Cả Mạng Đều Muốn Chúng Tôi Tái Hôn

Chương12: Vào hai mật thất cuối

Cỡ chữ
Từ lúc vào mật thất đến khi phá đảo xong căn phòng thứ hai, nhóm Khương Tô Mịch chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ. Bốn người Dịch Tư Ân phía sau ống kính bắt đầu có chút căng thẳng. Chương trình hôm nay không chỉ trực tiếp quá trình phá đảo của bốn khách mời, mà còn livestream toàn bộ diễn biến của nhóm quan sát. Tôn Cảnh Minh nắm tay Dịch Tư Ân: "Không sao đâu, mấy màn sau khó hơn nhiều." Dịch Tư Ân không quên thể hiện tình cảm, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Tôn Cảnh Minh. Trên khung bình luận, các fan couple của hai người được phen đẩy thuyền mệt nghỉ. Dương Mạn vân vê ngón tay, hồi tưởng lại bối cảnh của hai mật thất cuối: "Đúng vậy, không sao đâu." Hai mật thất phía sau sẽ khó hơn hai cái đầu, diện tích cũng rộng hơn, đòi hỏi tiêu hao khá nhiều thể lực. Trong khi nhóm quan sát đang trao đổi, Khương Tô Mịch và mọi người đã đặt chân đến mật thất thứ ba. Bối cảnh ở đây được dựng dựa trên hình ảnh một tu viện cũ, trước khi khách mời bước vào, ekip đã đăng tải ảnh chụp từ trên cao cùng các chi tiết đắt giá lên màn hình livestream để khán giả chiêm ngưỡng trước. Khung cảnh vô cùng chân thực, mang lại cảm giác nhập vai cực cao, không ít người hâm mộ mật thất trên khung bình luận thi nhau hỏi xem trong thành phố có chỗ nào tương tự không để đi trải nghiệm. Thậm chí có khán giả còn trực tiếp gọi tên các chủ quán mật thất. [Alo? Có khách này, mau dậy kiếm tiền đi!] Sau khi mở cửa, nhóm người Khương Tô Mịch bước vào. Cạnh cửa là một chiếc bàn cũ kỹ, bên trên đặt một chậu hoa đã khô héo cùng một chiếc đồng hồ hỏng, nagy phía trên bàn là cây thánh giá bằng đồng cổ, hai bên lần lượt là một chiếc gương và một bức chân dung. Sở Tri và Từ Lam đều cúi đầu, sợ rằng nếu nhìn vào gương sẽ thấy chính mình, trong đầu họ bất giác hiện lên đủ loại truyền thuyết tâm linh về gương mà mình từng nghe qua. Ngay cả Khương Tô Mịch, người vốn không mấy sợ hãi, cũng chẳng dám nhìn vào gương mà vội vàng bước nhanh qua. Đi qua một con đường nhỏ, cả nhóm chạm mặt NPC đầu tiên của màn này: Người gác cổng. Anh ta xách chiếc đèn lồng leo lét, phía sau là ngã ba đường. Thấy ba người tới, anh ta chậm rãi ngẩng đầu nhưng không nói lời nào, Sở Tri vẫy tay chào, đối phương cũng chẳng mảy may phản ứng. Từ Lam suy tư: "Có khi nào phải nói đúng ám hiệu thì anh ta mới chịu mở miệng không?" Nói rồi, Từ Lam bắt đầu tìm kiếm manh mối xung quanh. Sở Tri cũng thấy rất có khả năng nên cùng cô ấy tìm kiếm. Khương Tô Mịch liếc nhìn Kỷ Trì Thâm, không do dự mà kéo anh thẳng tới trước mặt người gác cổng rồi hỏi: "Đi đường nào?" Thẳng thắn đến mức NPC suýt chút nữa không nhịn được mà giật giật khóe miệng. Người gác cổng: [...] Cô có thể nói năng uyển chuyển hơn chút không hả?! Từ Lam bật cười trêu chọc: "Cô hỏi thế thì làm sao anh ấy nói cho cô biết được." Khương Tô Mịch bảo Kỷ Trì Thâm cúi người xuống để ngang tầm mắt với người kia: "Nhìn đi, anh ấy là nhà đầu tư đấy, không nói là hôm nay mất lương nhé." Từ Lam: "?" Khán giả: [?] Kỷ Trì Thâm: "..." Người gác cổng cầm đèn, soi vào mặt Kỷ Trì Thâm. Chết tiệt. Thật sự là anh. Ai mà chẳng biết mặt