Cái Ao Bên Hiên
Chương2: Linh hồn của cái ao
Cỡ chữ
Tèo đứng bên bờ ao, ánh mắt chăm chú nhìn vào mặt nước phẳng lặng. Hôm nay, cái ao dường như có gì đó khác lạ. Một cảm giác kỳ bí len lỏi trong lòng anh, như thể có ai đó đang quan sát mình từ dưới lòng ao. Tèo khẽ cười, tự trào: “Chẳng lẽ cái ao này biết nói? Thì chắc cũng có thể tiên tri như mấy ông thầy bói ở chợ quê!”
Bông từ trong nhà bước ra, trên tay cầm một rổ rau vừa hái. Cô nhìn thấy Tèo đang lẩm bẩm một mình, hỏi: “Anh đang nói chuyện với ao à? Hay là ao lại mách cho anh biết chuyện gì hay ho?”
“Chắc nó bảo rằng sắp có mưa, và anh phải chuẩn bị để không ướt như chuột lột!” Tèo đùa, rồi quay sang nhìn Bông, đôi mắt lấp lánh. “Nhưng em biết không, có thể cái ao này có linh hồn thật đấy!”
Bông cười khúc khích, lắc đầu. “Linh hồn ao? Nghe như một câu chuyện cổ tích. Nếu có linh hồn thật, chắc nó sẽ khuyên anh chăm sóc rau tốt hơn nữa!”
“Thì đúng rồi, mình sẽ thử xem linh hồn này có thể tiên tri được gì không,” Tèo nói, giọng đầy quyết tâm. “Để xem nó có thể giúp anh giành chiến thắng trong cuộc thi chăm sóc ao sắp tới hay không!”
“Làm sao anh biết được?” Bông hỏi, vẻ mặt vừa nghi ngờ vừa thích thú.
“Thì ao có linh hồn mà! Chắc chắn sẽ biết nhiều thứ hơn cả anh!” Tèo trả lời, rồi chớp mắt tinh nghịch. “Em có muốn thử nghiệm với anh không?”
Bông đứng im, suy nghĩ một lát rồi gật đầu. “Được, nhưng nếu có gì lạ, anh phải chịu trách nhiệm nhé!”
Tèo gật đầu, cảm thấy hào hứng. Anh cúi xuống, lấy tay vỗ mặt nước ao, nói lớn: “Này, linh hồn của ao, nếu bạn có thể nghe thấy tôi, hãy cho tôi biết điều gì sắp xảy ra!”
Mặt nước gợn sóng, như thể có ai đó đang nín thở chờ đợi. Bông nhìn Tèo với ánh mắt háo hức. “Có lẽ nó sẽ bảo anh trồng thêm rau mồng tơi, để có món canh ngon cho em!”
“Cái gì? Rau mồng tơi? Đã bảo là tiên tri, không phải là nấu ăn!” Tèo phản đối, nhưng rồi cả hai cùng bật cười trước sự ngốc nghếch của nhau.
Bỗng một tiếng “bùm” vang lên từ trong ao. Cả hai giật mình quay lại. Tèo không tin vào mắt mình khi thấy một con cá to nhảy lên khỏi mặt nước, rồi lại lặn xuống. “Ôi, ao có cá biết nhảy nữa! Chả nhẽ cá cũng biết tiên tri?”
“Chắc nó đang trêu anh đấy!” Bông cười, nhưng trong lòng cô cũng cảm thấy hồi hộp. “Hay là thử hỏi nó xem có bí mật gì không?”
“Tôi sẽ hỏi! Để xem cá có biết gì không!” Tèo nói, rồi lại cúi xuống ao, lần này thì khẽ gọi: “Này, cá! Nếu bạn nghe tôi, hãy cho tôi một dấu hiệu!”
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mặt nước lăn tăn. Bông và Tèo nhìn nhau, tim đập rộn ràng. “Có lẽ linh hồn ao đang thức dậy!” Tèo nói với vẻ tự tin nhưng bên trong lại cảm thấy hồi hộp.
