Đêm Tối Không Lối Thoát

Chương15: Giấc Mơ Kinh Hoàng

Cỡ chữ
Huyền tỉnh dậy giữa đêm khuya, người đẫm mồ hôi. Cảm giác u ám bao trùm, như thể có một áp lực vô hình đè nén lên ngực cô. Đêm nay, giấc mơ của cô không giống như những giấc mơ bình thường. Nó mang màu sắc ám ảnh, đầy bí ẩn. Trong giấc mơ, cô thấy mình đứng trước một cánh cửa lớn, gỗ cũ kỹ, mốc meo. Tiếng rít của gió như thì thầm bên tai, khiến cô cảm thấy lạnh gáy. Cô bước tới gần cánh cửa, cảm nhận hơi thở lạnh lẽo từ bên trong. Một tiếng động vang lên từ phía sau, khiến cô quay lại, nhưng không có ai ở đó. Cô quay lại với cánh cửa, và nó tự động mở ra, để lộ một không gian tối tăm. Bên trong, những bóng hình mờ ảo lướt qua, như những linh hồn đang chờ đợi điều gì đó. Huyền cảm thấy sợ hãi, nhưng một sức mạnh bí ẩn kéo cô vào trong. Cô nghe thấy tiếng gọi tên mình, âm thanh trầm bổng vang vọng như tiếng vọng từ địa ngục. Cô thấy những khuôn mặt quen thuộc, nhưng không phải ai cũng thân thiện. Một bóng người tiến lại gần, khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt lạnh lẽo. Đó là Hải, với nụ cười ma quái. “Huyền, em có muốn biết sự thật không?” Hải hỏi, giọng nói vang lên như tiếng thét của gió lạnh. Cô cảm thấy mình như đang chìm vào một cái hố sâu không đáy, không thể thoát ra. “Không!” Huyền hét lên, nhưng tiếng của cô chỉ vang vọng lại, không có ai nghe thấy. Cô quay đi, tìm kiếm lối thoát, nhưng bóng tối dường như dồn nén, khiến mọi thứ trở nên mờ mịt. Bỗng, cô thấy Thảo xuất hiện, gương mặt đầy lo lắng. “Huyền! Chạy đi! Hắn ta đang đến gần!” Thảo kéo tay Huyền, nhưng không gian xung quanh như bị đông cứng lại. Huyền cảm thấy mình bị mắc kẹt giữa những giấc mơ và thực tại. “Huyền! Huyền!” Tiếng gọi của Thảo trở nên yếu dần, và Huyền cảm thấy mình bị kéo ra khỏi giấc mơ. Cô tỉnh dậy, tim đập mạnh, mồ hôi ướt đẫm áo. Cô ngồi dậy, cố gắng lấy lại hơi thở. Giấc mơ ấy, không chỉ là một cơn ác mộng, mà còn là một lời cảnh báo. Huyền nhanh chóng lấy điện thoại, nhắn cho Minh. “Cậu phải đến đây ngay. Mình có giấc mơ kỳ lạ.” Ngón tay cô run run khi ấn nút gửi. Cô biết rằng Thảo và Khoa cũng cần biết về điều này. Một giờ sau, Minh xuất hiện tại cửa nhà Huyền, sắc mặt nghiêm trọng. “Có chuyện gì vậy?” Anh hỏi, ánh mắt lo lắng. “Giấc mơ… mình thấy Hải. Hắn ta đang tìm cách thao túng chúng ta,” Huyền nói, giọng run rẩy. Minh nhíu mày. “Cậu có chắc không? Hắn đã biến mất từ lâu rồi mà.” “Mình không biết, nhưng cảm giác trong giấc mơ rất thật. Thảo cũng ở đó, và cô ấy đã cảnh báo mình,” Huyền nói, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt. “Chúng ta cần phải gọi Thảo và Khoa đến đây ngay. Không thể để Hải có cơ hội nào,” Minh quyết định, giọng điệu kiên quyết. Huyền gật đầu, lòng nặng trĩu. Một lúc sau, cả nhóm đã tụ họp tại nhà Huyền. Thảo có vẻ vẫn chưa hoàn hồn sau giấc ngủ, còn Khoa thì tỏ ra hài hước như thường lệ. “Này, có gì mà khẩn trương thế? Hay là định tổ chức tiệc tùng mà không mời tôi?” Khoa cười, nhưng ngay lập tức nhận ra sự nghiêm trọng trong không khí. “Hải đang trở lại,” Huyền nói, không vòng vo. “Mình có một giấc mơ về hắn.”“Giấc mơ? Cậu không đùa đấy chứ?” Khoa hỏi, ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ. “Không, mình nghiêm túc. Hắn ta có âm mưu gì đó,” Huyền khẳng định. “Chúng ta không thể để hắn thao túng.” “Chúng ta sẽ phải tìm cách giải mã những gì hắn đang âm thầm thực hiện,” Minh nói, sự quyết tâm hiện rõ. “Phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống.” “Còn Linh thì sao? Cô ta cũng đang ở gần đây,” Thảo thêm vào, ánh mắt lo lắng. “Có thể cô ta đang liên quan đến Hải.” “Mình không tin Linh,” Khoa nói, giọng chắc nịch. “Cô ta quá nguy hiểm. Chúng ta phải giữ khoảng cách với cô ta.” “Nhưng cô ta có thể là nguồn thông tin,” Huyền nhấn mạnh. “Nếu chúng ta không khai thác được, cô ta sẽ tìm cách lợi dụng chúng ta.” “Cô ta giống như một cơn bão, có thể cuốn trôi mọi thứ,” Minh nói, ánh mắt xa xăm. “Nhưng chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn, không để bóng tối nuốt chửng.” Cả nhóm ngồi lại, thảo luận về kế hoạch. Huyền cảm nhận được sự hồi hộp, như thể một điều gì đó lớn lao đang chờ đợi họ phía trước. Bóng tối không chỉ là kẻ thù bên ngoài, mà còn là những nỗi sợ hãi bên trong mỗi người. “Chúng ta phải hành động nhanh chóng,” Huyền nói, lòng đầy quyết tâm. “Không thể để Hải có cơ hội nào.” “Vậy thì bắt đầu từ đâu?” Khoa hỏi, ánh mắt đã trở nên nghiêm túc hơn. “Tìm kiếm thông tin về những hoạt động gần đây của Hải,” Minh đề xuất. “Có thể hắn đã để lại dấu vết gì đó.” Thảo gật đầu. “Và chúng ta phải cẩn thận. Nếu Hải thực sự đang thao túng, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ.” Huyền cảm thấy như thể họ đang đứng trên bờ vực của một cái gì đó khủng khiếp. Bóng tối đang chờ đợi, và họ phải đối mặt với nó. “Chúng ta sẽ không để bóng tối nuốt chửng mình,” Huyền nói, lòng đầy kiên quyết. “Chúng ta sẽ tìm ra sự thật, bất chấp mọi giá.” Đêm tối bao trùm, nhưng trong lòng mỗi người, ánh sáng vẫn le lói. Họ sẽ phải đối mặt với Hải, Linh và những âm mưu tăm tối, nhưng Huyền biết rằng, nếu họ không dũng cảm, họ sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong bóng tối không lối thoát. , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...