Giấc Mơ Bên Ruộng

Chương3: Thử thách đầu tiên

Cỡ chữ
Hòa ngồi bên quầy hàng, ánh mắt dõi theo những người dân trong làng. Họ đều là những gương mặt quen thuộc, nhưng hôm nay có điều gì đó khác lạ. Một vài người lén lút nhìn về phía cửa hàng của anh, thì thầm to nhỏ với nhau. Hòa không khỏi lo lắng. Hằng đã bắt đầu những trò chơi của cô ta. “Đúng là một ngày không yên ổn,” Hòa thầm nghĩ. Lan vừa bước vào, tay xách một giỏ đầy nông sản. Cô nở nụ cười tươi tắn, nhưng Hòa có thể thấy ánh mắt cô có phần mệt mỏi. “Hòa, hôm nay có nhiều khách đến lắm đấy!” “Nhưng có vẻ như không phải ai cũng đến với ý định tốt.” Hòa chỉ tay về phía một nhóm người đang đứng ở xa, ánh mắt lo lắng. Lan nhìn theo, sắc mặt cô lập tức thay đổi. “Họ đang nói gì với nhau?” “Chắc chắn là về chúng ta.” Hòa thở dài. “Hằng đã lại nói xấu về sản phẩm của cửa hàng.” “Chúng ta không thể để những lời đồn đó làm mình chùn bước,” Lan nói, ánh mắt kiên định. “Phải chứng minh cho họ thấy chúng ta làm ra những sản phẩm tốt.” Cả hai cùng nhau chuẩn bị cho ngày mới, cố gắng giữ vững tinh thần. Hòa cảm nhận được sự mạnh mẽ từ Lan, điều đó khiến anh có thêm động lực. Nhưng trong lòng vẫn có một phần lo lắng, bởi Hằng không phải là người dễ dàng từ bỏ. Buổi chiều, Hằng xuất hiện trong chợ, ánh mắt đầy tự mãn. “Chào các bạn, không biết cửa hàng của các bạn có đủ sức để cạnh tranh không nhỉ?” Cô ta cười nhếch mép, khiến không ít người xung quanh phải dừng lại nghe. Hòa siết chặt tay, nhưng Lan đã kịp thời lên tiếng. “Chúng tôi luôn tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của mình. Không cần phải nghe những lời đồn đãi vô căn cứ.” “Ôi, thật đáng thương!” Hằng nói, giọng điệu châm biếm. “Chỉ cần có một chút rắc rối là các bạn sẽ không thể đứng vững đâu.” Hòa cảm thấy nỗi tức giận trào dâng. “Tôi không sợ những lời nói của cô. Chúng tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy giá trị của mình.” Hằng chỉ cười, ánh mắt cô ta lấp lánh như đang tính toán một kế hoạch nào đó. “Rất mong chờ xem các bạn sẽ làm được gì.” Hằng bỏ đi, để lại không khí nặng nề và sự hoang mang trong lòng những người có mặt. Hòa và Lan nhìn nhau, cả hai đều hiểu rằng đây chỉ là sự khởi đầu cho những khó khăn sắp tới. “Chúng ta cần một cách để chứng minh mình,” Hòa nói. “Có lẽ nên tổ chức một buổi giới thiệu sản phẩm, mời mọi người đến tham gia.”Lan gật đầu. “Đó là một ý tưởng hay! Chúng ta có thể quảng bá sản phẩm và tạo dựng mối quan hệ với khách hàng.” “Chúng ta sẽ chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Không thể để Hằng thắng cuộc này,” Hòa nói, lòng đầy quyết tâm. Thời gian trôi qua, buổi giới thiệu sản phẩm đã được tổ chức tại cửa hàng. Hòa và Lan đã mời được nhiều người dân trong làng đến tham gia. Không khí thật sự sôi động, mọi người đều háo hức chờ đợi. Hòa đứng trên quầy, trình bày về những sản phẩm mà anh và Lan đã làm ra. “Chúng tôi tự hào giới thiệu các sản phẩm nông sản tươi ngon, hoàn toàn tự nhiên từ vùng đất Tân Điền này. Hy vọng sẽ mang lại cho mọi người những trải nghiệm tốt nhất.” Mọi người vỗ tay cổ vũ, nhưng Hằng lại đứng ở một góc, ánh mắt đầy nghi ngờ. Cô ta không thể ngồi yên, phải tìm cách phá hoại buổi giới thiệu này. Khi buổi giới thiệu đang diễn ra, bỗng dưng có một tiếng la lớn từ phía sau. “Có người nói rằng sản phẩm của họ không an toàn!” Hằng xuất hiện, với một đám đông theo sau. Hòa cảm thấy không khí như chùng lại, nhưng Lan lập tức bước lên. “Đó là những lời nói vô căn cứ! Chúng tôi đã trải qua nhiều bước kiểm tra chất lượng. Hãy để mọi người tự đánh giá sản phẩm của chúng tôi!” “Có ai thấy sản phẩm của họ bị hỏng không?” Hằng không chịu lùi bước. “Hãy xem xét thật kỹ đi!” Hòa cảm thấy bực bội nhưng cũng hiểu rằng Hằng đang cố tình gây rối. “Chúng tôi sẽ không để điều này làm mình chùn bước. Mọi người có thể thử sản phẩm và tự đánh giá.” Hằng cười khẩy, nhưng trong lòng cô ta đã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Những người dân xung quanh bắt đầu tiến lại gần, họ muốn thử nông sản của Hòa và Lan. Khi mọi người nếm thử, những tiếng khen ngợi vang lên. “Thật sự rất ngon!” “Sản phẩm của họ rất tươi ngon và an toàn!” Hòa và Lan trao nhau ánh mắt mừng rỡ. Hằng thấy tình hình không còn kiểm soát được nữa, cô ta bực bội bỏ đi, không quên để lại một câu cuối. “Đừng tưởng rằng mọi người sẽ mãi ủng hộ các người.” Dù buổi giới thiệu diễn ra thành công, nhưng Hòa biết rằng Hằng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Anh thở dài, cảm nhận được sự căng thẳng trong lòng. “Chúng ta đã có một bước tiến, nhưng không thể chủ quan.” “Đúng vậy,” Lan đồng tình. “Chúng ta sẽ phải chuẩn bị cho những thử thách tiếp theo.” Hòa gật đầu, lòng đầy quyết tâm. Cuộc chiến chưa kết thúc, nhưng anh tin rằng chỉ cần cùng nhau, họ sẽ vượt qua mọi khó khăn. Giấc mơ của họ vẫn còn đó, chỉ cần không từ bỏ. , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...