Cuộc Chiến Của Những Bà Chúa

Chương4: Hồi Tưởng Quá Khứ

Cỡ chữ
Bảo Trân đứng giữa căn phòng, ánh mắt trống rỗng hướng ra khoảng không. Ký ức ùa về, như những mảnh ghép rời rạc về quá khứ gia tộc cô. Cô nhớ lại những ngày tháng đau thương, khi cha mẹ cô, những chiến binh dũng cảm, đã hy sinh trong một cuộc chiến khốc liệt giữa các gia tộc. Mỗi lần nhắc đến họ, trái tim cô lại đau nhói. Họ đã dành cả cuộc đời để bảo vệ danh dự gia tộc, nhưng cuối cùng lại phải trả giá bằng mạng sống. “Không thể để lịch sử lặp lại,” Bảo Trân thầm nhủ. Cô quyết tâm không để những âm mưu từ Quốc Đạt hay bất kỳ ai khác phá hủy những gì còn lại của gia tộc. Cô phải chiến đấu, phải bảo vệ những người mà cô yêu thương. Trong lúc đó, Minh Hằng ngồi bên cửa sổ, ánh nắng chiếu rọi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Ánh mắt cô lấp lánh nhưng cũng chứa đựng nỗi lo âu. Cha mẹ cô luôn đặt áp lực lên vai, kỳ vọng cô phải thành công, phải duy trì danh tiếng gia đình. Cô thở dài, cảm thấy ngột ngạt trong những kỳ vọng đó. “Mình không thể sống mãi trong cái bóng của họ,” cô tự nhủ, quyết định phải tìm ra con đường riêng cho bản thân. “Minh Hằng, cậu đang nghĩ gì vậy?” Bảo Trân hỏi, kéo cô ra khỏi những suy tư. “Chỉ là... mình muốn làm điều gì đó khác biệt,” Minh Hằng đáp, giọng nói có phần rụt rè. “Mình không muốn chỉ là một món đồ trang trí trong gia đình.” “Cậu hoàn toàn có khả năng. Cậu là người mạnh mẽ,” Bảo Trân khuyến khích. “Hãy tìm ra điều mà cậu thực sự muốn.” “Nhưng làm sao để thoát khỏi áp lực đó?” Minh Hằng hỏi, đôi mắt tràn đầy sự hoang mang. “Có thể bắt đầu từ việc tìm hiểu về sức mạnh của mình,” Bảo Trân gợi ý. “Cậu có thể điều khiển nước. Hãy thử nghiệm với nó, học hỏi, và cho mọi người thấy cậu không chỉ là con gái của một thương gia.” Minh Hằng mỉm cười, cảm giác như có một ngọn lửa vừa được thắp lên trong lòng. “Cảm ơn cậu, Bảo Trân. Mình sẽ cố gắng.” Cả hai cô gái đều biết rằng con đường phía trước không dễ dàng. Những âm mưu từ Quốc Đạt đang chực chờ, và họ cần phải chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra. Khi Bảo Trân và Minh Hằng trở lại cuộc họp với Thảo Nguyên, không khí trong phòng đã thay đổi. Thảo Nguyên đang nghiên cứu một bản đồ chiến lược, vẻ mặt quyết tâm. “Chúng ta cần phải tìm cách liên kết với những gia tộc khác,” cô nói. “Nếu không, Quốc Đạt sẽ lợi dụng sự phân tán của chúng ta.” “Nhưng làm sao chúng ta có thể thuyết phục họ?” Minh Hằng hỏi. “Chúng ta phải chứng minh rằng Quốc Đạt không phải là lựa chọn tốt cho bất kỳ ai,” Thảo Nguyên trả lời. “Hắn ta chỉ muốn lợi dụng quyền lực mà thôi.” Bảo Trân gật đầu. “Chúng ta cần có kế hoạch cụ thể. Một cuộc gặp gỡ với các gia tộc có thể là bước đi đúng đắn.”“Đúng vậy. Nhưng cần phải cẩn thận. Không thể để ai nghi ngờ,” Thảo Nguyên nhấn mạnh, đôi mắt ánh lên quyết tâm. Trong lúc họ bàn bạc, Đặng Thúy Anh bất ngờ xuất hiện, ánh mắt lấp lánh sự tò mò. “Có vẻ như các bạn đang lên kế hoạch gì đó thú vị?” Cô ta nói với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng Bảo Trân không thể không cảm thấy sự giả tạo. “Chúng tôi chỉ đang thảo luận về tình hình hiện tại,” Thảo Nguyên đáp, không muốn cho Thúy Anh biết quá nhiều. “Thật tốt khi có những kế hoạch,” Thúy Anh nói, nhưng trong ánh mắt cô ta có điều gì đó bất thường, khiến Bảo Trân cảm thấy lo lắng. “Chúng ta cần phải giữ kín thông tin này,” Bảo Trân thận trọng. “Không thể để ai đó lợi dụng sơ hở của chúng ta.” Thúy Anh cười khúc khích. “Tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi mà. Chẳng nhẽ các bạn không cần thêm một chút thông tin từ bên ngoài?” “Cảm ơn, nhưng chúng tôi có thể tự lo liệu,” Minh Hằng đáp, giọng nói có phần sắc lạnh. Thúy Anh lùi lại, nhưng Bảo Trân cảm thấy sự hiện diện của cô ta như một đe dọa. Họ cần phải cẩn trọng hơn nữa, vì những kẻ phản bội luôn ẩn mình trong bóng tối. Khi cuộc họp kết thúc, tâm trí Bảo Trân vẫn quay cuồng với những suy nghĩ về quá khứ. Cô không thể để những sai lầm của cha mẹ mình lặp lại. “Mình sẽ không để bất kỳ ai phải hy sinh thêm nữa,” cô tự nhủ. Và trong lúc ấy, Minh Hằng cũng ngập tràn quyết tâm. Cô sẽ tìm ra con đường của riêng mình, không chỉ để làm hài lòng cha mẹ mà còn để chứng minh giá trị bản thân. “Chúng ta sẽ làm được,” Bảo Trân nói, ánh mắt đầy hy vọng. “Hãy cùng nhau chiến đấu.” “Đúng vậy,” Minh Hằng đồng tình. “Không còn thời gian để sợ hãi.” Họ cùng nhau đứng dậy, sẵn sàng đối mặt với những thử thách phía trước. Cuộc chiến không chỉ là về quyền lực, mà còn là về sự sống còn của gia tộc, tình bạn và ước mơ. Những âm mưu của Quốc Đạt vẫn đang rình rập, nhưng họ biết rằng chỉ cần đứng vững bên nhau, không gì có thể đánh bại họ. “Chỉ cần chờ đợi,” Quốc Đạt nghĩ thầm, khi đứng lặng lẽ bên ngoài, theo dõi từng động thái của họ. Hắn biết rằng cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu, và hắn đã sẵn sàng cho những bước đi tiếp theo. , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...