chứ!! Sau khi đấu tranh tư tưởng quyết liệt trong lòng, người gác cổng lặng lẽ tránh sang một bên, chỉ vào con đường ở giữa: "Đi đường này." Người làm thuê phải có giác ngộ của người làm thuê, ông chủ hỏi đáp án, sao dám không đưa? Đắc tội đạo diễn với đắc tội Kỷ Thụy, bên nào hậu quả nghiêm trọng hơn anh ta vẫn phân biệt được. Các nhân viên khác đứng nhìn trố mắt, đạo diễn giận dữ hét lên: "Trừ lương anh ta!" Vừa dứt lời, trợ lý hớt hải chạy tới, ghé tai đạo diễn nói nhỏ: "Trợ lý của Kỷ tổng vừa gọi điện tới, bảo là sẽ trả gấp đôi lương cho nhân viên NPC đó." Đạo diễn lập tức câm nín: "..." Anh là kim chủ, anh là nhất, được chưa! Nhận được phản hồi từ phía ekip, thư ký Tưởng hài lòng cất điện thoại, tiếp tục xem livestream. Dù ông chủ không chỉ thị, nhưng vẫn phải luôn cập nhật tình hình và hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Nhân viên tiêu biểu cuối năm, cầm chắc trong tay rồi. Khán giả vừa bị màn chơi chiêu của Khương Tô Mịch làm cho choáng váng, vừa không nhịn được cười. [Nếu tôi là NPC, tôi cũng sẽ nhường đường thôi, hahahaha.] [Tôi chưa từng nghĩ tới cách phá đảo đơn giản trực diện đến thế này.] [Mau nhìn Dịch Tư Ân bọn họ kìa, bốn cái mặt đơ ra.jpg] [Tôi đề nghị ekip chương trình giải tán hết NPC phía sau đi, không thì Khương Tô Mịch kéo Kỷ Trì Thâm đi hỏi hết lượt, hahahaha, phá đảo luôn cho nhanh.] Sau khi nhận được câu trả lời từ người gác cổng, cả nhóm tiếp tục tiến về phía trước, đi qua lối nhỏ ở ngã ba đường, họ bước vào một căn phòng rộng lớn. Đúng lúc mọi người định tách nhau ra tìm manh mối thì đột nhiên có một nhóm người lao tới phía họ. Cả bốn người nhìn thấy cảnh đó liền cắm đầu chạy thục mạng, Khương Tô Mịch là người phát hiện ra đầu tiên, cô túm lấy tay Kỷ Trì Thâm rồi kéo anh chạy sang lối đi bên cạnh. Từ Lam và Sở Tri cũng lập tức bám sát theo sau, Kỷ Trì Thâm nhìn bàn tay đang bị Khương Tô Mịch nắm chặt, anh để mặc cho cô lôi mình chạy đi, Khương Tô Mịch chạy ở phía trước nên không nhìn thấy biểu cảm của Kỷ Trì Thâm, nhưng khán giả thì nhìn rõ mồn một. [Kỷ Trì Thâm đang tận hưởng cái gì thế kia!] [Khương Tô Mịch: Chạy mau! Kỷ Trì Thâm: Em ấy đang nắm tay mình kìa.] [Người ta đang tập trung phá đảo, còn Kỷ Trì Thâm thì đang tập trung yêu đương.] May mắn là cả bốn người đều có thói quen tập luyện, sau khi chạy được một đoạn, họ rẽ vào một ngã ba rồi trốn vào một căn phòng, Từ Lam chạy cuối cùng, vừa vào đến nơi liền lập tức chốt cửa lại từ bên trong. Khương Tô Mịch dựa vào tường, thở hổn hển từng chặp. Đột nhiên, Từ Lam đưa ngón tay lên miệng làm dấu "suỵt". Khương Tô Mịch lập tức lấy tay bịt chặt miệng mình. Khi mọi thứ dần tĩnh lặng, họ bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, cho đến khi dừng lại ngay sát cửa. Cả bốn người ngồi xổm phía sau cánh cửa, không dám thở mạnh, nghe rõ mồn một tiếng người bên ngoài đang loay hoay bẻ khóa. Chỉ trừ Kỷ Trì Thâm. Anh chẳng lộ vẻ căng thẳng nào, lúc ngồi xổm dưới đất còn cố tình nhích người lại gần Khương Tô Mịch thêm chút nữa, ép sát đến mức ống tay áo rộng thùng thình của cô gần như bị anh nuốt trọn. Năm phút trôi qua mà cứ ngỡ như nửa thế kỷ. Sau một hồi loay hoay không mở được cửa, người bên ngoài cuối cùng