Bé Zombie Đáng Yêu Của Đại lão Thời Mạt Thế
Chương56
Cỡ chữ
Bùi Yến vung một chiêu lôi hệ dị năng khiến cả hai tên bị điện giật đến ngất xỉu. Tóc tai bọn chúng tức thì biến thành đầu tổ quạ, nằm dưới đất co giật xèo xèo vì dư điện. Bùi Yến không lấy mạng chúng, sau khi bất tỉnh một lát, hai tên nọ tỉnh lại liền chật vật bò dậy chạy trối chết.
Kể từ đó, số người muốn cướp Tuế Tuế ngày càng đông. Bùi Yến phải đối mặt với đủ loại dị năng: hỏa hệ, thủy hệ, mộc hệ, thổ hệ, kim hệ... Ở mạt thế, kẻ khó đối phó hơn cả tang thi chính là con người.
Để bảo vệ Lâm An Tuế, Bùi Yến đánh đuổi tất cả những kẻ đến cướp em. Dần dần, danh tiếng của Bùi Yến vang xa. Ai nấy đều biết bên cạnh nhóc tang thi có một "vị thần hộ mệnh" vô địch thiên hạ, ai đến đánh nấy, có kẻ còn bị Bùi Yến trực tiếp vặn gãy cổ để làm mồi cho nhóc tang thi. Dần dà, không còn ai dám đánh chủ ý lên Lâm An Tuế nữa.
Người ở căn cứ khu Nam dù rất muốn bắt Lâm An Tuế nhưng cũng chẳng ai còn cái gan đó.
Bùi Yến tiếp tục cùng người của căn cứ khu Nam lập đội đi diệt tang thi và thu thập vật tư. Những dị năng giả đi theo Bùi Yến vẫn âm thầm lén lút quan sát Lâm An Tuế, tính toán xem có lúc nào sơ hở để cướp em đi không, hoặc là hạ độc? Hay đánh lén?
Ngay lúc mấy tên dị năng giả đang bàn mưu tính kế thì phía trước đột nhiên xuất hiện một con Tang Thi Vương. Thân hình Tang Thi Vương cường tráng hơn hẳn tang thi thường, tiếng gầm trầm thấp của nó có thể triệu hồi những con tang thi cấp thấp khác.
Đám dị năng giả kia bắt đầu sợ hãi, nảy sinh ý định bỏ chạy. Nhưng Bùi Yến không hề nao núng, anh xông lên dọn dẹp một mớ hỗn độn tang thi cấp thấp, rồi tiếp tục cõng Lâm An Tuế chiến đấu với Tang Thi Vương.
Bùi Yến đã kịch chiến với con quái vật đó suốt nửa tiếng đồng hồ. Trong quá trình chiến đấu, anh cũng bị thương không ít. Cuối cùng, Bùi Yến toàn thân đầy máu đã đập nát đầu con Tang Thi Vương.
Bùi Yến mặt không cảm xúc tiến tới lấy ra viên tinh thạch trong đầu con Tang Thi Vương, đưa cho Lâm An Tuế ăn.
Đám dị năng giả khác nhìn cảnh đó mà run lẩy bẩy. Bùi Yến thực sự là một sát thần đến từ địa ngục, quá khủng khiếp, quá bạo lực. Những ý định cướp Lâm An Tuế lúc trước giờ đây đều bị dập tắt hoàn toàn, Bùi Yến là người mà bọn họ không thể đắc tội nổi.
Phía bên này, Lâm An Tuế sau khi ăn viên tinh thạch của Tang Thi Vương xong, em phát hiện mình có một kỹ năng mới cực kỳ thú vị. Ngón tay nhỏ của em chỉ một cái, lập tức có một con tang thi cấp thấp đi tới, "gào gào" đi theo sau lưng em, bảo làm gì liền làm nấy, hoàn toàn phục tùng sai khiến.
Lâm An Tuế lại gào lên một tiếng, lũ tang thi bên cạnh lập tức xếp thành hàng, cũng đi theo sau lưng em. Lâm An Tuế ngồi trên lưng Bùi Yến, đung đưa hai cái chân nhỏ gầy gò, chơi đùa không biết mệt: "Gào gào!"
Lũ tang thi phía sau đồng thanh đáp lại: "Gào gào!"
