Giấc Mơ Nông Trại

Chương13: Thay Đổi Đột Ngột

Cỡ chữ
Khi ánh sáng mặt trời dần tắt, bầu trời bất ngờ chuyển sang sắc xám u ám. Linh Đan đứng bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo những đám mây kéo đến, lòng cô trĩu nặng. “Thời tiết có vẻ không ổn,” cô nói, giọng trầm xuống. Ngọc Trâm, đang sắp xếp lại những dụng cụ làm vườn, ngẩng lên. “Cậu nghĩ có bão không?” Cô có phần lo lắng, tay vẫn không ngừng làm việc. “Có thể,” Minh Tâm trả lời, ánh mắt nghiêm túc. “Tôi đã cảm nhận được sự thay đổi từ hôm qua. Nhiệt độ giảm nhanh hơn bình thường.” “Chúng ta cần chuẩn bị,” Hoa Khôi nói, gương mặt cô đầy quyết tâm. “Nếu có bão, sẽ không chỉ ảnh hưởng đến mùa màng mà còn đến cả nông trại.” Linh Đan gật đầu, sự lo lắng dâng trào trong lòng. Họ đã nỗ lực rất nhiều để xây dựng nông trại này. Cảm giác như mọi thứ có thể sụp đổ chỉ trong chốc lát khiến cô không thể ngồi yên. “Chúng ta cần kiểm tra lại tất cả các khu vực,” cô nói, giọng nói đầy quyết tâm. “Đảm bảo không có gì bị hư hại.” Ngọc Trâm lập tức cất tiếng. “Tôi sẽ đi cùng cậu. Chúng ta cần phải làm nhanh.” Cô nắm chặt tay Linh Đan, một hành động vừa khích lệ vừa khẳng định sự kết nối giữa hai người. Họ nhanh chóng chuẩn bị, nhấc những vật dụng cần thiết và chạy ra ngoài. Gió thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh, nhưng sự nhiệt huyết trong lòng họ cũng tăng lên. Cả bốn cô gái cùng nhau kiểm tra từng góc của nông trại, từ vườn rau cho đến chuồng gia súc. “Tôi sẽ lo phần chuồng gà,” Hoa Khôi nói, cố gắng giữ bình tĩnh. “Các cậu hãy tập trung vào các khu vực khác.” “Được rồi, hãy cẩn thận,” Minh Tâm dặn dò, lòng đầy lo lắng. Cô biết rằng những cơn bão không chỉ đơn thuần là hiện tượng tự nhiên mà còn có thể mang theo những nguy cơ bất ngờ. Khi họ làm việc, bầu không khí trở nên căng thẳng. Linh Đan cảm nhận được sự hỗn loạn đang dần bao trùm. Mỗi lần có tiếng gió mạnh, cô lại giật mình. “Chúng ta cần phải hoàn thành trước khi trời tối,” cô nhắc nhở. “Chúng ta sẽ làm được,” Ngọc Trâm đáp lại, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. “Hãy nhớ rằng chúng ta có nhau.” Thời gian trôi qua, mây đen ngày càng dày đặc. Bỗng nhiên, một tiếng sấm vang lên, khiến tất cả đều dừng lại. Linh Đan nắm chặt tay Ngọc Trâm, cảm giác hồi hộp lẫn lo âu tràn ngập. “Chúng ta phải vào nhà,” cô quyết định, giọng nói đầy kiên quyết. Khi họ quay về, bầu không khí trong nhà trở nên nặng nề. Linh Đan ngồi xuống bên bàn, vẫn không thể xóa tan nỗi lo lắng trong lòng. “Nếu bão đến, chúng ta sẽ làm gì?” Cô hỏi, ánh mắt nhìn vào các bạn. “Chúng ta sẽ bảo vệ những gì có thể,” Ngọc Trâm trả lời, cố gắng tạo ra sự an tâm. “Tôi sẽ không để nông trại này bị phá hủy.” “Và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua,” Hoa Khôi thêm vào, nụ cười vẫn nở trên môi, dù trong lòng cô cũng đầy lo lắng. “Đừng quên rằng chúng ta đã từng đối mặt với nhiều khó khăn.” “Nhưng lần này có vẻ khác,” Minh Tâm nói, ánh mắt cô không rời khỏi cánh cửa. “Tôi cảm