Chân Tướng Ánh Đèn

Chương4: Vòng Xoáy Quyền Lực

Cỡ chữ
Nguyễn Tĩnh bước vào quán cà phê với dáng vẻ thanh thoát nhưng lại mang theo một sự lạnh lẽo khó tả. Ánh mắt cô ta lướt qua đám đông, tìm kiếm Tô Lạc. Khi nhìn thấy bạn mình, nụ cười trên môi Nguyễn Tĩnh hiện ra, nhưng bên trong lại ẩn chứa một ý đồ bí mật. “Lạc, mình xin lỗi vì đến trễ,” cô ta nói, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng. “Có chút việc không thể tránh khỏi.” “Không sao,” Tô Lạc đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào Nguyễn Tĩnh, cảm nhận được một thứ gì đó không ổn trong cách nói của cô. “Mình vừa mới gặp Tôn Khải, anh ấy có thông tin thú vị về cha mẹ mình.” Nguyễn Tĩnh khẽ nhướng mày, sự quan tâm giả tạo hiện rõ trên gương mặt. “Thật sao? Nghe có vẻ thú vị đấy. Nhưng mình nghĩ, trong giới nghệ thuật này, không phải mọi thông tin đều đáng tin cậy.” “Cậu có ý gì?” Tô Lạc hỏi, giọng hơi cứng lại. “Ý mình là, có nhiều thế lực đang rình rập. Những người không muốn chúng ta thành công,” Nguyễn Tĩnh nói, khẽ hạ giọng như thể sợ ai đó nghe thấy. “Cậu không thể tưởng tượng nổi đâu, những âm mưu thâm độc có thể xảy ra.” “Cậu đang nói đến ai?” Tô Lạc không hề nao núng, ánh mắt kiên định. Nguyễn Tĩnh nhìn quanh, rồi cúi thấp hơn, như thể muốn chia sẻ một bí mật. “Có những người trong giới nghệ thuật, họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để hạ bệ đối thủ. Không ai là bạn trong thế giới này cả.” “Và cậu nghĩ mình có thể tin tưởng ai?” Tô Lạc hỏi, lòng nảy sinh một cảm giác nghi ngờ. “Tin tưởng vào bản thân mình,” Nguyễn Tĩnh đáp, ánh mắt lóe lên một cách bí hiểm. “Nhưng cũng đừng quên, cần phải cẩn trọng. Có những kẻ thù không thể nhìn thấy, nhưng luôn rình rập xung quanh.” Tô Lạc cảm thấy một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cô đã từng sống trong thế giới hào nhoáng nhưng lại đầy rẫy âm mưu này. “Mình sẽ không để bất kỳ ai làm mình sợ hãi. Mình sẽ tìm ra sự thật về cha mẹ.” “Cố gắng đừng để mình bị cuốn vào vòng xoáy này,” Nguyễn Tĩnh nói, giọng điệu đầy cảnh báo. “Đôi khi, sự thật không như chúng ta mong muốn.”Tô Lạc cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Nguyễn Tĩnh, nhưng cũng không thể gạt bỏ được cảm giác nghi ngờ. Cô gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không yên. “Cảm ơn cậu đã nhắc nhở.” Nguyễn Tĩnh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại như một bức màn che giấu những ý đồ thầm lặng. “Mọi thứ đều có giá của nó. Hãy cẩn thận với những gì cậu mong muốn.” Cuộc trò chuyện giữa họ lặng lẽ trôi qua, nhưng không khí dường như đã nặng nề hơn. Khi rời quán cà phê, Tô Lạc cảm thấy như có một bóng ma đang theo sát, chỉ chờ cơ hội để tấn công. “Có phải cậu tin vào những gì Nguyễn Tĩnh nói không?” Đinh Kiệt hỏi khi họ bước ra ngoài. Giọng anh trầm và đầy lo lắng. “Mình không biết,” Tô Lạc thở dài, tâm trạng phức tạp. “Nhưng mình không thể để nỗi sợ hãi chi phối mình. Mình phải tìm ra sự thật.” “Thế lực bên ngoài có thể rất mạnh. Cậu cần phải cẩn thận hơn,” Đinh Kiệt khuyên, ánh mắt anh đầy lo âu. “Cảm ơn, Kiệt. Nhưng mình không thể dừng lại,” Tô Lạc nói, quyết tâm trong giọng nói. “Mình sẽ không để bất kỳ ai ngăn cản mình.” Họ cùng nhau bước đi, nhưng không khí xung quanh dường như nặng nề hơn, như thể có một cơn bão đang âm thầm hình thành. Những bí mật vẫn đang chờ đợi để được phơi bày, và Tô Lạc biết rằng cuộc chiến chưa bao giờ dễ dàng. Khi họ quay về, bóng tối đã bắt đầu bao trùm khắp nơi. Tô Lạc nhìn lên bầu trời, cảm nhận được sự bất an đang dâng trào trong lòng. Cô biết rằng ánh sáng và bóng tối đang giao thoa, và trong cuộc chiến này, cô phải sẵn sàng đối mặt với những điều khủng khiếp nhất. “Chúng ta cần chuẩn bị cho những gì sắp tới,” Đinh Kiệt nói, giọng anh kiên định. “Mọi thứ sẽ không dừng lại ở đây.” “Đúng vậy,” Tô Lạc gật đầu, cảm nhận được sức mạnh từ bên trong. “Mình sẽ không để bất kỳ ai cản đường mình. Sự thật sẽ được phơi bày.” Khi họ bước vào căn nhà, Tô Lạc cảm thấy như mình đang tiến vào một thế giới khác, nơi mọi thứ đều có thể thay đổi chỉ trong chớp mắt. Cô đã sẵn sàng cho cuộc chiến, nhưng liệu bóng tối có để yên cho ánh sáng tỏa sáng? , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...