Bùi Yến đang mải quan sát tình hình phía trước, hoàn toàn không chú ý phía sau có một bầy tang thi đang bám theo. Đến khi anh quay đầu lại, thấy lũ tang thi đã xếp thành hai hàng, giống như những người lính đang hành quân theo sau bọn họ.
Bùi Yến khẽ nhíu mày, đang định đánh đuổi chúng đi thì Lâm An Tuế đã la lên: "Gào gào!"
Bùi Yến hỏi: "Sao thế?"
Lâm An Tuế chỉ chỉ vào lũ tang thi, rồi lại chỉ vào mình, giọng nói mềm mại: "Gào gào... nghe... lời..."
Bùi Yến lập tức hiểu ra, lũ tang thi này nghe lời Lâm An Tuế. Nhớ lại việc em vừa ăn tinh thạch của Tang Thi Vương, Bùi Yến nhận ra chắc chắn là do tác dụng của viên tinh thạch đó, Lâm An Tuế đã vô tình sở hữu năng lực triệu hồi tang thi của Tang Thi Vương.
Nhìn lũ tang thi phía sau người ngợm thối rữa, bẩn thỉu, lại còn có ruồi bay quanh, Bùi Yến nhíu mày nói với em: "Tuế Tuế, đừng cho bọn chúng đi theo nữa."
Lâm An Tuế gật đầu, sau đó "gào" một tiếng, lũ tang thi lập tức tản ra, biến mất không thấy tăm hơi.
Bùi Yến quay lại hôn nhẹ lên gương mặt nhỏ của em: "Tuế Tuế của tôi thật lợi hại!"
Đám dị năng giả đi cùng càng thêm sợ hãi. Bình thường có một "vị thần hộ mệnh" Bùi Yến đã đủ đáng sợ rồi, giờ thì hay rồi, nhóc tang thi còn sở hữu năng lực của Tang Thi Vương, một khi em triệu hồi cả quân đoàn tang thi ra thì ai mà đỡ nổi. Họ hiểu rằng mình hoàn toàn không có khả năng cướp được nhóc tang thi này, mấy tên dị năng giả lập tức từ bỏ ý định xấu xa.
Tiếp đó, khi đi ngang qua một thành phố bỏ hoang, Lâm An Tuế chỉ cần hướng lên trời "gào" một tiếng, tất cả tang thi cấp thấp và cấp trung đều tản ra, nhường đường cho cả nhóm. Lần này Bùi Yến chẳng cần tốn sức diệt tang thi nữa, trực tiếp đi thu gom vật tư là xong. Tiến độ thu thập nhanh hơn trước rất nhiều.
Khi quay trở về căn cứ khu Nam, nhìn thấy lượng vật tư khổng lồ được mang về, không còn ai dám nhắc đến chuyện đem Lâm An Tuế nộp cho căn cứ tổng nữa. Dù có kẻ muốn nói cũng phải e dè năng lực của Bùi Yến mà không dám mở miệng. Kể từ đó, mọi người đều kính nhi viễn chi với Bùi Yến. Họ biết anh lợi hại đến mức nào, ai dám đụng đến Lâm An Tuế thì hậu quả nhẹ nhất cũng là bị anh vặn gãy cổ làm mồi cho nhóc tang thi.
Bùi Yến thu thập được rất nhiều vật tư, có thể yên tâm ở lại căn cứ nghỉ ngơi một ngày.
Ngày nghỉ đó, Bùi Yến đã đưa Lâm An Tuế đến công viên giải trí chơi.
Lâm An Tuế vô cùng phấn khích, vừa nhìn thấy vòng quay mặt trời từ xa, em đã vui sướng không thôi. Em nắm chặt tay Bùi Yến, hào hứng chỉ về phía đó: "Gào gào... gào gào gào!"
Bùi Yến đưa Lâm An Tuế vào công viên. Vì đã lâu không có người ghé thăm cũng chẳng có ai tu sửa, cỏ dại mọc um tùm khắp nơi. Bùi Yến vừa gạt cỏ dại vừa dẫn em đi vào bên trong. Thứ đầu tiên họ thấy là máng trượt cầu vồng, Bùi Yến tìm một chiếc lốp xe, bế Lâm An Tuế ngồi lên trên, còn mình ngồi phía sau ôm chặt lấy em rồi cùng trượt xuống.