nhận được điều gì đó không ổn. Có thể Hoàng Yến đang âm thầm làm điều gì đó.” “Cô ta sẽ không từ bỏ dễ dàng,” Ngọc Trâm khẳng định. “Nhưng chúng ta cũng không thể để cô ta thắng.” Khi bão bắt đầu đổ xuống, gió rít lên từng hồi, Linh Đan cảm thấy tim mình như ngừng đập. Tiếng mưa đập vào mái nhà như những cú đấm mạnh mẽ, khiến không gian trở nên hỗn loạn. Họ cùng nhau đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, nơi mà mọi thứ đang bị cuốn vào cơn thịnh nộ của thiên nhiên.“Chúng ta phải chuẩn bị cho những gì tồi tệ nhất,” Minh Tâm nói, giọng cô lắng lại. “Hãy đảm bảo rằng tất cả các cửa sổ đều kín.” “Để tôi giúp,” Hoa Khôi lập tức chạy đi, không để lỡ thời gian. “Còn tôi sẽ kiểm tra các thiết bị,” Ngọc Trâm nói, bước nhanh ra ngoài. “Mọi người hãy ở lại đây.” Linh Đan nhìn theo Ngọc Trâm, lòng dấy lên một cảm xúc lẫn lộn. Cô không muốn mất đi người bạn mạnh mẽ này. “Ngọc Trâm, hãy cẩn thận!” cô kêu lên. “Tôi sẽ không sao đâu,” Ngọc Trâm đáp, nụ cười tươi tắn vẫn hiện hữu. “Chúng ta sẽ vượt qua.” Khi Ngọc Trâm rời đi, Linh Đan cảm thấy sự lo lắng trong lòng dâng cao. Cô không thể chỉ đứng yên trong nhà. “Tôi phải đi với cậu ấy,” cô quyết định, lòng kiên định. “Linh Đan, đừng!” Minh Tâm ngăn lại, nhưng cô đã nhanh chóng mở cửa, để gió lạnh ùa vào. “Cô ấy cần tôi,” Linh Đan nói, rồi chạy theo Ngọc Trâm. Bên ngoài, mưa như trút nước, gió mạnh đến mức khiến Linh Đan gần như không thể đứng vững. Cô nắm chặt áo của mình, cố gắng bước đi. “Ngọc Trâm!” cô gọi lớn, nhưng âm thanh bị nuốt chửng bởi tiếng gió. Ngọc Trâm đang cố gắng kiểm tra một chiếc cửa sổ thì bỗng một cơn gió mạnh ập đến, làm cô mất thăng bằng. Linh Đan vội vàng chạy đến, kéo cô lại. “Chúng ta phải vào trong ngay!” cô hối thúc. “Được rồi,” Ngọc Trâm thở hổn hển, nhưng trong ánh mắt cô vẫn ánh lên sự quyết tâm. Họ chạy vào trong, nhưng ngay khi vừa bước vào, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía chuồng gia súc. Linh Đan cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. “Cái gì vừa xảy ra?” Hoa Khôi hỏi, mặt tái mét. “Chúng ta phải kiểm tra!” Minh Tâm quyết định, nhưng Linh Đan đã cảm nhận được một nỗi lo khác đang dâng lên. “Cẩn thận, có thể có điều gì đó không ổn,” Linh Đan cảnh báo, nhưng không ai lắng nghe. Họ chạy ra ngoài, nơi mà sự hỗn loạn đang diễn ra. “Chuồng gà!” Hoa Khôi thét lên, khi nhìn thấy những con vật hoảng loạn. “Chúng ta phải đưa chúng vào!” Cả bốn cô gái cùng nhau chiến đấu với cơn bão và những gì đang xảy ra. Linh Đan cảm thấy mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng sự gắn bó giữa họ càng thêm chặt chẽ. Họ không chỉ đơn thuần là những cô gái trẻ, mà là những chiến binh, cùng nhau bảo vệ giấc mơ của mình. Nhưng trong tâm trí Linh Đan, một nỗi lo sợ khác đang hình thành. Hoàng Yến, liệu cô ta có đang ẩn náu đâu đó trong cơn bão này? Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một lời thì thầm không thể xóa nhòa. , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...