơ và nỗi sợ hãi đang giằng xé trong tâm trí, và cô cảm thấy như mọi thứ đang lùi lại, như một cơn sóng cuốn trôi đi tất cả. Tâm vẫn đứng đó, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Cô biết rằng họ cần phải đối mặt với sự thật, nhưng nỗi sợ hãi khiến cô không thể bước tiếp. Liệu tình bạn của họ có thể vượt qua những thử thách này? Hay tất cả sẽ chỉ là một ký ức đau thương? Cơn gió bấc thổi qua, mang theo những âm thanh thì thầm, như những lời nhắn nhủ từ quá khứ. Tâm khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận sự mát lạnh, và hy vọng rằng một ngày nào đó, họ sẽ tìm thấy con đường trở lại với nhau. , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...