Lâm An Tuế lúc mới bắt đầu còn rất sợ, nhưng chơi xong một lượt là "nghiện" luôn, em cứ gào gào kéo tay Bùi Yến đòi chơi tiếp. Bùi Yến lại kéo lốp xe lên đài cao, cùng em chơi thêm lần nữa. Lâm An Tuế cảm thấy vừa mạo hiểm vừa k*ch th*ch vô cùng.
Chơi xong mấy vòng cầu trượt, Lâm An Tuế lại để mắt đến những trò khác. Em nhìn trúng một cái cầu trượt siêu cao, Bùi Yến dẫn em leo lên. Lúc đứng dưới nhìn thì em rất muốn chơi, nhưng khi lên đến đỉnh rồi lại "nhát gan", sợ hãi nấp sau lưng Bùi Yến không dám trượt xuống. Bùi Yến chẳng còn cách nào khác, đành ôm em vào lòng rồi cả hai cùng trượt xuống.
Sau khi chơi xong cầu trượt, Bùi Yến dắt em đến chỗ vòng quay mặt trời. Vòng quay rất cao nhưng lại cần có điện mới chạy được. Lâm An Tuế nhanh nhảu mở cửa ngồi vào trong trước, nhưng vòng quay vẫn đứng yên. Bùi Yến nói: "Tuế Tuế, cái này không có điện nên không động đậy được đâu."
Lâm An Tuế có chút hụt hẫng "gào" một tiếng, nhưng sau đó vẫn rất vui vẻ ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Nhìn vẻ thất vọng của em, Bùi Yến thầm nghĩ sau này có thời gian sẽ tìm một cái máy phát điện, lúc đó lại đưa Tuế Tuế đến chơi, chơi hết sạch các trò trong công viên này mới thôi.
Dù không được ngồi vòng quay mặt trời nhưng Lâm An Tuế vẫn chơi rất vui vẻ. Đến tận buổi chiều, em mệt đến mức ngủ thiếp đi trên lưng Bùi Yến, anh lại lẳng lặng cõng em về nhà.
Một đêm ngon giấc trôi qua. Ngày hôm sau, Bùi Yến nhận nhiệm vụ cùng các dị năng giả khác ra ngoài. Khi bọn họ đang thu thập vật tư trong một siêu thị bỏ hoang, Bùi Yến bất ngờ chạm trán với một đội dị năng giả lạ mặt. Đội này ai nấy đều có cấp độ rất cao, tuy không phải hệ kép nhưng Bùi Yến cảm nhận được bọn họ đều đã tiến hóa lên trung cấp.
Bùi Yến che chở cho Lâm An Tuế trên lưng, nheo mắt đầy cảnh giác nhìn đội quân này. Đám dị năng giả nọ rẽ ra một lối đi, Lâm An Trạch thong dong từ phía sau bước tới.
Bùi Yến lạnh lùng thốt lên: "Lại là anh."
Lâm An Trạch mỉm cười: "Đúng thế, chính là tôi."
"Tôi đến để đón em trai mình đi. Lại đây nào Tuế Tuế, phòng thí nghiệm đang cần em."
Giọng Bùi Yến lạnh như băng: "Tôi thấy phòng thí nghiệm cần anh hơn đấy!"
Chẳng ai lại thích phòng thí nghiệm cả, nơi đó chỉ mang lại đau khổ cho con người mà thôi. Gương mặt Lâm An Trạch trở nên u ám, hắn vẫy tay ra hiệu cho đám dị năng giả ra tay.
Lâm An Trạch nói với những dị năng giả đi theo Bùi Yến: "Đây là chuyện riêng của chúng tôi, những người không liên quan tốt nhất đừng xen vào, nếu không đừng trách tôi không khách khí."
Những dị năng giả đi cùng Bùi Yến đều mang tư tâm. Họ thậm chí còn mong người của căn cứ mới có thể bắt Lâm An Tuế đi, vì tin rằng chỉ có thế tang thi mới biến lại thành người, thế giới mới trở lại bình thường. Họ im lặng lùi sang một bên, mặc kệ anh độc chiến.
