Cái Ao Bên Hiên

Chương7: Ngày thi đến gần

Cỡ chữ
Ngày thi đã đến gần, và không khí trong Làng Vô Ơi trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nguyễn Văn Tèo, người nông dân vui tính, không ngừng cảm thấy hồi hộp. Anh đi đi lại lại bên bờ ao, tay ôm chặt những hạt giống mà Bông đã chuẩn bị cho cuộc thi. “Làm sao để ao mình không bị hụt nước, không bị ếch nhảy lung tung nữa?” Tèo lẩm bẩm, mắt nhìn chằm chằm vào mặt nước trong veo. “Anh lo lắng cái gì?” Bông, vợ của Tèo, bước ra từ trong nhà, tay cầm một cái rổ đựng rau vừa hái. “Chỉ là một cuộc thi thôi mà! Anh không cần phải căng thẳng như vậy!” “Dễ nói hơn làm! Em không biết đâu, có chị Hằng ở đó nữa!” Tèo thở dài. “Chị ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Mà em có biết không, nghe đồn chị ấy đang luyện tập cả tuần nay!” “Thì anh cũng phải luyện tập chứ!” Bông nháy mắt, “Chẳng nhẽ anh muốn thua một người như chị ấy sao?” “Thua thì thua, nhưng không thể để chị ấy biết được!” Tèo quyết tâm. “Phải làm gì đó thật ấn tượng.” Bông mỉm cười. “Vậy thì anh hãy thử nói chuyện với linh hồn ao đi! Biết đâu nó sẽ cho anh một vài bí kíp.” “Linh hồn ao?” Tèo nhướng mày. “Mày có chắc nó sẽ giúp tao không?” “Chắc chắn!” Bông khuyến khích. “Mày phải tin vào sức mạnh của nó!” Tèo gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút ngờ vực. Anh chầm chậm lại gần cái ao, cúi xuống, và bắt đầu gọi. “Linh hồn ao, mày có ở đây không?” “Có đây, Tèo! Mày đang cần gì?” Giọng linh hồn vang lên, nhẹ nhàng và ấm áp. “Ta cần mày giúp đỡ cho cuộc thi sắp tới!” Tèo nói, cảm giác hồi hộp dâng trào. “Mày có thể cho ta biết điều gì đặc biệt không?” “Chỉ cần mày mở lòng ra, ta sẽ giúp mày.” Linh hồn ao đáp, khiến Tèo cảm thấy như có một làn sóng năng lượng đang dâng trào trong lòng. “Thật không? Vậy mày có thể tiên đoán cho tao biết điều gì không?” Tèo hỏi, hào hứng. “Đừng chỉ nghĩ đến thắng thua, mà hãy tập trung vào tình bạn và sự kết nối. Đó mới là điều quan trọng!” Linh hồn nói một cách bí ẩn.“Nghe có vẻ dễ nhưng lại khó lắm!” Tèo thở dài, nhưng trong lòng anh cảm thấy có chút an tâm. Khi Bông đi vào nhà để chuẩn bị bữa tối, Tèo tiếp tục ngồi bên ao, nghe tiếng nước chảy. “Đúng là một cuộc thi đặc biệt,” anh lẩm bẩm. “Nhưng làm sao để có thể gây ấn tượng được đây?” Tối hôm đó, khi mọi người đã ngủ say, Tèo vẫn chưa thể chợp mắt. Nghĩ đến cuộc thi, anh lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu. “Nếu mình thua, sẽ ra sao? Mọi người sẽ cười chê mình.” Anh tự hỏi, trong lòng lấn cấn. “Đừng lo lắng quá, Tèo!” Một giọng nói vang lên bên tai. Tèo giật mình, nhìn quanh và nhận ra đó là linh hồn ao. “Mày có biết không, sự tự ti sẽ chỉ khiến mày mất đi cơ hội thôi.” “Nhưng làm sao để vượt qua?” Tèo thở dài. “Chỉ cần mày là chính mình, như cách mày đã chăm sóc ao này. Tình yêu và sự chăm sóc sẽ giúp mày thắng!” Linh hồn ao khuyên bảo. Tèo gật đầu, dường như cảm thấy nhẹ nhõm hơn. “Cảm ơn mày, linh hồn ao! Ta sẽ cố gắng hết sức!” Sáng hôm sau, Tèo thức dậy sớm, quyết định bắt đầu ngày mới bằng việc chăm sóc ao một cách chu đáo. Anh tưới nước, dọn dẹp những cành cây rơi, và thậm chí còn hát một bài hát vui vẻ. “Hát cho cây cối nghe, không biết có giúp gì không nhỉ?” Tèo tự hỏi, nhưng rồi anh lại cười. “Dù sao cũng có tiếng cười!” Bông ra ngoài, thấy Tèo đang say sưa làm việc, không khỏi bật cười. “Trời ơi, anh đang làm gì vậy? Hát cho cây cối lớn lên à?” “Đúng rồi! Em không thấy cây cối đang nhảy múa theo điệu nhạc của tôi sao?” Tèo đùa, làm bộ nghiêm túc. “Thôi nào, đừng có mà tự lừa mình!” Bông cười lớn. “Nhưng em thích tinh thần của anh!” “Chỉ cần em bên cạnh, anh sẽ không bao giờ thiếu tinh thần!” Tèo nói, ánh mắt đầy yêu thương. Cuộc thi đang đến gần, nhưng không chỉ là một cuộc thi về ao. Đó là cuộc thi của sự kết nối, tình bạn và những điều bất ngờ đang chờ đón ở phía trước. Tèo cảm thấy như mình đã sẵn sàng, và không thể chờ đợi để xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. “Mọi chuyện sẽ ổn thôi!” Anh tự nhủ, lòng tràn đầy hy vọng. , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...