cũng rời đi, tiếng bước chân từ gần đến xa rồi biến mất hẳn. Mọi người đứng dậy thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ chưa kịp lên tiếng, từ góc tối trong phòng, 8 NPC mặc áo tu sĩ bất ngờ lao ra, Từ Lam và Sở Tri không kịp phản ứng đã bị họ bắt đi, Khương Tô Mịch phản ứng nhanh nhạy, ngay khi thấy bóng người vụt qua, cô liền xoay người nhảy tót lên người Kỷ Trì Thâm với tốc độ ánh sáng. Đáng tiếc là cô chưa kịp lên tiếng nhắc nhở những người khác thì họ đã bị bắt mất rồi. Kỷ Trì Thâm đỡ lấy cô một cách đầy chuyên nghiệp. 4 NPC còn lại nhìn Khương Tô Mịch đang được Kỷ Trì Thâm bế gọn trong lòng thì có chút cạn lời. Khương Tô Mịch hai tay choàng qua vai Kỷ Trì Thâm, còn tinh nghịch thè lưỡi trêu chọc họ. Nhưng dù sao thì hai người cũng không thể đấu lại bốn người. May mắn là vì nhóm NPC không thể tách rời họ ra, Khương Tô Mịch và Kỷ Trì Thâm bị nhốt chung vào một căn phòng nhỏ. Khi các khách mời đã bị nhốt ổn định, ánh đèn bên cạnh bật sáng, mọi người mới phát hiện ra căn phòng này chính là một nhà tù! Ở giữa đặt một chiếc bàn dùng để thẩm vấn, bên cạnh là 4 căn phòng nhỏ ngăn cách bằng hàng rào sắt. Nhìn rõ bối cảnh xong, Từ Lam tức giận dậm chân: "Thâm độc thật đấy, cố tình đặt một căn phòng cho chúng ta trốn, kết quả lại là phòng giam, mà còn là do chính tay mình chốt cửa từ bên trong!" Sau khi cả bốn người đều đã bị nhốt, một giọng nói của người già vang vọng từ trên không trung: "Chúc mừng mọi người đã đi tới nhánh truyện này. Trên bàn nhỏ trong phòng giam có để 4 câu hỏi, chỉ cần các bạn trả lời đúng, các bạn có thể thoát ra ngoài." Bốn người cầm câu hỏi lên xem, đồng thời màn hình livestream cũng hiển thị 4 câu hỏi vòng này cho khán giả cùng theo dõi. Chỉ có điều, những câu hỏi lần này không còn là các bài toán suy luận logic nữa, mà là những kiến thức liên quan đến lịch sử châu Âu. Câu hỏi vô cùng hóc búa. Bài tập suy luận logic có thể dựa vào tư duy để từ từ giải mã, nhưng dạng câu hỏi có đáp án cố định thế này, không biết là thực sự không biết, chỉ có thể dựa vào việc đoán mò. Nếu không trả lời được, bốn người chơi sẽ thất bại. Từ Lam nói vọng qua song sắt với Sở Tri: "Anh có biết không?" Sở Tri lắc đầu: "Không biết. Anh không dạy văn học nước ngoài." Khán giả sau khi nhìn thấy đề bài cũng thi nhau lên mạng tra cứu, thậm chí có hai câu hỏi đến cả Google cũng không tìm ra đáp án. Quá mức khó khăn rồi! Khương Tô Mịch ngồi trước bàn, nhìn đề bài đến ngẩn người: "Tôi chịu." Kỷ Trì Thâm nhíu chặt mày. Nhóm Dịch Tư Ân nở nụ cười chiến thắng. Thôi Bình Đào thậm chí còn thả lỏng tư thế ngồi: "Nhìn xem, tôi đã bảo hai mật thất phía sau họ không qua được mà." Khán giả cũng cảm thấy tiếc nuối. [Á, sắp thất bại rồi sao, tiếc quá đi.] [Dạng đề này thì ai mà biết được cơ chứ!] [Nhóm Dịch Tư Ân tàn nhẫn thật, xem đoạn đầu tôi cứ tưởng nhóm khách mời sẽ thắng cơ.] [Nói nhỏ thôi, tôi vẫn muốn xem tiếp Khương Tô Mịch phá đảo.] Nhóm khách mời không ai nói lời nào, chỉ dán mắt vào bốn câu hỏi trên bàn. Một lúc lâu sau, tiếng của đạo diễn truyền vào phòng: "Nhóm khách mời có muốn bỏ cuộc không? Nếu chọn bỏ cuộc thì bây giờ có thể rời đi ngay." , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...