Đội dị năng giả của Lâm An Trạch lập tức xông lên. Lần này, anh phải đối đầu với bốn hệ: Hỏa, Kim, Thủy và Thổ. Bốn kẻ vây quanh bắt đầu tung chiêu, "hai đấm khó địch bốn tay", Bùi Yến chiến đấu vô cùng chật vật.
Sau vài hiệp, tên hệ Hỏa và hệ Thủy tạm thời bị đẩy lùi. Hai tên hệ Kim và hệ Thổ còn lại dốc toàn lực tấn công. Dần dần, anh đuối sức, trên người bắt đầu xuất hiện những vết thương rách da nát thịt.
Để tránh cho Tuế Tuế bị trúng đòn, Bùi Yến xoay người che chắn cho em. Đúng lúc đó, tên hệ Thổ tung một đòn hiểm đánh thẳng vào người anh. Anh cõng Tuế Tuế loạng choạng lùi lại mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi.
Tuế Tuế thấy anh nôn ra máu, em lập tức hoảng loạn: "Gào gào... Yến Yến... máu..."
Thấy anh bị thương, tên hệ Hỏa và hệ Thủy lại tái chiến. Một luồng lửa dữ dội ập đến, thiêu cháy cánh tay và làm bỏng cả mắt tôi. Anhđưa tay ôm lấy mắt, trước mặt bỗng chốc mờ mịt, anh không còn nhìn rõ được gì nữa. Tên hệ Thủy lại triệu hồi một cột nước cực mạnh, hất văng anh ra xa.
Bùi Yến ngã gục xuống đất, Tuế Tuế trên lưng cũng bị văng ra ngoài. Không màng đến thương thế của bản thân, anh cuống cuồng quờ quạng tìm em: "Tuế Tuế... em ở đâu, có bị thương không?"
Tuế Tuế bò về phía Bùi Yến đưa tay sờ lên mắt anh: "Gào gào... Yến Yến... mắt..."
Bùi Yến nắm lấy tay em, lắc đầu ra hiệu mình không sao, nhưng chỉ có anh mới biết mắt mình đã mù mờ, không thể chiến đấu được nữa dùng hết sức đẩy em ra, hét lớn: "Chạy đi!"
Tuế Tuế ngẩn người, em đứng dậy định chạy nhưng đôi chân ngắn ngủn mới bước được vài bước đã quay trở lại. Em dang tay ôm chặt lấy anh: "Không... chạy... ở với Yến Yến..."
Lúc này, Lâm An Trạch mới thong thả bước tới. Hắn xách Tuế Tuế lên, cười lạnh nói với anh: "Đây là những dị năng giả trung cấp tôi tìm về để đối phó với anh đấy. Bùi Yến, đừng tưởng mình là thiên hạ vô địch, chẳng phải vẫn bại dưới tay tôi sao?"
Bùi Yến gượng dậy, quờ quạng đôi tay về phía trước một cách vô định: "Trả Tuế Tuế lại cho tôi!"
Lâm An Trạch khẽ nghiêng người, dễ dàng né tránh cái vồ hụt của anh: "Trả cho anh? Đừng nằm mơ nữa, nó là của tôi rồi, tôi muốn xử lý thế nào là quyền của tôi." Nói xong, hắn xách Tuế Tuế định bỏ đi.
Trước khi đi, Lâm An Trạch còn ra dấu cắt cổ với đám dị năng giả. Hành động đó lọt vào mắt Tuế Tuế, em hiểu ngay rằng hắn đang lệnh cho bọn họ g**t ch*t anh. Tuế Tuế cuống cuồng, ra sức vùng vẫy nhưng sức lực nhỏ bé của em chẳng thể nào thoát khỏi bàn tay của hắn.
Đám dị năng giả bắt đầu tiến lại gần, chuẩn bị tung chiêu kết liễu tôi. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tuế Tuế ngửa mặt lên trời gầm vang: "Gào —— gào ——"
Tiếng gầm vang xa khắp vùng, tất cả tang thi nghe thấy lệnh của "Vương" đều điên cuồng kéo đến. Chúng lao vào đám dị năng giả đang kiệt sức vì trận chiến vừa rồi. Chỉ trong chớp mắt, đám người đó đã bị đàn tang thi xé xác. Cuối cùng là Lâm An Trạch, hắn còn chưa kịp dùng đến tinh thần chi lực đã bị lũ tang thi vây kín và nuốt chửng.