“Hay là thử nghiệm một cái gì đó đi!” Bông đề xuất, ánh mắt rực sáng. “Chúng ta có thể thử thách nó xem, nếu nó có thể tiên tri, hãy cho chúng ta biết ai sẽ thắng trong cuộc thi chăm sóc ao!”“Đúng rồi! Nếu nó tiên tri chính xác, mình sẽ tổ chức một bữa tiệc rau củ hoành tráng!” Tèo hứng khởi nói, rồi lại vỗ mặt nước ao. “Linh hồn ao ơi, hãy cho chúng tôi biết ai sẽ thắng trong cuộc thi!”
Mặt nước ao dậy sóng, rồi lại yên tĩnh trở lại. Không khí xung quanh như ngưng đọng, Bông và Tèo nín thở chờ đợi.
“Có khi nào nó sẽ bảo anh thắng không?” Bông nói, hơi lo lắng.
“Chắc chắn rồi! Linh hồn ao không thể nào lại bảo anh thua được!” Tèo tự tin trả lời, nhưng trong lòng anh cũng không khỏi hồi hộp. “Nó mà nói thua thì chắc anh sẽ phải tìm cách chạy trốn khỏi làng!”
Bỗng nhiên, một âm thanh phát ra từ dưới lòng ao, như tiếng vọng của một linh hồn. Tèo và Bông nhìn nhau, rồi lại nhìn vào cái ao, cảm giác như cả thế giới đang chờ đợi một điều gì đó lớn lao. “Có lẽ mình đã đánh thức được nó rồi!” Bông nói, giọng ngập tràn hy vọng.
“Thử thách lớn đang chờ đón mình!” Tèo thốt lên, lòng đầy háo hức. “Chắc chắn rằng linh hồn ao sẽ không để mình thất vọng!”
Nhưng ngay khi họ đang chìm đắm trong giấc mơ về chiến thắng, thì từ xa, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Đó là chị Hằng, người hàng xóm khó tính, với vẻ mặt nghiêm túc, đang tiến lại gần.
“Nghe nói các cậu đang bàn về linh hồn ao? Có gì hay ho không?” Chị Hằng hỏi, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Tèo và Bông liếc nhau, rồi Tèo nhanh trí trả lời: “Chị Hằng ơi, chị có biết linh hồn ao có thể tiên tri không? Nó đang dự đoán điều gì thú vị cho cuộc thi sắp tới!”
Chị Hằng nhướng mày, không tin. “Tiên tri? Đừng có đùa, tôi không tin vào mấy cái chuyện hoang đường đó đâu!”
Bông cười khúc khích. “Chị Hằng, nếu chị không tin, thì sao không thử hỏi ao một câu? Biết đâu linh hồn ao sẽ khiến chị thay đổi ý kiến!”
“Được, tôi sẽ hỏi!” Chị Hằng nói, nhưng trong ánh mắt của chị lại có chút hào hứng. “Này, ao! Nếu mày thật sự có linh hồn, hãy cho tao biết ai sẽ thắng trong cuộc thi!”
Tèo và Bông đứng im, hồi hộp chờ đợi phản ứng từ ao. Một sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ. Rồi, mặt nước ao lại dậy sóng, như thể đang chuẩn bị tiết lộ một điều gì đó bí ẩn.
“Có khi nào linh hồn ao lại giúp tôi không?” Chị Hằng thì thầm, lòng đầy hy vọng.
Tèo và Bông nhìn nhau, trong lòng cảm thấy hồi hộp. “Linh hồn ao không chỉ tiên tri mà còn có thể gây rối nữa!” Tèo thầm nghĩ. “Liệu nó có thể giúp mình đối phó với chị Hằng không?”
“Linh hồn ao ơi, hãy cho chúng tôi biết điều gì sắp xảy ra!” Bông thì thầm, trong lòng đầy mong đợi. Cả ba người cùng chờ đợi, như thể thời gian ngừng lại, tất cả đều hướng về cái ao, nơi mà những điều kỳ diệu sắp sửa diễn ra.
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...