Giải quyết xong bọn chúng, Tuế Tuế chạy ngay đến nhào vào lòng anh: "Gào gào... Yến Yến..." (Yến Yến, anh có sao không?)
Đôi mắt Bùi Yến đau đớn tột cùng, nhưng vẫn dịu dàng an ủi em: "Tôi không sao, Tuế Tuế nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì?"
Tuế Tuế gào lên mấy tiếng, chỉ chỉ về phía đàn tang thi xung quanh, ra hiệu là do mình gọi đến. Mùi máu tanh nồng nặc bốc lên khi lũ tang thi đang xâu xé cái xác của năm kẻ kia. Nghe tiếng gầm của bầy đàn và ngửi thấy mùi máu, anh đại khái đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Tuế Tuế, là em đã triệu hồi bọn chúng sao?"
Tuế Tuế gật đầu: "Gào!"
Anh ôm chặt em vào lòng, nhắm nghiền đôi mắt đau đớn, khẽ nói: "Em không sao là tốt rồi, Tuế Tuế của tôi giỏi lắm."
Thế nhưng tình trạng của Bùi Yến ngày càng tệ hơn, trước mắt giờ chỉ còn là một màn đêm đặc quánh. Anh đưa tay lần mò phía trước, Tuế Tuế vội vàng nắm lấy tay anh: "Gào gào..." (Em ở đây này).
Anh dắt tay cậu đứng dậy: "Đi thôi, chúng ta về nhà."
Tuế Tuế đi phía trước dẫn đường cho anh Suốt quãng đường, anh suýt ngã mấy lần. Bùi Yến lo sợ đôi mắt mình sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy nữa, lúc đó ai sẽ chăm sóc cho Tuế Tuế đây?
Anh bóp nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của em, khẽ bảo: "Tuế Tuế, nếu mắt tôi không khỏi được, em hãy đi theo Thẩm Đàm nhé? Hoặc Hoắc Thiên, Thừa Phong đều được."
Thực tâm, Bùi Yến chẳng yên tâm giao em cho bất cứ ai, nhưng nếu mù lòa, đến một con tang thi cấp thấp anh còn không đánh lại được, nói gì đến bảo vệ em khỏi lòng người hiểm ác.
Tuế Tuế lắc đầu nguầy nguậy, ôm chầm lấy eo anh: "Gào gào... không... muốn Yến Yến..." (Tuế Tuế không cần ai cả, chỉ cần Yến Yến thôi!)
Bùi Yến ngồi thụp xuống ôm em, hôn lên gò má mềm mại: "Nhưng Yến Yến sau này không bảo vệ được em nữa rồi."
Tuế Tuế hôn lên mặt anh, nhỏ giọng "gào gào". Em đặt bàn tay lớn của anh lên ngực mình, rồi lại ôm lấy anh: "Gào gào... bảo vệ... Yến Yến..." (Sau này Tuế Tuế sẽ bảo vệ Yến Yến!)
Bùi Yến mỉm cười, xoa đầu em, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động nghẹn ngào: "Thế sao được, Tuế Tuế sau này vẫn phải để tôi bảo vệ mới đúng chứ."
Tuế Tuế gật đầu: "Yến Yến... bảo vệ Tuế Tuế!"
Nói xong, em dắt tay anh tiếp tục bước đi. Trước đây toàn là anh cõng em đi rất nhanh, Tuế Tuế hiếm khi phải chạm đất. Giờ em tự đi bộ, bước chân chậm chạp, thỉnh thoảng còn bị vấp ngã, nhưng em vẫn kiên trì không buông tay anh.
Hai người đi mãi, đi mãi mà vẫn chưa thấy bóng dáng căn cứ khu Nam đâu, thậm chí họ còn chẳng biết hướng mình đang đi có đúng hay không. Trong màn đêm mịt mù của mạt thế, việc lạc đường là điều vô cùng nguy hiểm.
Đến tối, Tuế Tuế thực sự đã kiệt sức. Em tìm thấy một hang động nhỏ, dắt Bùi Yến vào bên trong. Em ngáp một cái thật dài rồi rúc sâu vào lòng anh, thiếp đi vì mệt mỏi.
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...